Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

U23 Việt Nam thuộc nhóm hạt giống số 1 tại vòng loại U23 châu Á 2026

Kinhtedothi - Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã chính thức công bố kế hoạch tổ chức lễ bốc thăm chia bảng vòng loại Giải U23 châu Á 2026. Theo đó, buổi lễ sẽ diễn ra vào lúc 14 giờ ( theo giờ Việt Nam) ngày 29/5/2025 tại trụ sở AFC ở Kuala Lumpur, Malaysia.

Vòng loại năm nay quy tụ 44 đội tuyển U23 quốc gia, được chia thành 11 bảng, thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tại địa điểm tập trung trong giai đoạn từ ngày 1 - 9/9/2025. 11 đội nhất bảng và 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng chung kết U23 châu Á 2026 tại Ả Rập Xê Út. Đội chủ nhà của vòng chung kết được đặc cách vào thẳng mà không cần tham gia vòng loại.

U23 Việt Nam thuộc nhóm hạt giống số 1 tại vòng loại U23 châu Á 2026.

Đáng chú ý, U23 Việt Nam được xếp vào nhóm hạt giống số 1 – nhóm dành cho 11 đội có thành tích tích lũy tốt nhất tại ba kỳ U23 châu Á gần nhất (2020, 2022, 2024). Trên bảng xếp hạng phục vụ chia nhóm hạt giống và bốc thăm vòng loại U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam đứng ở vị trí thứ 5 châu Á, sau Uzbekistan, Nhật Bản, Iraq và Hàn Quốc.

Cơ chế bốc thăm được tiến hành theo nguyên tắc: các đội được chia vào 4 nhóm hạt giống dựa trên hệ thống tính điểm do AFC phê duyệt. Ngoài ra, 11 quốc gia đăng cai bảng đấu được đưa vào một nhóm riêng (Hosts Pot) và được bốc thăm trước để đảm bảo mỗi chủ nhà nằm ở một bảng khác nhau. Các đội chủ nhà sẽ được phân vào các vị trí trong bảng tương ứng với nhóm hạt giống của họ.

Danh sách 11 quốc gia đăng cai bảng đấu bao gồm (theo thứ tự alphabet):

Campuchia, Trung Quốc, Indonesia, Jordan, Kyrgyzstan, Myanmar, Qatar, Tajikistan, Thái Lan, UAE và Việt Nam.

Danh sách 4 nhóm hạt giống (theo thứ tự xếp hạng):

Nhóm 1: Uzbekistan, Nhật Bản, Iraq, Hàn Quốc, Việt Nam, Australia, Qatar, Thái Lan, Jordan, Tajikistan, UAE.

Nhóm 2: Indonesia, Kuwait, Iran, Turmenistan, Malaysia, Trung Quốc, Bahrain, Palestine, Syria, Yemen, Campuchia.

Nhóm 3: Myanmar, Oman, Singapore, Kyrgyzstan, Ấn Độ, Lebanon, Lào, Timor Leste, Đài Loan (Trung Hoa), Philippines, Hồng Kông (Trung Quốc).

Nhóm 4: Afghanistan, Bangladesh, Mông Cổ, Guam, Pakistan, Macau, Nepal, Brunei, Bhutan, Quần đảo Bắc Mariana.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bài 3: Chế tài xử phạt đã đủ sức răn đe?

Bài 3: Chế tài xử phạt đã đủ sức răn đe?

20 Sep, 07:21 AM

Kinhtedothi-Không chỉ gây thương tích, bạo lực còn để lại di chứng tâm lý nặng nề, phá vỡ các mối quan hệ xã hội. Song điều đáng lo hơn cả là nhiều hành vi bạo lực chỉ bị xử lý ở mức nhắc nhở hoặc phạt hành chính, dẫn tới tình trạng “nhờn luật”. Đã đến lúc, chúng ta cần nhìn thẳng vào vấn đề: chế tài xử phạt hiện nay đã đủ sức ngăn chặn và răn đe?

NSND Lê Chức: “Nếu ơn nghĩa sinh thành còn thì văn hóa dân tộc còn”

NSND Lê Chức: “Nếu ơn nghĩa sinh thành còn thì văn hóa dân tộc còn”

19 Sep, 06:16 PM

Kinhtedothi - Là cố vấn nghệ thuật trong chương trình nghệ thuật đặc biệt mùa Vu lan báo hiếu “Ơn nghĩa sinh thành” từ năm 2017 đến nay, NSND Lê Chức đã có những chia sẻ sâu sắc, xúc động về truyền thống văn hóa, đạo lý và giá trị tâm linh của dân tộc Việt Nam.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ