U23 Việt Nam - U23 Brunei: Bước chạy đà đầu tiên

Ngọc Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tối nay (22/3), U23 Việt Nam sẽ có trận đấu đầu tiên tại vòng loại U23 châu Á 2020 gặp U23 Brunei, người hâm mộ đang chờ đợi vào một chiến thắng giòn giã trước đối thủ bị đánh giá yếu hơn về mọi mặt.

Quang Hải là đội trưởng của U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á. 

Từ khi hội quân (ngày 6/3), thầy trò HLV Park Hang Seo đã có gần 1 tháng để chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2020, trận đấu với U23 Brunei tối nay sẽ là cuộc thử sức đầu tiên cho Quang Hải và các đồng đội. Với chiến tích lẫy lừng tại giải đấu này cách đây 1 năm tại Thường Châu (Trung Quốc) với vị trí Á quân thì Brunei sẽ khó mà mơ về một kết quả có lợi.

3 điểm đầu tiên chắc chắn là mục tiêu của thầy trò HLV Park Hang Seo để hướng về ngôi vị nhất bảng K, đặc biệt là những toan tính ở các trận đấu tiếp theo trước U23 Indonesia và U23 Thái Lan. Nhìn vào lực lượng của U23 Việt Nam lúc này, HLV người Hàn Quốc đang sở hữu những cái tên đầy chất lượng, nếu như trong 23 cầu thủ chính thức thì có 7 cái tên đã từng là nòng cốt của U23 Việt Nam làm nên kỳ tích tại U23 châu Á 2018, đặc biệt là sự trở lại của Đình Trọng mang đến niềm vui cho thầy Park cũng như sự hung phấn cho các cầu thủ.

Ngoài ra, HLV Park Hang Seo cũng đang có trong tay 16 cái tên còn lại đều là những cầu thủ trẻ. Bên cạnh đó, được thi đấu tại “chảo lửa” Mỹ Đình sẽ giúp cho U23 Việt Nam có lợi thế lớn. Có thể thấy, vòng loại U23 châu Á 2020 được xem là một phép thử quan trọng cho U23 Việt Nam để hướng đến tấm HCV tại SEA Games 30 cuối năm nay tại Philippines.

Đình Trọng hồi phục chấn thương trong buổi tập tối 21/3.
Tuy nhiên, vẫn còn đó những khó khăn đối với thầy trò HLV Park Hang Seo khi chỉ có 2 tuần để lắp ghép đội hình và có 1 trận giao hữu để thử nghiệm. Sự gắn kết vẫn còn bỏ ngỏ khi nhiều cầu thủ không được thi đấu nhiều trong thời gian qua tại CLB. Có lẽ, Quang Hải sẽ lại là cái tên gánh trọng trách trong trận đấu đầu tiên này.
“Rõ ràng U23 Việt Nam hiện nay là Á quân và việc đó là quá khứ rồi nên chúng ta hãy quên đi để hướng đến giải đấu trước mắt. Ở giải đấu lần này, tôi hơi lo chúng ta thiếu thời gian tập huấn nhưng mọi thứ chúng tôi sẽ cố gắng làm tốt", HLV Park Hang seo cho biết.
Trong khi đó, ở phía bên kia chiến tuyến thì U23 Brunei khá tự tin bước vào trận đấu vói U23 Việt Nam. Phát biểu tại buổi họp báo trước giải, HLV Stephen Ng Heng Seng khẳng khái tuyên bố sẽ tạo nên cơn địa chấn trước U23 Việt Nam, dù phải chơi trên sân Mỹ Đình.
“Về U23 Việt Nam, tôi thấy cầu thủ nào cũng rất quan trọng và chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để hạn chế sức mạnh của họ. Về HLV Park Hang-seo, tôi đã biết ông ấy từ năm ngoái nhưng giờ mới có dịp đối đầu. Tôi rất mong chờ trận đấu này”, HLV Stephen Ng Heng Seng nói.
Theo lịch trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Brunei sẽ được diễn ra vào lúc 20 giờ tối nay (22/3) trên sân vận động Mỹ Đình.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần