U23 Việt Nam- U23 Timor Leste: Không đơn thuần chỉ cần có được 3 điểm

An Thanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-19h ngày 15/5, chủ nhà U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Timor Leste. Đoàn quân HLV Park Hang-seo hiện có 7 điểm và tràn đầy cơ hội vào bán kết. Tấm vé còn lại của bảng A là mục tiêu của cả 2 đội U23 Indonesia và Myanmar

Niềm tin chiến thắng. Ảnh TA
Niềm tin chiến thắng. Ảnh TA

Dường như nhà đương kim vô địch U23 Việt Nam đang có quá nhiều việc phải làm khi sau trận thắng tưng bừng 3-0 trước U23 Indonesia thì hàng loạt điểm yếu đã phơi bày. Hai trận sau đó chúng ta đều khá chật vật khi đối phương đá phòng ngự số đông.

Ba vấn đề của U23 Việt Nam

Vấn đề quan trọng nhất là các cầu thủ chủ nhà hiện nay là khâu ghi bàn đều phải dựa quá nhiều vào phong độ 3 cầu thủ đàn anh trên 23 tuổi. Sức rướn của Tiến Linh và độ quái trong pha xử lý cuối cùng của Hùng Dũng đã mở đường đem về cho U23 Việt Nam 2 chiến thắng. Các cầu thủ Huỳnh Công Đến, Mạnh Dũng, Văn Tùng trước khung thành đối phương đều mắm môi thực hiện các cú sút cuối cùng và bóng thường bay lên trời, thiếu đi sự tinh tế cần thiết.

Các HLV khu vực Đông Nam Á đều đọc được điểm mạnh của thầy Park trong lối đá phòng ngự phản công. Khi chơi “cửa trên” thì U23 Việt Nam đều gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí nếu nắn nót các cầu thủ Myanmar còn có thể có bàn thắng trước. Hảng phòng ngự của chúng ta chưa bị thủng lưới nhưng rõ ràng nó không tạo sự yên tâm cho người hâm mộ khi còn để lại nhiều khoảng trống trước mặt cầu môn cho đối phương khai thác.

HLV Park chưa định hình bộ khung cố định cho U23 Việt Nam. Ảnh HH
HLV Park chưa định hình bộ khung cố định cho U23 Việt Nam. Ảnh HH

Điểm khá ngạc nhiên khi được tập trung  tập luyện khá dài nhưng đến giờ HLV Park chưa định hình bộ khung cố định cho U23 Việt Nam. Ông ấy phải thay đổi liên tục ở vị trí hậu vệ biên giữa Lê Văn Xuân, Phan Tuấn Tài và Văn Đô. Tuyến giữa, HLV Park xoay vòng giữa các tiền vệ Lý Công Hoàng Anh, Huỳnh Công Đến để chơi cùng Hoàng Đức - Hùng Dũng. Ở hàng công U23 Việt Nam, Nguyễn Văn Tùng và Nhâm Mạnh Dũng được thử nghiệm để đá cặp với Tiến Linh.

Góc chuyên gia

Theo cựu tiền vệ đội tuyển quốc gia Lê Quốc Vượng: “99,9% chúng ta sẽ gặp U23 Thái Lan, một đội bóng có hàng công khá mạnh khi ghi 11 bàn thắng sau 3 trận. Thực tế chơi với Thái Lan, họ đôi công thì chúng ta dễ đá hơn, nhưng với hàng công đang được đánh giá mạnh nhất SEA Games 31 thì chúng ta phải dè chừng. Một điểm nữa cũng cần phải nói ra, thể hình và thể lực của các cầu thủ U23 Thái Lan rất tốt, với mật độ thi đấu như hiện nay, ngoài chuyên môn cũng cần phải chuẩn bị thể lực”.

"Thực tế chơi với Thái Lan, họ đôi công thì chúng ta dễ đá hơn, nhưng với hàng công đang được đánh giá mạnh nhất SEA Games 31 thì chúng ta phải dè chừng".
"Thực tế chơi với Thái Lan, họ đôi công thì chúng ta dễ đá hơn, nhưng với hàng công đang được đánh giá mạnh nhất SEA Games 31 thì chúng ta phải dè chừng".

HLV Alexandre Polking khẳng định U23 Thái Lan không ngại gặp bất cứ đối thủ nào ở bán kết SEA Games 31. Không có thời gian thử nghiệm đội hình HLV Alexandre Polking đã lấy ngay chính các trận đấu vòng bảng SEA Games 31 để lắp ráp chiến thuật. Thực tế, U23 Thái Lan càng đá càng hay, họ không cần tấn công ồ ạt mà cầm bóng, dền dứ rồi đột ngột tăng tốc, ghi bàn. 

Thực tế với tư cách là đương kim vô địch, chúng ta cũng không ngại U23 Thái Lan, nhưng trước hết phải có chiến thắng thuyết phục trước U23 Timor Leste. Ghi được bao nhiêu bàn thắng vào lưới U23 Timor Leste không phải là vấn đề quá quan trọng, vấn đề phải làm sao giữ chân cẳng các trụ cột và vận hành lối chơi trơn tru cả ba tuyến.

Kinh tế đô thị cuối tuần