U23 Việt Nam vất vả giành chiến thắng

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trận đấu diễn ra khá tẻ nhạt, các học trò của HLV Miura dù chơi ép sân nhưng lại bế tắc trước hàng phòng ngự số đông của U23 Lào.

Ở trận đấu này HLV Miura để 4 cầu thủ trên hàng công, chính vì vậy, U23 Việt Nam đẩy cao đội hình sau tiếng còi khai cuộc. Ngay ở những phút đầu tiên, U23 Việt Nam đã được hưởng quả đá phạt trước vòng 16m50, nhưng hậu vệ Mạnh Hùng lại đưa bóng đi sạt xà ngang khung thành U23 Lào.

U23 Lào không có nhiều cầu thủ trên hàng công nhưng họ rất tích cực tranh chấp bóng và khiến hàng thủ U23 Việt Nam phải cảnh giác.
U23 Việt Nam vất vả giành chiến thắng - Ảnh 1
U23 Việt Nam triển khai tấn công khá đa dạng từ biên, phối hợp trung lộ, kết hợp với các đường chuyền dài vượt tuyến. Tuy vậy, Công Phượng và các đồng đội vẫn chưa thể xuyên thủng tuyến phòng thủ chơi chủ động và lăn xả của U23 Lào.
U23 Lào dồn số đông lực lượng bên phần sân nhà để phòng ngự, đối phó với các tình huống tấn công của U23 Việt Nam. U23 Việt Nam rất nỗ lực để kéo giãn đội hình U23 Lào nhưng đội bạn thi đấu khá chắc chắn.

U23 Việt Nam kiểm soát thế trận, tấn công nhiều hơn, nhưng U23 Việt Nam không tạo ra được cơ hội nào thật sự ngon ăn. Đội bóng áo đỏ vẫn chưa thể khoan thủng hàng phòng ngự của U23 Lào. Trên hàng công, Công Phượng và Văn Toàn vẫn thi đấu khá mờ nhạt trước sự đeo bám của các hậu vệ đội bạn.

Mặt sân khá trơn vì cơn mưa từ đầu trận nên đã ảnh hưởng khá nhiều đến các pha bóng kỹ thuật của U23 Việt Nam. Phía bên ngoài sân, HLV Miura liên tục phải ra sát đường biên chỉ đạo học trò.

Hiệp 1 kết thúc, 45 phút đầu tiên trôi qua mà không có bàn thắng nào được ghi.
Có thể nói đội hình ra quân ngày hôm nay không có sự gắn kết với nhau như trận đấu trước. Những tính huống lên bóng không có sự đột phá và sắc bén.

Hiệp 2 bắt đầu với những tình huống rõ rệt hơn của U23 Việt Nam. U23 Việt Nam đẩy cao đội hình hơn và gia tăng sức ép về phía khung thành U23 Lào. Tuy vậy, các cầu thủ của HLV Miura vẫn chưa thể bình tĩnh trước khi tung ra những cú dứt điểm.

U23 Việt Nam có sự thay đổi người thứ 2 khi tiền đạo Mạc Hồng Quân thay Thanh Bình. Trong khi bên phía U23 Lào, Sihavong vào sân thay cho Khanthavong.

Sự có mặt của Hồng Quân đã giúp cho Công Phượng "thoải mái" hơn. Những pha di chuyển và phối hợp của bộ đôi này đang giúp cho U23 Việt Nam chiếm lĩnh thế trận và khiến U23 Lào phải thi đấu thấp để bảo toàn mành lưới.

Trong trận đấu này, U23 Việt Nam chủ yếu sử dụng những đường bóng dài từ tuyến dưới hoặc ở 2 biên vào trong vòng 16m50. Lối chơi này kể từ đầu trận vẫn cho thấy sự thiếu hợp lý. Có lẽ người hâm mộ rất bất ngờ trước thế trận này của U23 Việt Nam sau khi chúng ta có được 1 chiến thắng tưng bừng trước Malaysia.

Và sau nỗ lực đi bóng của Công Phượng, Thanh Hiền đã tung ra cú dứt điểm đầy hiểm hóc làm bó tay thủ thành đối phương. Đây là bàn thắng đầu tiên của Thanh Hiền ở SEA Games 28. U23 Việt Nam đã có được bàn thắng đầu tiên của trận đấu. Bàn thắng đã giải tỏa áp lực cho tuyển U23 Việt Nam, U23 Việt Nam đã hứng khởi hơn trong những đường lên bóng.

Sau khi có bàn khai thông thế bế tắc, U23 Việt Nam lên tinh thần và liên tiếp có những cơ hội nâng tỷ số. Phi Sơn, Thanh Hiền hay Công Phượng đã tự tin hơn với những cú sút xa về phía cầu môn của U23 Lào. Nếu không nhờ sự lăn xả của các đồng đội, mành lưới của thủ môn Keodouangdeth nhiều khả năng đã phải rung lên nhiều hơn 1 bàn thua lúc này.

U23 Việt Nam vẫn thi đấu rất hào hứng và quyết tâm dù đang có lợi thế bàn thắng. Trong trường hợp thắng trận đấu này, đoàn quân của HLV Toshiya Miura sẽ có 9 điểm sau 3 trận, gần như 99% sẽ giành vé vào vòng bán kết.

U23 Lào có được một số pha lên bóng vào cuối trận nhưng không đủ gây nguy hiểm tới khung thành của thủ môn Minh Long. U23 Việt Nam chủ động giảm nhịp độ trận đấu. Công Phượng lui về tuyến giữa để tăng thêm khả năng cầm bóng của hàng tiền vệ.

Những phút cuối, U23 Việt Nam chủ động giảm nhịp độ trận đấu và không quá ham tấn công. Điều này giúp U23 Lào cầm bóng nhiều hơn nhưng những gì họ làm được chỉ là hai cú sút xa không gây nguy hiểm cho khung thành của Minh Long. Trận đấu kết thúc với tỉ số thắng sát nút cho tuyển U23 Việt Nam.

Với chiến thắng tối thiểu trước U23 Lào, U23 Việt Nam trở lại ngôi đầu bảng B sau ít giờ bị U23 Thái Lan chiếm đóng. Hai đội
cùng có 9 điểm nhưng U23 Việt Nam xếp trên nhờ hiệu số bàn thắng thua cao hơn (11 so với 8).

Ngày 7/6 tới đây, U23 Việt Nam sẽ gặp  U23 Timor Leste và nếu giành chiến thắng ở trận đấu này thì U23 Việt Nam chắc chắn có vé vào bán kết.

Đội hình thi đấu:

U23 Việt Nam: Minh Long, Hữu Dũng, Ngọc Hải, Mạnh Dũng, Ngọc Thịnh, Huy Hùng, Đức Huy, Phi Sơn, Công Phượng, Văn Toàn, Thanh Bình.

U23 Lào: Vathana, Thinnakone, Keoviengpheth, Sitthideth, Souk Aphone, Maitee, Bounthavy, Phoutthasay, Sinnaione, Sengdao, Tiny.