Úc đối mặt với tranh cãi sau chiến dịch tiêu hủy gấu túi quy mô lớn
Kinhtedothi - Chính quyền bang Victoria, Úc, đang vấp phải làn sóng chỉ trích sau khi xác nhận đã tiêu hủy khoảng 700 con gấu túi tại Công viên quốc gia Budj Bim, trong một chiến dịch được tiến hành từ đầu tháng 4 nhằm giảm thiểu tổn thương cho động vật hoang dã sau cháy rừng.
Được biết, đợt cháy rừng nghiêm trọng tại khu vực này đã thiêu rụi hơn 2.000 ha môi trường sống tự nhiên, khiến nhiều cá thể gấu túi bị thương, kiệt sức, mất nước và không còn nguồn thức ăn. Trước tình hình đó, chính quyền địa phương đã quyết định áp dụng biện pháp an tử nhằm tránh kéo dài tình trạng đau đớn của các cá thể không còn khả năng phục hồi.
Tuy nhiên, phương thức thực hiện - sử dụng trực thăng để tiếp cận và tiêu hủy các cá thể từ trên không - đã gây ra nhiều tranh cãi. Các nhóm bảo vệ động vật và nhà hoạt động môi trường cho rằng cách tiếp cận này tiềm ẩn nhiều rủi ro và thiếu tính nhân đạo, đặc biệt trong khâu đánh giá tình trạng sức khỏe của động vật.
Tổ chức Friends of the Earth Melbourne cho rằng việc sử dụng súng từ trực thăng chỉ nên là biện pháp cuối cùng, và kêu gọi chính quyền tạm dừng hoạt động này để xem xét lại quy trình. "Việc tiêu hủy từ trên không là điều chưa từng xảy ra trước đây với gấu túi ở Úc và có thể tạo ra tiền lệ không mong muốn về mặt đạo đức", tổ chức này cảnh báo trong một tuyên bố.

Úc đối mặt với tranh cãi sau chiến dịch tiêu hủy gấu túi quy mô lớn. Ảnh: WWF Australia
Theo các nhóm bảo vệ động vật, khoảng cách giữa người bắn và động vật có thể lên tới 30 mét, dẫn đến nguy cơ đánh giá sai tình trạng của những con gấu túi còn khỏe mạnh, bao gồm cả những cá thể mẹ đang chăm sóc con non. Tổ chức Koala Alliance bày tỏ lo ngại về khả năng những chú gấu túi con bị bỏ lại sẽ rơi vào tình trạng đói khát hoặc tử vong do điều kiện thời tiết khắc nghiệt.
“Chúng tôi lo ngại nếu gấu túi mẹ bị bắn rơi khỏi cây, con non có thể bị bỏ lại mà không ai chăm sóc. Đây là một tình huống rất đáng quan tâm và cần được xem xét lại kỹ lưỡng,” đại diện Koala Alliance cho biết.
Các nhóm hoạt động cũng đặt câu hỏi về tính minh bạch của chiến dịch khi khu vực thực hiện tiêu hủy đã được phong tỏa, cấm tiếp cận, đồng thời lắp đặt hệ thống giám sát. “Không có đội cứu hộ gấu túi nào được phép vào khu vực, khiến nhiều người lo ngại về số phận của những cá thể yếu ớt chưa được phát hiện”, Friends of the Earth Melbourne cho biết.
Bên cạnh đó, một số ý kiến cho rằng việc thu hoạch cây bạch đàn gần công viên quốc gia - nơi vốn là nguồn thức ăn và trú ẩn quan trọng của gấu túi - cần được tạm dừng để đảm bảo điều kiện sống cho các cá thể còn lại trong khu vực.
Chính quyền bang Victoria đã lên tiếng bảo vệ quyết định, cho biết chiến dịch được thực hiện dựa trên đánh giá của chuyên gia và ý kiến từ đội ngũ bác sĩ thú y. Thủ hiến bang, bà Jacinta Allan, khẳng định: “Sau khi xem xét hoàn cảnh cụ thể tại hiện trường, phương án được lựa chọn nhằm đảm bảo giảm thiểu tối đa đau đớn cho những cá thể gấu túi bị ảnh hưởng nặng nề.”
Bà cũng cho biết thêm, các hành động này không phải là quyết định dễ dàng, nhưng được đưa ra với mục tiêu giảm thiểu sự chịu đựng không cần thiết cho động vật hoang dã sau thảm họa thiên nhiên.
Tuy nhiên, các lời kêu gọi tiến hành đánh giá độc lập về toàn bộ chiến dịch đang gia tăng. Các nhóm bảo vệ động vật đề xuất chính quyền cần xem xét áp dụng những phương pháp tiếp cận nhân đạo và chính xác hơn trong quản lý động vật hoang dã, đồng thời công khai các tiêu chí đánh giá, quá trình lựa chọn phương pháp tiêu hủy và kết quả thực địa.
Đọc thêm: Người di cư Venezuela được ‘kéo dài hy vọng’ trước nguy cơ trục xuất khỏi Mỹ
Hiện tại, cuộc tranh luận xung quanh tính cần thiết, hiệu quả và đạo đức của chiến dịch vẫn đang tiếp diễn, phản ánh những thách thức trong việc cân bằng giữa bảo vệ động vật hoang dã và đối phó với hậu quả ngày càng nghiêm trọng của thiên tai tại Úc.

Cháy rừng tại Hàn Quốc: 4 người thiệt mạng, hơn 3.000 ha bị thiêu rụi
Kinhtedothi - Chính quyền Hàn Quốc huy động lực lượng cứu hỏa, gồm 30 trực thăng, khống chế đám cháy tại Sancheong, nhưng đến sáng Chủ nhật mới chỉ kiểm soát được 30%.

Đoàn công tác của Thành phố Hà Nội kết thúc chuyến thăm, làm việc tại New Zealand, Australia
Kinhtedothi - Hôm nay, 4/4, đoàn đại biểu cấp cao TP Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn đi thăm, làm việc tại Australia và New Zealand đã về đến Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác từ ngày 26/3 đến 4/4.

Nhật Bản thông qua luật cho phép bắn gấu hoang trong khu dân cư
Kinhtedothi - Động thái này nhằm tăng khả năng ứng phó khẩn cấp, bảo vệ người dân trước nguy cơ gấu hoang xâm nhập khu dân cư.