Ukraine đạt được thỏa thuận giảm 20% nợ

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đại diện chính quyền Ukraine ngày 27/8 cho biết, đã đi đến một thỏa thuận giảm nợ quan trọng với các chủ nợ quốc tế, một bước đi giúp Ukraine tránh khỏi khả năng vỡ nợ và vực dậy tăng trưởng.

Cụ thể, số nợ 19 tỷ USD thông qua trái phiếu chính phủ sẽ được giảm 20% xuống còn 15,5 tỷ, thủ tướng Arseniy Yatsenyuk cho biết. Bên cạnh đó, thời hạn trả nợ cũng được gia hạn thêm 4 năm cho tới 2027.

Các khoản trả của Ukraine sẽ dựa trên đà tăng trưởng của nền kinh tế, vốn bị ảnh hưởng nặng nề từ các cuộc giao tranh phía đông. Ukraine sẽ không phải trả bất kỳ khoản nợ trái phiếu nào nếu nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng dưới 3%/năm.

Trong một diễn biến liên quan, đại diện chính quyền Kiev hoan nghênh thỏa thuận này là “bước đi hướng tới ổn định kinh tế vi mô, tạo môi trường kinh tế khỏe mạnh và thu hút đầu tư quốc tế”.