Ukraine khẳng định Mỹ đề xuất đàm phán ba bên, bao gồm Nga
Kinhtedothi - Việc đàm phán ba bên có diễn ra hay không sẽ phụ thuộc vào kết quả các cuộc thương lượng giữa Mỹ và Ukraine bắt đầu từ ngày 19/12.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Mỹ đã đề xuất tổ chức các cuộc đàm phán với sự tham gia của đại diện Ukraine và Nga tại bang Florida, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: BBC
Theo ông Zelensky, việc các cuộc đàm phán ba bên có diễn ra hay không sẽ phụ thuộc vào kết quả các cuộc thương lượng giữa Mỹ và Ukraine bắt đầu từ ngày 19/12. Phát biểu với báo giới tại Kiev ngày 20/12, ông cho biết nếu các cuộc đàm phán này được tiến hành, một phái đoàn châu Âu hiện cũng đang có mặt tại Florida có thể sẽ tham gia.
“Mỹ cho biết họ sẽ có một cuộc gặp riêng với các đại diện của Nga và theo những gì tôi hiểu, họ đã đề xuất hình thức Ukraine - Mỹ - Nga. Và vì cũng có các đại diện châu Âu, có lẽ châu Âu cũng sẽ tham gia,” ông Zelensky nói tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Bồ Đào Nha Luís Montenegro.
Phái đoàn Ukraine, do quan chức an ninh hàng đầu Rustem Umerov dẫn đầu, đã bắt đầu một vòng tham vấn mới với các đối tác Mỹ, sau khi đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và ông Jared Kushner, con rể của ông Trump, tiến hành hàng loạt cuộc thảo luận với Kiev và các đối tác châu Âu tại Berlin hồi đầu tuần.
Dự kiến, ông Witkoff và ông Kushner sẽ gặp đặc phái viên Điện Kremlin Kirill Dmitriev tại Florida vào cuối tuần này. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, người hiện cũng giữ vai trò Cố vấn An ninh Quốc gia tạm quyền cho ông Trump, cho biết hôm thứ Sáu rằng ông có thể tham dự một số cuộc họp.
Sau các cuộc đàm phán tại Đức, ông Trump ám chỉ rằng Ukraine có thể phải từ bỏ những vùng lãnh thổ hiện không nằm dưới sự kiểm soát của Nga - yêu cầu mà ông Zelensky đã nhiều lần bác bỏ.
Kiev và các đối tác “đang thận trọng làm việc ở từng điểm, từng bước của một thỏa thuận, để đạt được không phải là sự phân chia lãnh thổ và tài nguyên, mà là một thỏa thuận về nền hòa bình ổn định, lâu dài và các bảo đảm an ninh đáng tin cậy,” ông Zelensky cho biết.
Ông Zelensky cũng hỏi về phản ứng của các đối tác nếu Nga tấn công trở lại sau khi kết thúc chiến dịch quân sự đặc biệt mà Điện Kremlin phát động cách đây gần bốn năm. Những vấn đề này bao gồm “gói răn đe sẽ ra sao, quân đội Ukraine sẽ có những gì, và những gói trừng phạt nào sẽ được áp dụng,” ông nói.
Theo kế hoạch hòa bình ban đầu gồm 28 điểm mà Mỹ xây dựng cùng với Nga, Ukraine sẽ phải tổ chức bầu cử tổng thống. Ông Zelensky cho biết, cần có một lệnh ngừng bắn hoặc chấm dứt chiến tranh để cuộc bầu cử diễn ra.
“Các đối tác Mỹ của chúng tôi đã nêu vấn đề này,” ông Zelensky nói. “Tôi cho rằng nếu họ đặt câu hỏi đó, thì họ cũng biết cách giúp chúng tôi bảo đảm các cuộc bầu cử an toàn.”
Trong khi ông Trump trước đây từng gây sức ép buộc Ukraine đạt thỏa thuận với Nga, Ngoại trưởng Rubio ngày 19/12 cho rằng các nhà đàm phán Mỹ hiện không gây áp lực quá lớn lên Kiev.
Trước khi quay trở lại Nhà Trắng hồi tháng 1, ông Trump từng tuyên bố sẽ chấm dứt cuộc chiến ngay trong ngày đầu tiên của nhiệm kỳ thứ hai. Tuy nhiên, những nỗ lực của ông nhằm làm trung gian cho một lệnh ngừng bắn đã vấp phải sự từ chối của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong việc nhượng bộ các yêu sách tối đa của Moscow tại Ukraine, trong đó có tại hội nghị thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo ở Alaska hồi tháng 8.

Podcast quốc tế: Châu Âu tận dụng “khe cửa hẹp” trao Ukraine thêm lợi thế đàm phán với Nga
Kinhtedothi - Việc EU đạt được thỏa thuận cấp khoản vay 90 tỷ Euro cho Ukraine là bước đi mang tính quyết định nhằm khai thông bế tắc và giải tỏa áp lực tài chính đang đè nặng lên Kiev.
Điểm tin 19/12: EU không đạt thỏa thuận về chuyển tài sản Nga cho Ukraine
Kinhtedothi - EU không đạt thỏa thuận về chuyển tài sản Nga cho Ukraine; Australia công bố chương trình mua lại súng quy mô lớn sau thảm kịch tại Bondi Beach; Trung tâm Kennedy đổi tên thành "Trung tâm Trump-Kennedy" giữa tranh cãi gay gắt; TikTok ký thỏa thuận tách riêng hoạt động tại Mỹ với nhóm nhà đầu tư Mỹ; Nghi phạm vụ xả súng Đại học Brown tự sát trong kho chứa; Hơn 1.000 dân thường thiệt mạng trong vụ tấn công trại tị nạn tại Sudan; ...

EU chia rẽ xoay quanh bài toán dùng tài sản Nga hỗ trợ Ukraine
Kinhtedothi - Cuộc tranh luận kéo dài tại hội nghị thượng đỉnh Brussels cho thấy Liên minh châu Âu đang đứng trước lựa chọn khó khăn giữa nhu cầu hỗ trợ Ukraine và những lo ngại về pháp lý, tài chính cùng sự đồng thuận trong nội bộ khối.






