Ukraine sắp nhận lô vũ khí then chốt từ Mỹ
Kinhtedothi - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận nước này sẽ sớm tiếp nhận các tên lửa cho hệ thống phòng không Patriot và hệ thống tên lửa pháo binh HIMARS trong lô vũ khí đầu tiên từ Mỹ, thông qua cơ chế tài trợ mới do NATO khởi xướng.
"Chúng ta chắc chắn sẽ có tên lửa Patriot và HIMARS,” ông Zelensky phát biểu trong cuộc họp báo chung với Chủ tịch Nghị viện châu Âu Roberta Metsola tại Kiev ngày 17/9, khi được phóng viên hỏi về những thứ có trong lô vũ khí mới này.
Tuyên bố trên được đưa ra chỉ một ngày sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận đợt chuyển giao vũ khí đầu tiên cho Ukraine theo cơ chế Danh sách Các Yêu cầu Ưu tiên của Ukraine, viết tắt là PURL.
Đây là sáng kiến do Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) dẫn dắt, nhằm tập hợp đóng góp tài chính từ các nước thành viên để duy trì dòng chảy viện trợ vũ trang cho Kiev thông qua việc mua vũ khí, đạn dược và trang thiết bị từ kho dự trữ của Mỹ.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong cuộc họp báo chung với Chủ tịch Nghị viện châu Âu Roberta Metsola tại Kiev ngày 17/9. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine
Cũng theo Tổng thống Zelensky, Ukraine đã nhận được hơn 2 tỷ USD từ các đối tác thông qua PURL và dự kiến tổng số tiền cam kết sẽ đạt khoảng 3,5 đến 3,6 tỷ USD vào tháng 10 tới. Hai gói viện trợ quân sự đầu tiên, mỗi gói trị giá 500 triệu USD, sẽ bao gồm tên lửa Patriot và HIMARS, những vũ khí then chốt giúp Ukraine tăng cường khả năng phòng thủ và tấn công chính xác trong xung đột quân sự với Nga.
Patrick Turner, đại diện cấp cao của NATO tại Ukraine, cũng xác nhận 4 gói viện trợ vũ khí đầu tiên nằm trong cơ chế PURL đã được tài trợ và thiết bị đang được chuyển giao. Đến nay, nhiều nước bao gồm Canada, Đức, Hà Lan, Na Uy, Đan Mạch và Thụy Điển đã cam kết đóng góp vào quỹ chung này. Mục tiêu lâu dài của NATO là huy động tổng cộng 10 tỷ USD thông qua PURL để đáp ứng nhu cầu chiến đấu của Ukraine.
ĐỌC NGAY: Trump-Modi điện đàm thương mại, nhất trí chấm dứt xung đột Ukraine
Bên cạnh viện trợ quân sự, Mỹ và Ukraine cũng đang đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực kinh tế. Một quỹ đầu tư chung trị giá 150 triệu USD đã được thành lập để phát triển ngành khoáng sản Ukraine, với sự tham gia của Cơ quan Tài chính Phát triển Quốc tế Mỹ và Bộ Kinh tế Ukraine. Quỹ này tập trung vào các dự án năng lượng, hạ tầng và khoáng sản chiến lược, góp phần tái thiết đất nước và tạo nguồn lực tài chính bền vững.
Việc triển khai cơ chế PURL được giới chuyên gia đánh giá là bước đi chiến lược, kết hợp sức mạnh công nghiệp quốc phòng Mỹ với nguồn lực tài chính châu Âu, giúp Ukraine củng cố năng lực quân sự và duy trì sức kháng cự trước các chiến dịch quân sự từ Nga.

Ukraine hứng "mưa" UAV trong tuần "ngoại giao sôi động"
Kinhtedothi - Nga tiếp tục các cuộc tấn công ban đêm nhằm vào Ukraine, bao gồm cả thủ đô Kiev, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump chuẩn bị lên đường thăm cấp nhà nước tại Vương quốc Anh và nỗ lực của Nhà Trắng nhằm làm trung gian hòa giải giữa hai bên giao tranh vẫn đang bế tắc.

Chuyên gia Mỹ cảnh báo nóng về xung đột Ukraine, Nga lên tiếng về tiến trình đàm phán
Kinhtedothi - Chuyên gia chính trị cao cấp của Mỹ cho rằng Kiev đang đưa ra những yêu cầu “phi thực tế” so với tình hình thực tế tại chiến trường. Trong khi đó, Nga cáo buộc Ukraine đang cản trở nỗ lực hòa bình và khẳng định các cuộc đàm phán hiện đang bị đình trệ.

Điểm tin: Ukraine kêu gọi khẩn đối phó các cuộc tập kích của Nga || Người Hàn Quốc cảm thấy bị “phản bội” sau vụ Mỹ bắt 300 công nhân
Kinhtedothi - Ukraine kêu gọi khẩn đối phó các cuộc tập kích của Nga, Người Hàn Quốc cảm thấy bị “phản bội” sau vụ Mỹ bắt 300 công nhân; Philippines hoãn mua tiêm kích F-16 của Mỹ vì một lý do; Tổng thống Mỹ xoa dịu Qatar sau vụ tấn công của Israel; Balan đóng cửa biên giới với Belarus do tập trận chung với Nga; Thủ lợn xuất hiện ở các nhà thờ Hồi giáo...






