Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Ukraine tố Nga tấn công cảng biển bằng tên lửa 

Kinhtedothi - Vụ việc diễn ra trong bối cảnh đặc phái viên của Điện Kremlin chuẩn bị tới bang Florida (Mỹ) để tham gia các cuộc đàm phán về kế hoạch do Washington đề xuất nhằm chấm dứt cuộc chiến đã kéo dài gần 4 năm.

Một cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga nhằm vào cơ sở hạ tầng cảng tại thành phố Odesa, miền nam Ukraine, đã khiến 8 người thiệt mạng và 27 người bị thương, Cơ quan Dịch vụ Khẩn cấp Ukraine ngày 20/12 cho biết. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh một đặc phái viên của Điện Kremlin chuẩn bị tới bang Florida (Mỹ) để tham gia các cuộc đàm phán về kế hoạch do Washington đề xuất nhằm chấm dứt cuộc chiến đã kéo dài gần 4 năm.

Toàn cảnh cảng biển trên Biển Đen vào ngày 7 tháng 7 năm 2025 tại Odessa, Ukraine. Ảnh: CBS

Các cuộc thảo luận thuộc nỗ lực thúc đẩy hòa bình kéo dài nhiều tháng của chính quyền Tổng thống Donald Trump, bao gồm cả các cuộc gặp với quan chức Ukraine và châu Âu tại Berlin hồi đầu tuần. Trưởng đoàn đàm phán của Ukraine tối ngày 19/12 cho biết phái đoàn của ông đã hoàn tất các cuộc gặp riêng tại Mỹ với các đối tác Mỹ và châu Âu.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết nhiều điều sẽ phụ thuộc vào lập trường của Mỹ sau các cuộc thảo luận với phía Nga.

Về các cuộc tấn công, Bộ Quốc phòng Nga ngày 20/12 cho biết ngày trước đó, họ đã tấn công các cơ sở “vận chuyển và lưu trữ” không xác định được cho là do lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng, cùng với các cơ sở năng lượng và những mục tiêu phục vụ nỗ lực chiến tranh của Kiev.

Ở một diễn biến khác, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết các máy bay không người lái của nước này đã tấn công một giàn khoan dầu của Nga, tàu tuần tra quân sự Okhotnik và một số cơ sở khác. Theo thông báo, con tàu này đang tuần tra trên Biển Caspi, gần một cơ sở khai thác dầu khí. 

Cơ sở này nằm tại mỏ dầu khí Filanovsky, do tập đoàn dầu khí Nga Lukoil vận hành, cũng bị tấn công. Ngoài ra, máy bay không người lái của Ukraine còn đánh trúng một hệ thống radar tại khu vực Krasnosilske ở Crimea, do Nga sáp nhập từ Ukraine vào năm 2014.

Hiện chưa có bình luận ngay lập tức từ chính phủ Nga hoặc Lukoil. Công ty này là một trong hai “ông lớn” dầu khí của Nga vốn đang chịu các lệnh trừng phạt gần đây của Mỹ nhằm cắt giảm nguồn thu từ xuất khẩu dầu của Moscow. 

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã triển khai một chiến dịch ngoại giao quy mô lớn nhằm chấm dứt chiến tranh, nhưng các nỗ lực này đang vấp phải những yêu cầu đối lập gay gắt từ Moscow và Kiev.

Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn kiên định với các yêu cầu tối đa đối với Ukraine, trong bối cảnh quân đội Nga tiếp tục tiến lên trên chiến trường. 

Ngày 19/12, ông Putin bày tỏ tin tưởng rằng Điện Kremlin sẽ đạt được mục tiêu bằng biện pháp quân sự nếu Kiev không chấp nhận các điều kiện của Nga trong đàm phán hòa bình.

Cùng ngày, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu đã nhất trí cung cấp 106 tỷ USD cho Ukraine để đáp ứng nhu cầu quân sự và kinh tế trong hai năm tới, dù không thể thu hẹp bất đồng với Bỉ về việc sử dụng tài sản Nga bị đóng băng để huy động nguồn vốn này. Thay vào đó, khoản tiền sẽ được vay từ thị trường vốn.

Sau gần bốn năm chiến tranh, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ước tính Ukraine sẽ cần 161 tỷ USD trong giai đoạn 2026–2027. Chính phủ tại Kiev đang đứng trước nguy cơ phá sản và rất cần nguồn tiền này trước mùa xuân.

Trong khi đó, theo một quan chức Mỹ, ông Kirill Dmitriev, người đứng đầu quỹ đầu tư quốc gia của Nga dự kiến sẽ gặp đặc phái viên của ông Trump là Steve Witkoff và con rể của Tổng thống Mỹ, Jared Kushner, tại Miami ngày 20/12.

Theo nguồn tin, ông Witkoff và ông Kushner sẽ gặp ông Dmitriev sau các cuộc gặp với quan chức Ukraine và châu Âu tại Berlin để thảo luận về các bảo đảm an ninh của Mỹ dành cho Kiev, những nhượng bộ lãnh thổ và các khía cạnh khác trong kế hoạch do Washington soạn thảo.

Khi được hỏi về cuộc gặp tại Miami, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 18/12 cho biết, Moscow đang chuẩn bị cho các cuộc tiếp xúc với Mỹ để nắm bắt kết quả của các cuộc đàm phán tại Berlin, song không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Điểm tin 19/12: EU không đạt thỏa thuận về chuyển tài sản Nga cho Ukraine

Điểm tin 19/12: EU không đạt thỏa thuận về chuyển tài sản Nga cho Ukraine

EU chia rẽ xoay quanh bài toán dùng tài sản Nga hỗ trợ Ukraine

EU chia rẽ xoay quanh bài toán dùng tài sản Nga hỗ trợ Ukraine

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Trung Quốc nới lỏng thị thực, mở cửa đón khách Ấn Độ

Trung Quốc nới lỏng thị thực, mở cửa đón khách Ấn Độ

21 Dec, 02:01 PM

Kinhtedothi - Việc cho phép công dân Ấn Độ nộp hồ sơ xin visa trực tuyến được xem là bước đi mới của Bắc Kinh nhằm thúc đẩy giao lưu, du lịch và đi lại công tác, trong bối cảnh quan hệ Trung Quốc  - Ấn Độ có dấu hiệu cải thiện sau nhiều năm căng thẳng.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ