Ứng cử viên đại biểu HĐND TP hứa quan tâm giải quyết nhiều vấn đề dân sinh

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 16/5, các ứng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội đơn vị bầu cử số 11 đã tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại quận Bắc Từ Liêm.

7 ứng cử viên Đơn vị bầu cử số 11 gồm: Ông Nguyễn Thế Hùng - Phó Chủ tịch UBND TP; ông Trần Thế Cương - Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP; ông Lê Văn Thư - Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm; bà Trần Thị Hải - Phó Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội 3; bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường - Ủy viên Ủy ban Kinh tế Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Đầu tư TNG Holdings Việt Nam; bà Lại Thanh Mai - Phó Giám đốc Công ty Luật TNHH Đông Ngàn; bà Đỗ Thị Thái - Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo TP Hà Nội.
Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Hùng
Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Hùng
Trình bày chương trình hành động của mình, các ứng cử viên đều khẳng định nếu được bầu làm đại biểu sẽ thường xuyên gắn bó với cơ sở, đóng góp nâng cao chất lượng hoạt động HĐND TP; đem tâm huyết, trí tuệ của mình giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc.
 Ông Trần Thế Cương
Ông Trần Thế Cương.
Ông Trần Thế Cương cho biết sẽ quan tâm đến việc nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; dạy nghề và giải quyết việc làm cho người dân sau khi thu hồi đất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Trong khi đó, bà Trần Thị Hải sẽ tham gia thảo luận, chất vấn, và giải quyết những vấn đề khiếu nại của cử tri và người dân bức xúc như VSMT, ATVSTP.
bà Trần Thị Hải
Bà Trần Thị Hải
Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Hùng chia sẻ, nếu được cử tri quận Bắc Từ Liêm tín nhiệm, sẽ liên hệ chặt chẽ với cử tri, chân thành lắng nghe, tiếp thu ý kiến và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri; có những đề xuất, giải pháp phát triển kinh tế xã hội của địa phương; đồng thời quan tâm bảo vệ môi trường, cảnh quan đô thị, cải tạo chung cư cũ…
bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường
Bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường
Bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường hứa sẽ quan tâm đến việc giao đất sản xuất kinh doanh dịch vụ cho các hộ dân đúng thời gian, bảo đảm công bằng, đúng đối tượng; tạo việc làm và chuyển đổi nghề nghiệp cho lao động.
bà Lại Thanh Mai
Bà Lại Thanh Mai
Bà Lại Thanh Mai đặt trọng tâm vào việc góp ý xây dựng các quy định, chính sách về thủ tục đầu tư kinh doanh, thuế, các hoạt động tài chính ngân hàng.
 ông Lê Văn Thư
Ông Lê Văn Thư
Ông Lê Văn Thư quan tâm đến việc GPMB, CCHC; đề xuất các cơ chế, khai thác nguồn lực xây dựng kế hoạch đầu tư, phát triển hệ thống giao thông, hạ tầng kỹ thuật, từng bước hoàn thiện các thiết chế công trên địa bàn.
 bà Đỗ Thị Thái (
Bà Đỗ Thị Thái 
Bà Đỗ Thị Thái chú trọng đến việc giám sát, theo dõi, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; sẽ có những đề xuất, kiến nghị những chinh sách hỗ trợ về chuyển đổi ngành nghề, phát huy nghề truyền thống, xây dựng các mô hình kinh tế mới.
Đánh giá cao chương trình hành động các ứng cử viên, cử tri quận Bắc Từ Liêm mong muốn sau khi trúng cử, các đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ tới cần làm tốt chức năng giám sát trong tất cả những lĩnh vực, đi sâu, đi sát để phản ánh đúng, trúng và kịp thời những bức xúc, kiến nghị chính đáng của cử tri.