Ứng dụng công nghệ hiện đại cho nghệ thuật biểu diễn, phát triển công nghiệp văn hoá
Chiều 20/5, sự kiện ra mắt Nhà hát Ngôi Sao tại Hà Nội mới đây đã đánh dấu một bước chuyển mình quan trọng trong việc ứng dụng công nghệ hiện đại vào không gian biểu diễn nghệ thuật truyền thống. Với hệ thống sân khấu hiện đại hỗ trợ công nghệ AR/VR, hologram, 3D Mapping, sự kiện mở ra nhiều kỳ vọng về việc làm mới các hình thức biểu diễn
Việc ứng dụng công nghệ hiện đại vào nghệ thuật biểu diễn là bước phát triển tất yếu của công nghiệp văn hóa, đặc biệt trong bối cảnh công chúng ngày càng đòi hỏi trải nghiệm phong phú và mới lạ. Đây là địa điểm được kỳ vọng đẩy mạnh việc thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hoá của Thủ đô Hà Nội. Hiện nay, Nhà hát Ngôi Sao cũng đã ký kết hợp tác với nhiều đơn vị nghệ thuật trên địa bàn Thủ đô để đem đến những trải nghiệm nghệ thuật mới cho công chúng.

Việc ứng dụng công nghệ khiến nghệ sỹ và khán giả thăng hoa hơn trong nghệ thuật.
Là nghệ sĩ gắn bó lâu năm với nghệ thuật biểu diễn, NSND Tống Toàn Thắng - Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam nhận định, việc đưa công nghệ hiện đại vào biểu diễn sự kiện là bước phát triển tất yếu, đặc biệt trong bối cảnh công chúng ngày càng đòi hỏi trải nghiệm phong phú và mới lạ. Những công nghệ như AR/VR, hologram, hay 3D mapping khi được ứng dụng hợp lý sẽ không chỉ làm đẹp thêm cho vở diễn, mà còn tạo ra một chiều không gian mới cho cảm xúc và trí tưởng tượng của khán giả.
“Công nghệ không thay thế cảm xúc, nhưng sẽ giúp cảm xúc được khuếch đại, được lan tỏa mạnh mẽ hơn và đó là điều mà bất kỳ nghệ sỹ nào cũng mong muốn,” ông Thắng nói.

Công nghệ không thay thế cảm xúc, nhưng sẽ giúp cảm xúc được khuếch đại.
Đối với nghệ sỹ xiếc, việc kết hợp với công nghệ khó khăn hơn bình thường. Nếu biểu diễn theo truyền thống, nghệ sỹ chỉ phô diễn kỹ thuật trên sân khấu. Ứng dụng công nghệ đòi hỏi gấp đôi thời gian, vì phải tương tác với âm thanh, ánh sáng thật chuẩn tới từng ô nhịp.
“Vì thế mà trên thế giới, Cirque du Soleil mất 2 năm để xây dựng show diễn. Nghệ sỹ phải tập trung, trau dồi hơn nữa khi biểu diễn cùng âm nhạc, ánh sáng, 3D mapping,” ông Thắng nêu vấn đề.
Cách đây 10 năm, Liên đoàn Xiếc Việt Nam đã làm nên vở diễn siêu thực “IONAH” tại nhà hát Star Galaxy, nay với công nghệ biểu diễn hiện đại tại Nhà hát Ngôi Sao, ông Thắng sẽ hợp tác dàn dựng một tác phẩm biểu diễn kết hợp xiếc, múa và trình chiếu thị giác, khai thác chiều sâu không gian và chiều sâu cảm xúc. Đó có thể là một vở diễn không lời, với hình thể là ngôn ngữ chính và công nghệ là “bối cảnh động” để truyền tải câu chuyện.

Đại diện các đơn vị nghệ thuật "bắt tay" hợp tác để phát triển nghệ thuật biểu diễn theo hướng hiện đại.
Giám đốc Nhà hát Ngôi Sao Nguyễn Thị Nguyệt Anh cho rằng, sứ mệnh của Nhà hát Ngôi Sao là tạo ra những trải nghiệm sâu lắng đối với khách hàng, thông qua không gian sân khấu nghệ thuật độc bản, công nghệ trình diễn hiện đại, sự phục vụ tận tâm.
“Chúng tôi mong muốn mỗi khách hàng khi bước vào không gian này, đều cảm thấy mình đang ở đúng nơi, đúng thời điểm và mình chính là ngôi sao, ở đó mỗi khoảnh khắc đều trở thành một kỷ niệm khó quên Star Galaxy sẽ tiếp tục phát triển như một hệ sinh thái sự kiện - nghệ thuật - lễ cưới, với trái tim là Nhà hát Ngôi sao”, bà Nguyệt Anh nêu.
Bà Nguyễn Thị Nguyệt Anh, Giám đốc Nhà hát Ngôi Sao cho hay đơn vị đã ký kết hợp tác với một số nhà hát thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để mang đến những chương trình nghệ thuật ấn tượng cho khán giả. Đó là những phiên bản mới, giữ lại những giá trị cốt lõi, tinh thần của vở diễn, nhưng chứa đựng những yếu tố cập nhật, có tính giải trí cao hơn.
Phụ nữ Thủ đô biểu diễn dân vũ "Đất nước trọn niềm vui" kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam
Kinhtedothi - Tối 25/4, tại vườn hoa Vạn Xuân (phường Quán Thánh, quận Ba Đình), Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP Hà Nội tổ chức chương trình văn nghệ “Đất nước trọn niềm vui” - chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Tổng duyệt biểu diễn 10.500 máy bay không người lái mừng ngày lễ 30/4
Kinhtedothi - 10.500 drone vẽ lên những hình ảnh sống động tái hiện các khoảnh khắc lịch sử quan trọng của dân tộc, như hình ảnh xe tăng húc đổ cổng Dinh Độc Lập, lá cờ giải phóng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập và hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh...

Đặc sắc chương trình khai mạc kết hợp với biểu diễn nghệ thuật “Một thoáng Lâm Đồng tại Hà Nội”
Kinhtedothi - Trong khuôn khổ Ngày Văn hóa Lâm Đồng tại Hà Nội năm 2025, tối 17/5, tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm diễn ra chương trình khai mạc kết hợp với biểu diễn nghệ thuật “Một thoáng Lâm Đồng tại Hà Nội”. Tham dự buổi lễ có Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Hồng Thái, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà.