Ứng dụng KH-CN - Tạo sản phẩm thương hiệu Hà Nội

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 26/12, Sở Khoa học và Công nghệ (KH-CN) Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2015 và hướng dẫn xây dựng kế hoạch năm 2016 của Thành phố. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn.

Kinhtedothi - Chiều 26/12, Sở Khoa học và Công nghệ (KH-CN) Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2015 và hướng dẫn xây dựng kế hoạch năm 2016 của Thành phố. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Năm 2014, hoạt động nghiên cứu KH-CN đáp ứng tốt yêu cầu thực tế, đã có 168 đề tài, dự án được triển khai (trong đó có 88 đề tài năm 2013 chuyển sang). Những năm gần đây, Sở KH-CN đã có nhiều thay đổi trong xây dựng, triển khai nghiệm thu, thanh lý hợp đồng, có nhiều đổi mới trong quản lý. Cơ bản các đề tài, dự án đã được triển khai nghiêm túc, đảm bảo tiến độ, sản phẩm của đề tài, dự án có hàm lượng khoa học và khả năng ứng dụng vào thực tiễn,..

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn vui mừng cho biết, Hà Nội có tốc độ kinh tế phát triển toàn diện trên mọi lĩnh vực. Trong thành tích chung đó, khẳng định có sự đóng góp của KH-CN. “Đến 2020, Hà Nội phải là trung tâm đi đầu trong công nghệ cao. Để đạt được mục tiêu này, năm 2015 kêu gọi giới khoa học Thủ đô đầu tư tâm huyết, trí tuệ để có sản phẩm cạnh tranh, có thương hiệu của Hà Nội”- Phó Chủ tịch TP nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch cũng yêu cầu các sở, ngành nâng cao nhận thức, trách nhiệm đặt hàng, đặt hàng phải ứng dụng vào thực tiễn. Ngoài ra, cần cơ chế truyền thông thường xuyên, sâu, có cách làm bài bản, để có sự thông hiểu giữa doanh nghiệp và các nhà khoa học, để có các nghiên cứu ứng dụng phù hợp thực tiễn.