Ủng hộ chủ trương thực hiện dự án đường Vành đai 4 là việc cần làm

Công Tâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngay sau khi TP Hà Nội bàn giao mốc giới phạm vi phục vụ thi công dự án đường Vành đai 4, lãnh đạo huyện Hoài và Thường Tín đã chỉ đạo các cơ quan, địa phương triển khai kiểm đếm tài sản, đất đai, chi trả, bồi thường GPMB để ngày 25/6 khởi công dự án.

Người dân xã Văn Bình, huyện Thường Tín phấn khởi hoàn thiện thủ tục nhận tiền bồi thường GPMB dự án đường Vành đai 4 
Người dân xã Văn Bình, huyện Thường Tín phấn khởi hoàn thiện thủ tục nhận tiền bồi thường GPMB dự án đường Vành đai 4 

Cuộc gặp bất ngờ

Ghi nhận tại một số xứ đồng trên địa bàn thôn Văn Hội, xã Văn Bình, huyện Thường Tín nhận thấy nhờ làm tốt công tác tuyên truyền của cấp ủy Đảng, chính quyền nên hàng trăm hộ dân đã xem ngày giờ di chuyển mộ chí của gia đình vào nghĩa trang của thôn.

Không khí khẩn trương của các hộ dân cũng như niềm mong mỏi bấy lâu được quy tập mộ phần về một khu đã thôi thúc từng cá nhân.

Mặc dù không hẹn trước, nhưng khi phóng viên đến nhà văn hóa thôn Văn Hội, xã Văn Bình mới cảm nhận thấy tinh thần không khí khẩn trương và trách nhiệm của từng người dân, cán, bộ, đảng viên nơi đây. Mọi người nhập thông tin, dữ liệu, ghi chép đầy đủ số liệu trong ngày các gia đình di chuyển hoặc chuẩn bị di chuyển mộ chí đến địa điểm mới.

Bí thư Chi bộ thôn Văn Hội Nguyễn Doãn Tuấn hồ hởi cho biết: "Nhiều tháng qua, ngày nào cũng vậy, cứ đầu buổi sáng các đồng chí trong chi bộ lại ra hiện trường nơi bà con đang di chuyển mộ chí để triển khai nhiệm vụ". 

Cũng theo chia sẻ của ông Tuấn bộc bạch, rất phấn khởi là ngay từ khi có chủ trương của Chính phủ, TP rồi đến huyện, đa phần người dân đồng thuận hiện dự án. Từ đó đến nay, ngày nào anh em cán bộ đều tất bật với công việc, khi họp tại trụ sở, khi ở hiện trường kiểm đếm mộ chí, phối hợp với cán bộ huyện, xã hoàn thiện hồ sơ từng ngôi mộ, quy chủ từng thửa đất đảm bảo khớp với thực tế.

Đi đâu cũng cầm sổ sách ghi chép thông tin. Vì vậy, chẳng bữa cơm nào được ăn đúng bữa, ngủ đủ giấc.

Người dân xã Văn Bình, huyện Thường Tín hoàn thiện thủ tục pháp lý trước khi nhận tiền bồi thường GPMB dự án đường Vành đai 4
Người dân xã Văn Bình, huyện Thường Tín hoàn thiện thủ tục pháp lý trước khi nhận tiền bồi thường GPMB dự án đường Vành đai 4

Theo Chủ tịch UBND xã Văn Bình Ngô Đình Tiến, sự tận tâm, nhiệt huyết của cán bộ cũng như người dân đã góp phần vào sự thành công trong GPMB dự án đường Vành đai 4 qua xã. Là xã có tới 47/134,53ha đất của 9 xã trong huyện nằm trong phạm vi đường Vành đai 4, đến ngày 15/6/2023 đã, xã Văn Bình đã GPMB được hơn 40/47ha. Đồng thời, hoàn thành di chuyển 1.662/1.677 ngôi mộ.

Bí thư Huyện ủy Thường Tín Nguyễn Tiến Minh khẳng định: "Việc đẩy nhanh tiến độ GPMB dự án là nhiệm vụ trọng tâm nhưng không bỏ quên quyền lợi của người dân. Huyện nắm chắc thông tin, hiểu rõ tâm tư của người dân, từ đó hoàn thiện hồ sơ, tiến hành đền bù, GPMB thực hiện di chuyển mộ chí và giải quyết các vấn đề phát sinh phù hợp với nguyện vọng của người dân.

Ban đầu khi nhận được thông tin phải di chuyển mộ chí, không ít người phản ứng. Tuy nhiên, huyện và xã kiên trì tuyên truyền, vận động, nhất là lãnh đạo xã có phần mộ nằm trong diện phải GPMB gương mẫu di chuyển trước, người dân mới đồng thuận thực hiện. Như gia đình Bí thư Đảng ủy xã Văn Bình Nguyễn Chí Tình có 12 ngôi mộ đã gương mẫu di chuyển ngay từ cuối năm 2022…

Để đảm bảo quyền lợi cho người dân, lãnh đạo huyện Thường Tín giao cho các phòng chuyên môn chuẩn bị phương án hỗ trợ tối đa cho người dân trong việc đăng ký kế hoạch sử dụng đất, cấp giấy phép xây dựng đối với phần đất còn lại sau thu hồi. Cùng với đó, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục đăng ký biến động giảm diện tích để người dân sớm nhận được lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đến nay, công tác GPMB dự án đường Vành đai 4 của Thường Tín với 9,4km đạt được kết quả tích cực. Tính đến 15/6/2023, huyện đã kiểm kê, lập hồ sơ 126,41/134,53ha (đạt 93,96%). Đã ban hành quyết định thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường, GPMB 106,45/134,28ha (đạt 79,27%). Trong đó, chi trả tiền GPMB 104,16/134,53ha của 1.248 hộ khoảng 700 tỉ đồng, di chuyển được 1.829/1.846 ngôi mộ.

Công tác kiểm đếm tài sản, cây trồng, đất đai được cán bộ và Nhân dân chấp hành nghiêm tục.
Công tác kiểm đếm tài sản, cây trồng, đất đai được cán bộ và Nhân dân chấp hành nghiêm tục.

Gương mẫu đi đầu

Thời điểm khi tiến hành GPMB dự án đường Vành đai 4 ở Hoài Đức cũng vậy. khu vườn rộng hơn 1.000m2 của đảng viên Nguyễn Công Hành, Chi bộ thôn 4, xã Song Phương với nhiều loại cây đang cho thu hoạch là nguồn thu nhập chính của gia đình. Tuy nhiên, gia đình vẫn hoàn thành việc lập hồ sơ kiểm đếm cây cối, hoa màu, nhận chi trả bồi thường theo quy định, bàn giao mặt bằng cho cơ quan chuyên môn.

Ông Hành cho biết: “Dự án đường Vành đai 4 là dự án trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội. Không những vậy, đây   còn là tuyến đường huyết mạch kết nối các tỉnh, TP, là niềm mong đợi bấy lâu của người dân. Dù tiếc nuối khi bàn giao hơn 3/6 sào đất bãi trồng cây ăn quả đã gây dựng nhiều năm qua, nhưng là đảng viên, vì chủ trương, tôi đồng tình ủng hộ bàn giao mặt bằng thực hiện dự án”

Xã Song Phương có 1.057 hộ dân với diện tích 52,19ha nằm trong phạm vi GPMB dự án, trong đó có 34,7ha đất trồng cây hàng năm. Chủ tịch UBND xã Song Phương Đỗ Văn Toàn cho biết: "Song Phương là một trong 12 xã của Hoài Đức có đường Vành đai 4 đi qua. Đến nay, sau 3 đợt, xã đã tiến hành chi trả GPMB cho 1.044 hộ với 33,96ha, số tiền 359,4 tỷ đồng.

Gia đình Bí thư Chi bộ Thôn 3 (xã Song Phương) Nguyễn Văn Khương và anh em trong nhà có gần 2.000m2 đất bãi chuyên canh trồng cây hàng năm đang cho thu hoạch nằm trong diện thu hồi phục vụ dự án. Sau khi được Đảng ủy, UBND xã thông tin về dự án, với vai trò người đảng viên, ông Khương gương mẫu cùng anh em chấp hành thực hiện. Hiện đã hoàn thành việc nhận tiền bồi thường GPMB và bàn giao đất.

Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức Nguyễn Hoàng Trường cho biết: "Dự án đường Vành đai 4 - Vùng thủ đô Hà Nội đi qua địa bàn Hoài Đức có tổng chiều dài 17,1km thuộc 12 xã: Song Phương, An Thượng, Đông La, Đức Thượng… Tổng diện tích thu hồi đất trên địa bàn để thực hiện dự án khoảng 239,63ha của 6.175 hộ và các loại đất khác. Số mộ chí phải di chuyển khoảng 2.488 ngôi.

Người dân xã Yên Sở, huyện Hoài Đức  vui mừng khi nhận tiền bồi thường, GPMB dự án đường Vành đai 4
Người dân xã Yên Sở, huyện Hoài Đức  vui mừng khi nhận tiền bồi thường, GPMB dự án đường Vành đai 4

Cùng với đó, số hộ có đất ở thu hồi và cần giao đất tái định cư là 115 hộ; kinh phí GPMB khoảng 3.327,7 tỷ đồng. Đến nay, có trên 1.500 ngôi mộ được di chuyển. UBND huyện đã phê duyệt và thu hồi 150,5ha của 5.184 hộ và đất công với số tiền chi trả 1.490,4 tỷ đồng. Đang phê duyệt, chi trả 631 hộ và đất công, diện tích 35,5ha với 213 tỷ đồng. Đến cuối tháng 6/2023, diện tích GPMB sẽ được 196,8ha (đạt 82%).

Hoài Đức có chiều dài đường Vành đai 4 đi qua lớn nhất TP, nhưng công tác kiểm đếm tài sản, quy chủ đất sớm được hoàn thành. Để có được kết quả, công tác tuyên truyền được chính quyền địa phương đặt lên hàng đầu. Trong đó, lấy vai trò tiên phong của đảng viên làm gương cho quần chúng. Mỗi đảng viên trở thành tuyên truyền viên, dư luận viên làm công tác nắm bắt tư tưởng.

Nhằm đảm bảo quyền lợi cho người dân và hoàn thành tiến độ, phấn đấu cuối năm 2023 GPMB xong 100% diện tích, Hoài Đức đã tổ chức nhiều đợt sinh hoạt chính trị tại các tổ chức cơ sở đảng tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, Nhân dân. Qua đó, xã Song Phương, An Thượng… được xác định là những xã có diện tích GPMB đất các loại và di chuyển mộ chí nhiều nhất nhưng đã sớm hoàn thành theo kế hoạch.

“Sau khi hoàn thành việc quy chủ đất, kiểm đếm tài sản, GPMB, các địa phương trong huyện hoàn thiện thủ tục để áp giá, minh bạch, công khai, chi trả, thu hồi và bàn giao mặt bằng. Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tính gương mẫu đi đầu của đảng viên, cán bộ, việc triển khai GPMB phục vụ dự án đường Vành đai 4 sẽ vượt tiến độ trên cơ sở sự đồng thuận cao của Nhân dân” - ông Trường chia sẻ.