Ứng Hoà: 100 ngày thi đua tổng vệ sinh hướng tới SEA Games 31

Minh An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - 29/29 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã tổ chức Lễ phát động “100 ngày thi đua tổng vệ sinh môi trường, xây dựng đường làng ngõ xóm, đường phố xanh, sạch, đẹp”.

Tích cực hưởng ứng cuộc thi “Giữ gìn ngõ phố xanh, sạch, đẹp”, huyện Ứng Hòa đã tạo ra nhiều thay đổi tích cực trong trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, cảnh quan, năm 2022, cuộc vận động tiếp tục được triển khai nghiêm túc tới 29 xã, thị  trấn. Vừa qua, đồng loạt 29/29 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã tổ chức Lễ phát động “100 ngày thi đua tổng vệ sinh môi trường, xây dựng đường làng ngõ xóm, đường phố xanh, sạch, đẹp” năm 2022 (từ ngày 2/4 đến hết ngày 12/7/2022).

Nhân dân xã Minh Đức (huyện Ứng Hoà) hưởng ứng lễ phát động 100 ngày thi đua tổng vệ sinh môi trường. Ảnh: Thanh Tú.
Nhân dân xã Minh Đức (huyện Ứng Hoà) hưởng ứng lễ phát động 100 ngày thi đua tổng vệ sinh môi trường. Ảnh: Thanh Tú.

Lễ phát động nhằm triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 06/CT-UBND của UBND TP Hà Nội về việc thực hiện nếp sống văn minh, trang trí, vệ sinh môi trường trên địa bàn TP; thiết thực chào đón Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31), chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Quốc tế Lao động 1/5, các ngày Lễ của đất nước, TP và huyện; chào mừng Đoàn kiểm tra của T.Ư, TP về huyện kiểm tra, đánh giá huyện Ứng Hòa đạt chuẩn Nông thôn mới và các xã Hòa Xá, Hòa Phú, Đông Lỗ đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao năm 2022.

Ngay sau Lễ phát động, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã tổ chức các đoàn diễu hành từ trung tâm xã, thị trấn đến các thôn, tổ dân phố, khu dân cư để thông tin, tuyên truyền, cổ động Nhân dân tích cực tham gia các hoạt động vệ sinh, dọn dẹp đường làng ngõ xóm, chăm sóc các đoạn đường nở hoa, bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan làng xóm, thôn, phố sáng – xanh – sạch – đẹp.

Cán bộ, Nhân dân tại các xã, thị trấn đã tích cực hưởng ứng tham gia bằng các hoạt động: Dọn dẹp vệ sinh đường làng, ngõ xóm, chăm sóc các đoạn đường nở hoa…

Thông qua lễ phát động nhằm tuyên truyền sâu rộng nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong việc giữ gìn, bảo vệ môi trường xanh – sạch – đẹp, tạo  nền nếp của các gia đình, các cơ quan, đơn vị, địa bàn dân cư… góp phần xây dựng huyện ngày càng văn minh, sáng, xanh, sạch, đẹp, thiết thực  chào mừng các ngày lễ lớn, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần