Ứng Hòa có 7 xã phải bầu cử thêm

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 7/6, huyện Ứng Hòa tổ chức hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2020.

Lãnh đạo huyện Ứng Hòa trao thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử
Lãnh đạo huyện Ứng Hòa trao thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử
Theo đánh giá của Ủy ban Bầu cử huyện Ứng Hòa, công tác bầu cử trên địa bàn đạt kết quả tương đối tốt. Tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 98,5 %. Tuy nhiên, huyện có tới 7 xã phải bầu thêm 17 đại biểu ở 8 đơn vị bầu cử thuộc các xã: Phương Tú, Hồng Quang, Hoa Sơn, Liên Bạt, Đông Lỗ, Kim Đường, Trầm Lộng.

Kết quả bều cử thêm ngày 5/6, có 8 đại biểu trúng cử. Như vậy, toàn huyện đã bầu được 3 đại biểu HĐND TP, 40 đại biểu HĐND huyện, 702 đại biểu HĐND xã, thị trấn đảm bảo cơ bản đủ số lượng, cơ cấu, thành phần. Tại hội nghị, huyện Ứng Hòa đã khen thưởng cho 32 tập thể và 58 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2020.