Ứng Hòa giải quyết việc làm cho hơn 3.000 lao động

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 7/10, UBND huyện Ứng Hòa (Hà Nội) tổ chức hội nghị giao ban kiểm điểm nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2015.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng 9 tháng đầu năm, kinh tế huyện Ứng Hòa tiếp tục duy trì tăng trưởng ở mức khá. 

Giá trị sản xuất công nghiệp –  xây dựng toàn huyện đạt 18.522 tỷ đồng, tăng 4,3% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách ước đạt 98,243 tỷ đồng, đạt 103% so với dự toán. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm được quan tâm triển khai thực hiện, toàn huyện đã giải quyết việc làm cho hơn 3.000 lao động. 

Huyện đã phối hợp với Sở Công Thương tổ chức khai giảng 5 lớp truyền nghề cho 175 lao động tại địa phương. Đáng chú ý, công tác quản lý đất đai – tài nguyên môi trường được quan tâm chỉ đạo sát sao. 

Trong 9 tháng đầu năm, toàn huyện đã cấp được 5.585 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trong đó cấp mới 1.056 giấy, đạt 70,4% kế hoạch.     

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần