Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Ứng Hòa khai thác thế mạnh vùng trũng

Kinhtedothi - Ứng Hòa là một trong những địa phương thuộc vùng chiêm trũng, điều kiện canh tác gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với chủ trương phát triển xây dựng các vùng lúa hàng hóa chất lượng cao và chuyển dịch mô hình chuyển đổi đa canh, huyện đang từng bước biến những khó khăn thành thế mạnh.
Đổi mới trên đồng ruộng

Xã Trung Tú - “thủ phủ” của khu Cháy - vùng chiêm trũng rộng lớn nằm ở Đông Nam huyện Ứng Hòa, từ lâu đã nổi tiếng với truyền thống cách mạng hào hùng và đặc sản gạo khu Cháy. Thực hiện Chương trình 02 của Thành ủy Hà Nội về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, Trung Tú đã đẩy mạnh công tác dồn điền đổi thửa, quy hoạch vùng sản xuất tập trung. Đến nay, mỗi hộ ở Trung Tú chỉ còn 1 - 2 thửa ruộng. Ông Nguyễn Trần Long - Bí thư Chi bộ thôn Thanh Hội, xã Trung Tú cho biết, trên cơ sở dồn điền đổi thửa, xã đã quy hoạch các khu sản xuất chuyên canh, đa canh diện tích 42,9ha chuyên nuôi trồng thủy sản và chăn nuôi gia súc, gia cầm kết hợp với cấy lúa. Trong đó, vùng nuôi trồng thủy sản của xã Trung Tú hiện là trung tâm của dự án nuôi trồng thủy sản tập trung do TP triển khai trên địa bàn 2 xã Trung Tú và Đồng Tân với quy mô trên 200ha. Trước đây, sản xuất nông nghiệp của xã chỉ đặt mục tiêu đạt 50 triệu đồng/ha. Tuy nhiên, nhờ chuyển đổi sản xuất, thu nhập của các mô hình đa canh hiện đã đạt từ 150 - 200 triệu đồng/ha, có hộ đạt trên 300 triệu đồng/ha, góp phần không nhỏ nâng cao đời sống cho người dân.

 
Chăn nuôi thủy sản - một trong những ngành sản xuất mũi nhọn của huyện Ứng Hòa. Ảnh: Nhật Nam
Chăn nuôi thủy sản - một trong những ngành sản xuất mũi nhọn của huyện Ứng Hòa. Ảnh: Nhật Nam
Ngoài Trung Tú, hiện nay, các xã khác trên địa bàn huyện Ứng Hòa đều đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tập trung xây dựng các mô hình sản xuất theo hướng đa canh cho hiệu quả kinh tế cao. Đại diện Phòng Kinh tế huyện Ứng Hòa cho biết, với thế mạnh về nuôi trồng thủy sản, bởi diện tích mặt nước khoảng 3.000ha, đến nay, toàn huyện có 2.400ha sản xuất theo hướng đa canh lúa - cá - vịt. Trong đó, đã hình thành một số mô hình nuôi trồng các loại thủy sản có giá trị kinh tế cao như cua, chạch đồng, cá sấu tại các xã Phương Tú, Hòa Lâm… Trong đó, một số vùng nuôi trồng thủy sản theo hướng thâm canh tại các xã Trung Tú, Hòa Lâm, Ngọc Động… đạt năng suất cao, từ 14 - 16 tấn/ha/năm. Theo ước tính, giá trị canh tác từ các mô hình sản xuất đa canh đạt khoảng 200 triệu đồng/ha/năm, cao gấp 1,5 - 3,5 lần so với cấy lúa. Ngoài ra, trên địa bàn huyện Ứng Hòa đã hình thành 6 HTX chăn nuôi dịch vụ tổng hợp như Hòa Mỹ, Hùng Cường, Vạn Bình, Vân Nội, Vân Hà… Tỷ lệ ngành chăn nuôi hiện chiếm 43,9% trong cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp. Trong đó, tiêu biểu có trang trại của anh Nguyễn Văn Thanh, xã Vạn Thái với quy mô trên 3.000 con lợn, cho doanh thu hàng tỷ đồng mỗi năm. Hay HTX Chăn nuôi dịch vụ tổng hợp có trên 20 thành viên, quy mô chăn nuôi từ 20 - 150 nái/năm. Ông Nguyễn Văn Khôi - Phó Trưởng phòng Kinh tế huyện Ứng Hòa cho biết, huyện định hướng phát triển quy mô đàn bò đạt khoảng 1.000 - 1.500 con bò BBB trong 2 năm 2014 - 2015. Hiện tại, 13 xã ven sông Đáy phát triển nuôi bò thịt theo hướng chuyển từ bò lai Sind sang bò BBB.

Tích cực hỗ trợ nông dân

Ông Trần Văn Hiền - Chánh Văn phòng UBND huyện Ứng Hòa cho biết, để tạo điều kiện cho các địa phương đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, huyện đã có các cơ chế hỗ trợ  tích cực cho sản xuất như hỗ trợ giống đậu tương sản xuất vụ đông, thuốc diệt chuột, thực hiện tốt công tác khuyến nông. Trong trồng trọt, huyện bố trí cơ cấu giống cây trồng hợp lý, đưa nhiều loại giống lúa mới vào sản xuất. Nhờ đó, trên địa bàn huyện bước đầu hình thành một số vùng sản xuất lúa chuyên canh có chất lượng, giá trị cao, cho thu nhập tăng từ 15 - 20% so với lúa thường. Hiện nay, toàn huyện Ứng Hòa có 6 xã sản xuất lúa tập trung chất lượng cao quy mô từ 100ha trở lên. Tổng diện tích lúa hàng hóa đạt 800ha hiện đang được hưởng chính sách hỗ trợ của TP. Bên cạnh đó, huyện cũng có cơ chế hỗ trợ giống, vật tư, phân bón với các vùng lúa có diện tích gọn vùng từ 30ha trở lên với tổng diện tích hơn 3.000ha. Tỷ lệ giống lúa chất lượng cao hiện chiếm khoảng 39,5% diện tích gieo cấy toàn huyện.

Cùng với đó, Ứng Hòa tập trung hỗ trợ cơ giới hóa vào sản xuất. Đến thời điểm này, khâu tưới tiêu và làm đất trên địa bàn huyện đã 100% được thực hiện bằng máy. Toàn huyện hiện có 523 máy làm đất các loại, 70 máy gặt đập liên hoàn, 540 máy tuốt lúa… Theo ông Nguyễn Văn Khôi, huyện tiếp tục chỉ đạo các xã, thị trấn đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phấn đấu đến năm 2015, diện tích nuôi trồng thủy sản, sản xuất đa canh toàn huyện đạt 3.000ha, sản lượng thủy sản đạt bình quân 24.000 - 26.000 tấn/năm. Đồng thời, duy trì diện tích lúa hàng hóa chất lượng cao hàng năm đạt từ 40 - 50%, trồng cây vụ đông đạt 58% diện tích trở lên và mở rộng diện tích chuyển đổi 600 - 700ha từ đất nông nghiệp kém hiệu quả sang sản xuất đa canh, chuyên canh; xây dựng vùng rau an toàn, cây ăn quả có giá trị kinh tế cao ở các xã ven Đáy với diện tích 600ha…

Lãnh đạo UBND huyện Ứng Hòa cho biết, hàng năm, huyện dành một nguồn kinh phí 6 - 8% ngân sách ưu tiên cho phát triển sản xuất nông nghiệp. Trong đó, tập trung vào hỗ trợ nguồn giống cây trồng, vật nuôi chất lượng cao và xử lý môi trường. Tuy nhiên, khó khăn hiện nay là xây dựng, phát triển thương hiệu cho sản phẩm nông nghiệp, đầu ra cho sản phẩm và hạ tầng phục vụ sản xuất. Do đó, huyện đề nghị TP có chính sách hỗ trợ tháo gỡ những vấn đề này, tạo điều kiện thuận lợi cho người nông dân yên tâm sản xuất.
Toàn huyện Ứng Hòa hiện có 117 trang trại, doanh thu đạt bình quân 2,06 tỷ đồng/trang trại. Trong đó, trang trại thủy sản đạt 1,05 tỷ đồng/trang trại, trang trại chăn nuôi đạt 3,01 tỷ đồng/trang trại, trang trại tổng hợp đạt 1,1 tỷ đồng/trang trại. Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp năm 2013 đạt 147 triệu đồng/ha.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Phú Thọ: toàn bộ tổ chức, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, xã đồng loạt đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2025

Phú Thọ: toàn bộ tổ chức, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, xã đồng loạt đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2025

14 Jun, 06:18 PM

Kinhtedothi-Ngày 14/6/2025, Tỉnh ủy Phú Thọ đã ban hành văn bản chỉ đạo việc triển khai thực hiện Kết luận số 167-KL/TW ngày 13/6/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính các cấp. Theo đó, từ ngày 1/7/2025, toàn bộ tổ chức, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp xã, phường mới sẽ chính thức đi vào hoạt động.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ