Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Ứng Hoà: Ngày đầu tiên đi học đáng nhớ của trẻ mầm non

Kinhtedothi – Những gương mặt bỡ ngỡ, nước mắt ngắn dài và nụ cười bên bạn bè, thầy cô là cảm xúc lẫn lộn của trẻ mầm non trong ngày đầu tới trường.
Sáng 13/4, khắp các ngả đường, con ngõ nhỏ của xã, thị trấn trên địa bàn huyện Ứng Hoà (Hà Nội), học sinh mầm non được phụ huynh đưa đến lớp. Nhiều em nhỏ 4 – 5 tuổi tỏ ra bỡ ngỡ sau gần 1 năm trở lại mái trường thân yêu.
Trẻ mầm non được cô giáo đón từ tay phụ huynh. Sáng 13/4, trường Mầm non thị trấn Vân Đình dự kiện đón khoảng 100 em, thuộc 11 nhóm lớp. Anh Bùi Tuấn Anh (thị trấn Vân Đình, Ứng Hoà) chia sẻ: “Tôi rất vui vì TP Hà Nội cho phép trẻ em mầm non đi học trở lại. Sau gần một năm, phụ huynh và các con đều rất vui mừng, xúc động trong ngày đầu tới trường”.
Niềm vui của phụ huynh, giáo viên và trẻ mầm non trong ngày đi học trở lại.
Hiệu trưởng Trường Mầm non thị trấn Vân Đình Nguyễn Thị Hường chia sẻ: “Hôm nay là ngày vui, đầy cảm xúc của thầy cô. Trong ngày hôm nay, giáo viên sẽ kể cho các con nghe các câu chuyện về trường lớp; dạy các con biết tên cô giáo, bạn bè”. Trong ảnh, giáo viên đưa trẻ vào lớp.
Học sinh đến trường được giáo viên đo thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn.
Khác với những trẻ mầm non 4 – 5 tuổi, những em nhỏ 3 tuổi hay lần đầu đến trường còn bỡ ngỡ, nước mắt ngắn nước mắt dài.
Giáo viên trường Mầm non Phương Tú (Ứng Hoà) vỗ về, động viên các em nhỏ xúc động trong ngày đầu đến trường.
Dù đã được giáo viên đưa vào lớp, bế trên tay để dỗ dành, một số em nhỏ vấn ngoái nhìn ra phía sau, đòi được về nhà với bố mẹ. Theo Hiệu trưởng Trường Mầm non Phương Tú: “Hôm nay có 364/520 học sinh đăng ký đi học, đạt 70%. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền để phụ huynh cho con đi học. 100% học sinh đi học đều ăn bán trú ở trường”.
Để các em nhỏ làm quen với lớp, thầy cô, quên đi cảm giác nhớ phụ huynh, giáo viên cho các con chơi đồ chơi cùng bè bạn. Các em sẽ được chia thành từng nhóm nhỏ để vui chơi, đảm bảo giãn cách.
Theo Hiệu trưởng Trường mầm non Hòa Phú: “Thời gian tới, giáo viên sẽ tập trung rèn nền nếp, kỹ năng giao tiếp, vệ sinh cá nhân tuỳ thuộc vào độ tuổi cho các em”. Trong ảnh, các em nhỏ rửa tay trước giờ cơm trưa.
Đối với trẻ 5 tuổi, giáo viên sẽ tận dụng tối đa thời gian để đảm bảo kiến thức tiền Tiểu học cho các em.
Theo Hiệu trưởng Trường Mầm non Liên Bạt Đỗ Thị Hoà: “Trẻ em 5 tuổi sẽ được học nhận biết kiến thức về môn Toán, làm quen chữ số, chữ viết. Căn cứ theo thời gian, nhà trường sẽ điều chỉnh kế hoạch học tập phù hợp”.
Theo Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Ứng Hoà, tỷ lệ trẻ em mầm non đến trường ngày 13/4 đạt hơn 70%.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Huyện Thường Tín tổ chức cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc đất, tài sản trên đất tại xã Tiền Phong

Huyện Thường Tín tổ chức cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc đất, tài sản trên đất tại xã Tiền Phong

09 May, 06:31 PM

Kinhtedothi - Ngày 9/5, UBND huyện Thường Tín tổ chức thực hiện cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc đất nông nghiệp và tài sản trên đất để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Tiền Phong đối với 10.407,9m2 đất nông nghiệp giao cho 135 hộ gia đình, cá nhân…

Tây Hồ kỷ niệm 30 năm thành lập Hội Người cao tuổi

Tây Hồ kỷ niệm 30 năm thành lập Hội Người cao tuổi

09 May, 04:25 PM

Kinhtedothi - Ngày 9/5, Hội Người cao tuổi quận Tây Hồ đã tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội Người cao tuổi Việt Nam; trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; tổng kết phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao - Gương sáng” giai đoạn 2021 - 2025.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ