Ứng Hoà: nỗi lo an toàn giao thông đối với học sinh

Lại Tấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi -  Sáng 28/3, huyện Ứng Hoà tổ chức Hội nghị Giao ban công tác an ninh trật tự, an toàn trường học ngành GD&ĐT huyện. Theo công an huyện Ứng Hoà, tình trạng học sinh vi phạm giao thông có chiều hướng gia tăng và có nhiều diễn biến phức tạp.

Diễn biến phức tạp

Theo ghi nhận của phóng viên Kinh tế & Đô thị, trên tuyến đường 21B đoạn qua địa bàn huyện Ứng Hoà, vào buổi sáng không khó để bắt gặp tình trạng học sinh đi xe máy, không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe với tốc độ cao.

Đáng lưu ý, đường 21B thường xuyên có xe tải kích thước lớn, xe buýt, ô tô di chuyển nên việc học sinh điều khiển xe lấn làn đường, vượt ẩu, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn. 

Học sinh điều khiển xe máy, không đội mũ bảo hiểm. Ảnh minh hoạ: Phạm Hùng
Học sinh điều khiển xe máy, không đội mũ bảo hiểm. Ảnh minh hoạ: Phạm Hùng

Thực tế trên được minh chứng bằng con số cụ thể, theo thống kê của công an huyện Ứng Hoà về tình hình trật tự an toàn giao thông liên quan đến học sinh, trong năm 2023 xảy ra 12 vụ tai nạn giao thông, làm chết 2 người, bị thương 15 người.

Theo công an huyện Ứng Hoà, tình trạng học sinh vi phạm pháp luật về an toàn giao thông có chiều hướng gia tăng và có nhiều diễn biến phức tạp. Nhất là học sinh Trung học cơ sở, Trung học phổ thông đi học bằng phương tiện xe đạp điện, xe máy điện, xe gắn máy, xe mô tô, không đội mũ bảo hiểm, dàn hàng ngang, chạy quá tốc độ, vượt ẩu, lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, kéo đẩy xe khác, sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện. Đặc biệt còn có tình trạng, học sinh điều khiển phương tiện khi chưa có giấy phép lái xe theo quy định, làm gia tăng nguy cơ tai nạn giao thông.

Từ đầu năm học 2023-2024, công an huyện Ứng Hoà đã kiểm tra xử lý 28 trường hợp học sinh vi phạm Luật giao thông đường bộ, phạt tiền 6,5 triệu đồng, tạm giữ 15 xe mô tô, 8 xe máy điện, 3 xe đạp điện, 14 đăng ký xe các loại. Đã gửi thông báo đến các Trường THPT Trần Đăng Ninh 12 em vi phạm, Trường THPT Lưu Hoàng 8 em vi phạm, Trường Ứng Hòa A 8 em vi phạm.

Chấn chỉnh vi phạm

Theo công an huyện Ứng Hoà, nguyên nhân dẫn đến việc gia tăng học sinh vi phạm giao thông nói riêng và vi phạm an ninh trật tự nói chung là do một số ban ngành, cấp uỷ, chính quyền địa phương chưa thực sự quan tâm, chưa nhận thức đủ ý nghĩa, vai trò của việc chấp hành pháp luật, dẫn tới chưa thể hiện đầy đủ trách nhiệm, giải pháp trong công tác đảm bảo việc chấp hành pháp luật học sinh.

Học sinh Trường Tiểu học Vạn Thái tham gia chương trình giao lưu, tuyên truyền giáo dục ATGT cho học sinh tiểu học năm học 2023-2024. Ảnh: Lại Tấn
Học sinh Trường Tiểu học Vạn Thái tham gia chương trình giao lưu, tuyên truyền giáo dục ATGT cho học sinh tiểu học năm học 2023-2024. Ảnh: Lại Tấn

Các em học sinh tiếp xúc với internet khi chưa có đủ nhận thức về việc sử dụng internet đúng cách và phù hợp. Dẫn tới thường xuyên tiếp nhận những thông tin xấu, độc. Ảnh hưởng tiêu cực tới nhận thức, hành vi của bản thân; công tác phối hợp quản lý và xử lý của nhà trường, gia đình và các cơ quan, ban ngành chưa hiệu quả.

Khẳng định việc nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo là một trong năm nhiệm vụ trọng tâm của huyện, Chủ tịch UBND huyện Ứng Hoà Nguyễn Tiến Thiết nhấn mạnh vấn đề đảm bảo an ninh trong nhà trường phải được đặc biệt quan tâm. “Nhiệm vụ này không phải là của riêng ngành công an mà đòi hỏi sự vào cuộc của toàn thể hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, của nhà trường, của địa phương, của gia đình” -  Chủ tịch UBND huyện Ứng Hoà Nguyễn Tiến Thiết chia sẻ.

Lãnh đạo huyện Ứng Hoà đề nghị công an huyện tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức về an ninh mạng, quy tắc ứng xử trên không gian mạng, công tác phòng chống tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội, phòng chống ma túy, các hành vi về vi phạm pháp luật, hành vi bạo lực học đường... nhằm giúp các cơ sở giáo dục, giáo viên, học sinh chủ động phòng ngừa, tự bảo vệ và xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh.