Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Ứng phó bão số 11: nhà trường linh hoạt chọn hình thức dạy học phù hợp

Kinhtedothi – Trước diễn biến của thiên tai, bão lũ, thủ trưởng các cơ sơ giáo dục thường xuyên theo dõi tình hình, kịp thời điều chỉnh kế hoạch tổ chức dạy học linh hoạt, lựa chọn hình thức phù hợp; đồng thời chủ động báo cáo UBND phường, xã; các đơn vị liên quan và Sở GD&ĐT để được phối hợp chỉ đạo, xử lý.

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa có văn bản gửi UBND 126 phường, xã cùng các đơn vị, trường học trực thuộc về việc chủ động ứng phó với cơ bão số 11.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 7 giờ ngày 3/10/2025, vị trí tâm bão số 11 (cơn bão Matmo) ở vào khoảng 16,3 độ Vĩ Bắc; 122,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông đảo Lu-Dông (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 - 10 (75 - 102 km/giờ), giật cấp 13; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h.

Các cơ sở giáo dục chuẩn bị đầy đủ nước uống, lương thực, thực phẩm để bảo đảm nhu cầu sinh hoạt cho học sinh ở lại trường trong thời gian mưa bão.

Thực hiện Công điện của Bộ GD&ĐT về việc khắc phục hậu quả bão số 10 và chủ động ứng phó bão số 11 và chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, Sở GD&ĐT đề nghị UBND các phường, xã, Thủ trưởng các đơn vị, trường học trực thuộc sở tập trung theo dõi chặt chẽ diễn biến của cơn bão số 11, chủ động phòng, tránh, ứng phó cũng như khắc phục hậu quả.

Căn cứ tình hình thời tiết, thiên tai, các đơn vị chủ động rà soát, sẵn sàng các kế hoạch, triển khai các phương án ứng phó thiên tai theo phương châm "4 tại chỗ" phù hợp với điều kiện nhà trường.

Bên cạnh đó, tiến hành rà soát hệ thống cây xanh trong khuôn viên nhà trường; nếu phát hiện những cây lâu năm có nguy cơ gãy, đổ thì phải báo cáo để xử lý kịp thời, trường hợp chưa thực hiện ngay được thì có cảnh báo nguy hiểm và liên hệ với cơ quan chuyên môn để được xử lý trong thời gian sớm nhất.

Cùng với đó, các đơn vị lên phương án, kịp thời di dời tài sản, máy móc, thiết bị, bàn ghế, hồ sơ, sách vở đến nơi an toàn đảm bảo không hư hại, hỏng hóc, mất mát, hạn chế tối đa thiệt hại do bão gây ra.

Với những cơ sở giáo dục có học sinh bán trú cần quản lý chặt chẽ học sinh. Việc di chuyển của học sinh phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và gia đình theo kế hoạch, chỉ đạo của chính quyền địa phương, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Đồng thời, các cơ sở chuẩn bị đầy đủ nước uống, lương thực, thực phẩm để bảo đảm nhu cầu sinh hoạt cho học sinh ở lại trường trong thời gian mưa bão.

Trước diễn biến phức tạp của thiên tai, bão lũ, dịch bệnh, thủ trưởng các cơ sơ giáo dục cần thường xuyên theo dõi tình hình, kịp thời điều chỉnh kế hoạch tổ chức dạy học linh hoạt, lựa chọn hình thức phù hợp; đồng thời chủ động báo cáo UBND phường, xã; các đơn vị liên quan và Sở GD&ĐT để được phối hợp chỉ đạo, xử lý.

Sở GD&ĐT Hà Nội cũng lưu ý các trường học chủ động tổ chức vệ sinh khử khuẩn, khắc phục úng ngập đảm bảo môi trường an toàn cho học sinh, giáo viên; tuyệt đối không tổ chức các hoạt động sinh hoạt ngoại khóa, sinh hoạt tập thể đặc biệt là nơi có nguy cơ ngập úng, sạt lở.

Các nhà trường thiết lập kênh thông tin với phụ huynh để quản lý học sinh, sinh viên khi tham gia các hoạt động tại địa phương, hạn chế đến mức thấp nhất rủi ro có thể xảy ra do mưa bão; thường xuyên cập nhật thông tin, tổng hợp thiệt hại và lên phương án xử lý khắc phục, đồng thời báo cáo về sở.

Trước đó, do ảnh hưởng của cơn bão số 10, Sở GD&ĐT Hà Nội quyết định cho học sinh toàn TP nghỉ học ngày 1/10 để bảo đảm an toàn; đồng thời khuyến khích các nhà trường nếu đủ điều kiện có thể linh hoạt cho học sinh học trực tuyến. Từ ngày 2/10, học sinh toàn TP đi học trở lại theo khung kế hoạch thời gian năm học 2025 - 2026.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Giáo dục Thủ đô đạt chỉ tiêu nhiệm kỳ: 80,6% trường công lập đạt chuẩn quốc gia

Giáo dục Thủ đô đạt chỉ tiêu nhiệm kỳ: 80,6% trường công lập đạt chuẩn quốc gia

03 Oct, 01:06 PM

Kinhtedothi – Xây dựng trường chuẩn quốc gia là giải pháp chiến lược để nâng cao chất lượng giáo dục, giúp học sinh phát triển toàn diện. Với 80,6% trường công lập đạt chuẩn quốc gia (CQG) năm 2025, giáo dục Hà Nội tự hào đạt chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ