Ứng phó khẩn cấp với bão số 10
Kinhtedothi - Trước diễn biến phức tạp, khó lường của bão số 10, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành, địa phương đang rốt ráo vào cuộc, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trên tinh thần quyết liệt, chủ động từ sớm, từ xa nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do cơn bão gây ra.
Nguy cơ tác động lớn của bão số 10
Bảo đảm an toàn trên biển là nhiệm vụ trọng tâm trước thời điểm bão đi vào vùng biển ven bờ. Báo cáo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết, tính đến trưa 27/9, đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 67.970 phương tiện/286.677 lao động thoát ra khỏi vùng nguy hiểm của bão số 10.
Từ 6 giờ sáng 27/9, tỉnh Thanh Hóa đã ban hành lệnh “cấm biển”. 13 tỉnh, TP ven biển khác là trọng tâm ảnh hưởng cũng đang theo dõi sát diễn biến của bão số 10 để tổ chức “cấm biển”.
Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, bão số 10 với sức gió giật cấp 15 được nhận định sẽ ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất nông nghiệp. Thống kê tại các tỉnh, TP từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi có khoảng 165.861ha nuôi trồng thuỷ sản; 39.990 ô lồng bè các loại.

Di chuyển tàu thuyền vào nơi tránh trú bão số 10.
Hiện, còn 45.000 ha chưa thu hoạch tại Thanh Hóa 35.000 ha, Nghệ An 10.000 ha. Chính quyền các địa phương đang tập trung chỉ đạo người dân thu hoạch sớm trên tinh thần “xanh nhà hơn già đồng” để giảm thiểu thiệt hại do ngập úng.
Vấn đề an toàn hồ chứa thuỷ điện đang được đặt lên hàng đầu. Hiện, hoạt động của liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng vẫn ổn định. Trong đó, hồ Thác Bà mở 2 cửa xả mặt. Ngoài thuỷ điện Thác Bà, tại khu vực Bắc Bộ còn có 9 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn với lưu lượng từ 50m3/s trở lên; khu vực Bắc Trung Bộ có 9 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn với lưu lượng từ 30m3/s trở lên.
Bão số 10 cũng được nhận định sẽ tác động lớn đến hệ thống đê điều. Sở dĩ vậy là bởi trên các tuyến đê biển, đê cửa sông các tỉnh từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi có 65 vị trí trọng điểm đê điều xung yếu. Bên cạnh đó là 6 công trình đang thi công dở dang, nguy cơ mất an toàn khi bão đổ bộ.
Ứng phó chủ động từ sớm, từ xa
Trước diễn biến phức tạp, khó lường của bão số 10, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã liên tục có chỉ đạo công tác ứng phó. Mới đây nhất, Thủ tướng đã có Công điện số 173/CĐ-TTg về việc tập trung ứng phó bão số 10 năm 2025.
Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia cũng đã ban hành Công điện số 05/CĐ-BCĐ-BNNMT gửi UBND các tỉnh, TP ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa về việc chủ động ứng phó với bão số 10, cùng nhiều văn bản chỉ đạo ứng phó bão Bualoi trước đó.

Bão số 10 sắp đổ bộ đất liền Nghệ An - Hà Tĩnh.
Trên cơ sở các Công điện của Thủ tướng và Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia, đến nay đã có 12 tỉnh, TP ban hành văn bản triển khai ứng phó với bão số 10. Các Bộ: Công an, Y tế, Giáo dục và Đào tạo cũng đã ban hành Công điện về việc tập trung triển khai công tác ứng phó với bão số 10.
Trước đó, Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng đã ban hành Công điện chỉ đạo các quân khu, quân chủng và các lực lượng ứng trực ứng phó, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để ứng phó với bão gần biển Đông.
Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) cũng đã có các công hàm gửi đại sứ quán các nước trong khu vực đề nghị tạo điều kiện cho các tàu thuyền của Việt Nam vào trú tránh và hỗ trợ cứu người, sửa chữa tàu thuyền trong trường hợp cần thiết.
Trong khi đó, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã phối hợp với Zalo Việt Nam gửi 8,8 triệu lượt tin nhắn với nội dung Hướng dẫn kỹ năng chủ động ứng phó bão số 10, cập nhật diễn biến bão, mưa lớn, tình hình hồ chứa, đê điều để kịp thời tham mưu công tác chỉ đạo, ứng phó.
Tại cuộc họp ứng phó bão số 10 mới đây, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh, bão có cường độ rất mạnh, di chuyển nhanh; hướng vào đất liền khu vực Bắc Trung Bộ vừa bị thiệt hại nặng nề do bão số 3, bão số 5 và mưa lũ sau bão.
Nguy cơ bão số 10 sẽ gây ra nhiều loại hình thiên tai khác nhau cùng lúc, nhất là mưa lớn, dông, lốc, sét, lũ quét, sạt lở đất… Do đó, các bộ ngành, địa phương cần tập trung triển ứng phó với tinh thần quyết liệt từ sớm, từ xa, không lơ là, chủ quan, tránh những thiệt hại đáng tiếc.
Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đề nghị các tỉnh căn cứ tình hình cụ thể, chủ động quyết định việc “cấm biển” đối với tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch; trong đó lưu ý cấm thời gian cấm biển sớm hơn so với các cơn bão trước đây để đảm bảo an toàn.
Các tỉnh, TP tổ chức sơ tán những hộ dân ở khu vực nguy hiểm, nhất là khu vực ven biển, vùng thấp trũng, khu vực nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét, ngập sâu đến nơi an toàn; có phương án hỗ trợ chỗ ở tạm, lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân phải sơ tán, bảo đảm ổn định đời sống cho người dân.
Cùng với đó, cần chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm theo phương châm “bốn tại chỗ” để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, đặc biệt đối với các khu vực có nguy cơ bị chia cắt, khu vực đã bị thiệt hại nặng nề do thiên tai thời gian qua.
Trích dẫn
Dự báo 7 giờ ngày 28/9, vị trí tâm bão số 10 trên vùng biển Nam Quảng Trị - Quảng Ngãi, cách TP Đà Nẵng khoảng 130km về phía Đông Đông Bắc; sức gió cấp 12 - 13, giật cấp 16.
Đến 7 giờ ngày 29/9, bão trên đất liền Nghệ An - Hà Tĩnh; sức gió cấp 8, giật cấp 10; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, 20 - 25km/giờ, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Bão số 10 ảnh hưởng thế nào đến Hà Nội
Kinhtedothi - Bão số 10 giật cấp 15 và có khả năng còn mạnh lên trước khi đổ bộ đất liền. Đây là cơn bão rất mạnh, được nhận định sẽ gây mưa lớn diện rộng kéo dài nhiều ngày tại hàng chục tỉnh, TP (bao gồm cả Hà Nội).

Thủ tướng chỉ đạo tập trung ứng phó bão số 10
Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Công điện số 173/CĐ-TTg ngày 26/9/2025 yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung ứng phó với cơn bão số 10...

Thành ủy Đà Nẵng chỉ đạo ứng phó với bão số 10
Kinhtedothi – Để ứng phó với bão số 10, Thành ủy Đà Nẵng vừa gửi công văn yêu cầu tổ chức ứng trực, ứng cứu kịp thời khi có tình huống xảy ra với phương châm “4 tại chỗ”.