80 năm cách mạng tháng 8 và Quốc Khánh
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Ứng phó khẩn cấp với bão số 5

Kinhtedothi - Trước diễn biến phức tạp của bão số 5, Thủ tướng Chỉnh phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ ngành, địa phương khẩn trương rà soát, chủ động sơ tán, di dời người dân khỏi các khu vực không đảm bảo an toàn, nhất là trong các nhà yếu, khu dân cư ở vùng thấp trũng, nơi có nguy cơ sạt lở lớn, ven sông, nơi bị ảnh hưởng của sóng lớn, ngập lụt, lũ quét, lũ ống.

Bão đổ bộ đất liền trong hôm nay

Thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia cho biết, sáng nay (25/8), bão số 5 tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, với tốc độ 15km/giờ. Dự kiến khoảng trưa, chiều 25/8, bão đi vào đất liền từ Thanh Hóa - Quảng Bình (tâm bão ở Nghệ An - Hà Tĩnh).

Do ảnh hưởng của bão số 5, trên vùng biển từ Thanh Hóa đến Huế có gió mạnh dần lên cấp 7-9, sau tăng lên cấp 10-11, vùng gần tâm cấp 12-14, giật cấp 16. Gió trên đất liền từ Thanh Hóa đến Quảng Trị mạnh dần lên cấp 8-10, vùng gần tâm cấp 11-13, giật cấp 14-15.

Bão số 5 dự kiến đổ bộ đất liền trong ngày 25/8/2025.

Sóng biển cao 5-7m, vùng gần tâm 8-10m; nước dâng ven biển từ Hải Phòng-Bắc Quảng Trị từ 0,5-1,5m. Mực nước biển (bao gồm nước dâng) tại Sầm Sơn (Thanh Hoá) 3,2-3,7m, tại Hòn Ngư (Nghệ An) 3,2- 3,6m, tại Cửa Nhượng (Hà Tĩnh) 2,2-2,6m.

Từ nay đến ngày 26/8, từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 200-400mm, có nơi trên 700mm. Ở khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ, Thanh Hóa - TP Huế có mưa từ 100-150mm, cục bộ trên 250mm.

Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia Mai Văn Khiêm cảnh báo, bão số 5 có hoàn lưu rộng, di chuyển rất nhanh, nhiều điều kiện thuận lợi để mạnh lên, gây tác động tổng hợp, không chỉ đe dọa tuyến biển, vùng đồng bằng mà còn rất nguy hiểm với cả miền núi.

“Về mức độ nguy hiểm, bão số 5 được đánh giá không kém nhiều so với bão Yagi (năm 2024) về gió mạnh và ít nhất bằng, thậm chí mạnh hơn bão số 10 - Doksuri (năm 2017), vốn từng gây thiệt hại nặng nề tại khu vực Hà Tĩnh…” - ông Mai Văn Khiêm thông tin thêm.

Khẩn trương, quyết liệt ứng phó

Theo Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng, bão số 5 được nhận định là cơn bão có cường độ rất mạnh, di chuyển nhanh. Cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở đã tích cực, chủ động vào cuộc, chỉ đạo quyết liệt từ sớm, từ xa theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ.

Đến nay, 8 tỉnh, TP từ Ninh Bình cho đến Quảng Ngãi đã thực hiện việc cấm biển. Các tỉnh, TP từ Thanh Hóa đến Huế đã tổ chức rà soát và triển khai phương án di dời dân cư tại các khu vực nguy hiểm, không đảm bảo an toàn. Theo kế hoạch, dự kiến sơ tán 90.285 hộ gia đình với tổng số trên 325.000 người dân.

Bộ đội hỗ trợ người dân gia cố nhà cửa trước bão số 5.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có nhiều văn bản chỉ đạo về đảm bảo an toàn đê điều, cử cán bộ trực tiếp đến các điểm xung yếu để hỗ trợ các địa phương. Các địa phương cũng đang tiếp tục hỗ trợ người dân thu hoạch gần 1.000ha lúa đã chín để hạn chế thiệt hại do bão số 5 có thể gây ra…

Trước diễn biến đặc biệt nguy hiểm của bão số 5, những ngày qua, các đoàn công tác của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các bộ ngành có liên quan đã trực tiếp đến các địa phương dự kiến tâm bão đổ bộ để kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo công tác ứng phó.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia cũng đã đi kiểm tra và chủ trì cuộc họp khẩn với Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị để triển khai công tác ứng phó với cơn bão và mưa lũ sau bão.

Thủ tướng nhấn mạnh, bão đã tăng 5 cấp sau khi vào biển Đông và có thể mạnh hơn nữa khi đổ bộ. Bão đi nhanh, rất nguy hiểm, phạm vi ảnh hưởng lớn và rộng, gây nguy hiểm với tàu thuyền trên biển kể cả đã neo đậu. Đồng thời, mưa lớn có thể gây ra nhiều rủi ro, đặc biệt mưa lớn sẽ gây ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.

Hoan nghênh các bộ ngành, địa phương đã khẩn trương, nghiêm túc triển khai chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ trong công tác ứng phó bão, Thủ tướng đồng thời yêu cầu tuyệt đối không chủ quan, lơ là, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, phải quyết liệt, thường xuyên, phải dứt khoát, với mục tiêu là đặt tính mạng của người dân lên trên hết.

Thủ tướng nêu rõ, công tác chuẩn bị phải kỹ lưỡng, từ sớm từ xa, ngay từ khi bão chưa vào. Các địa phương khẩn trương rà soát, chủ động sơ tán, di dời Nhân dân khỏi những khu vực không đảm bảo an toàn. Đồng thời, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, nhất là các phương tiện phục vụ cứu hộ, cứu nạn để kịp thời ứng cứu khi có tình huống xấu xảy ra.

Trích dẫn
Trích dẫn 1

“Đất nước đang chuẩn bị kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, vì vậy phải thực hiện hiệu quả các biện pháp ứng phó bão số 5 với tinh thần khẩn trương nhất, quyết liệt nhất, chủ động ứng phó ở mức cao nhất, không được lơ là, chủ quan để bảo vệ tính mạng, sức khỏe của Nhân dân, để người dân được hòa vào niềm vui chung dân tộc ngày đại lễ...” - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Khẩn trương, quyết liệt ứng phó bão số 5 ở mức cao nhất

Khẩn trương, quyết liệt ứng phó bão số 5 ở mức cao nhất

Nghệ An: kích hoạt phương án "4 tại chỗ" ứng phó bão số 5

Nghệ An: kích hoạt phương án "4 tại chỗ" ứng phó bão số 5

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Sự thật về loại quả cắn dọc thì ngọt, cắn ngang lại chát, giá cao vẫn hút khách

Sự thật về loại quả cắn dọc thì ngọt, cắn ngang lại chát, giá cao vẫn hút khách

25 Aug, 05:05 PM

Kinhtedothi – Trên thị trường hoa quả nhập khẩu gần đây, quả chà là tươi bỗng nổi lên như một “hiện tượng lạ” khi vừa có hương vị độc đáo, vừa mang lại trải nghiệm ăn uống bất ngờ – cắn dọc thì ngọt, cắn ngang lại chát. Loại quả này nhanh chóng khiến nhiều người tiêu dùng tò mò săn tìm, bất chấp mức giá khá cao.

Từ Nghị quyết đến thực tiễn: Startup công nghệ viết tiếp hành trình đổi mới

Từ Nghị quyết đến thực tiễn: Startup công nghệ viết tiếp hành trình đổi mới

25 Aug, 04:44 PM

Kinhtedothi – Khởi nghiệp chưa bao giờ là hành trình dễ dàng. Nhưng khi khát vọng đổi mới sáng tạo được song hành cùng chính sách đúng đắn, con đường ấy lại mở ra nhiều cơ hội. Câu chuyện ứng dụng GXE – nền tảng gọi xe và logistics “Make in Vietnam” là một minh chứng sinh động, được chắp cánh từ những nghị quyết lớn về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số.

Chủ động nguồn giống chất lượng cao – bước tiến từ Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật

Chủ động nguồn giống chất lượng cao – bước tiến từ Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật

25 Aug, 03:39 PM

Kinhtedothi – Từ khát vọng làm chủ công nghệ để phục vụ sản xuất, Công ty Cổ phần Giống gia súc Hà Nội đã từng bước nghiên cứu, thử nghiệm và thành công trong việc sản xuất con giống bò chất lượng cao thay thế nhập khẩu. Đây cũng là một trong những công trình tiêu biểu tham gia Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Hà Nội lần thứ 2, thể hiện vai trò quan trọng của khoa học – công nghệ đối với sự phát triển nông nghiệp Thủ đô.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ