Ứng phó mưa to kèm hình thái thiên tai phức tạp tại khu vực Bắc Bộ

Tùng Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Mưa lớn kéo dài có thể gây nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi, ngập úng tại các khu vực trũng, thấp và những khu đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Số liệu quan trắc cho thấy, từ 19 giờ ngày 20/6 đến 19 giờ ngày 23/6), các khu vực trên cả nước có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; tổng lượng mưa phổ biến từ 100 - 150mm.

Từ 19 giờ tối qua (23/6) đến 7 giờ sáng nay (24/6), khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, với lượng mưa phổ biến từ 30 - 60mm. Một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Nậm Ty (Hà Giang) 173mm; Hà Lang (Tuyên Quang) 86mm; Kim Anh (Hà Nội) 75mm…

Mưa dông khiến cây xanh gãy đổ trên đường phố Hà Nội.
Mưa dông khiến cây xanh gãy đổ trên đường phố Hà Nội.

Đến sáng nay (24/6), tại tỉnh Hà Giang ghi nhận 1 người bị chết (chị Lù Thị Rích, sinh năm 1985, xã Nấm Dẩn, huyện Xí Mần, bị chết do sét đánh); 2 nhà bị hư hỏng, thiệt hại và 4 con gia súc bị chết. Sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình có người bị nạn…

Cơ quan khí tượng thuỷ văn nhận định, từ chiều tối ngày 24/6 đến ngày 26/6, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50 - 120mm, có nơi trên 200mm.

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai cảnh báo mưa lớn kéo dài có thể gây nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi, ngập úng tại các khu vực trũng, thấp và tại các khu đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Để chủ động ứng phó với mưa lớn kèm một số loại hình thiên tai, sáng 24/6, Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai tiếp tục đề nghị các tỉnh, TP Bắc Bộ (bao gồm cả Hà Nội) chỉ đạo triển khai nghiêm túc Văn bản số 248/VPTT về việc ứng phó với mưa lớn kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệm vụ trọng tâm trong những ngày tới là tổ chức trực ban, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai; chuyển bản tin cảnh báo thiên tai đến các địa phương và người dân biết, chủ động phòng, chống. Đồng thời, theo dõi công tác vận hành hồ chứa và đảm bảo an toàn hạ du liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng.