Ứng phó thiên tai năm 2026: hiện đại hoá dự báo, nâng cao năng lực cộng đồng
Kinhtedothi - Năm 2025 khép lại với bức tranh thiên tai đầy khốc liệt và bất thường, để lại hậu quả vô cùng nặng nề về người và tài sản của Nhà nước và Nhân dân. Điều này đòi hỏi sự chủ động cao hơn trong công tác ứng phó với các loại hình thiên tai được nhận định sẽ còn tiếp diễn phức tạp trong năm 2026.
Thiệt hại nặng nề về người và tài sản
Năm 2025, các loại hình thiên tai diễn ra dồn dập, khốc liệt, trên phạm vi rộng mang nhiều yếu tố bất thường, trái quy luật, vượt mức lịch sử, đặc biệt là giai đoạn cuối tháng 9, tháng 10, tháng 11/2025.
Ghi nhận tại nhiều khu vực trong thời gian ngắn đã xảy ra hình thái “thiên tai kép”, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, cơ sở hạ tầng, ảnh hưởng đến đời sống, sinh kế của Nhân dân và các hoạt động kinh tế xã hội.
Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) Nguyễn Văn Tiến cho biết, năm 2025, thiên tai trên cả nước đã làm 468 người chết và mất tích, 741 người bị thương. Cùng với đó là 4.179 ngôi nhà bị sập, đổ, trôi và 348.834 nhà bị hư hỏng, tốc mái, khiến hàng vạn gia đình phải đi sơ tán.
Thiên tai gây ngập lụt nghiêm trọng tại các tỉnh miền Trung trong năm 2025.
Sản xuất nông nghiệp và hạ tầng kinh tế - xã hội bị tổn thương nghiêm trọng. Thống kê của các Cục chuyên ngành thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho thấy, 545.395 ha lúa, hoa màu đã bị ngập úng, thiệt hại; 71.687 con gia súc, 5,16 triệu con gia cầm bị chết, cuốn trôi; 171.763 lồng bè thủy sản bị thiệt hại.
Bên cạnh đó, tại các tỉnh, TP cũng ghi nhận 1.070km đê, kè, kênh mương bị sạt lở; 140km bờ sông, bờ biển bị shư hỏng; 1.259 km đường giao thông bị thiệt hại với tổng khối lượng đất đá bị sạt lở là 15,1 triệu m3... Tổng thiệt hại về kinh tế ước tính trên 98.677 tỷ đồng.
Cũng theo ông Nguyễn Văn Tiến, trước những diễn biến bất thường của thời tiết, thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã kịp thời tham mưu lãnh đạo Chính phủ công tác khắc phục hậu quả thiên tai, phục hồi sản xuất tại các địa phương.
Trong đó, đã hỗ trợ 7.114 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương cho 22 tỉnh, TP khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ để khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai. Bộ đã xuất cấp và phối hợp với cơ quan xuất cấp 3.796 tấn hạt lúa giống, 144 tấn giống ngô, 10.300 thùng mỳ tôm cho các địa phương.
Thủ tướng Chính phủ cũng đã phát động “Chiến dịch Quang Trung” xây dựng, sửa chữa nhà cho Nhân dân sau bão, lũ. Tính đến nay, đã khởi công xây dựng lại 1.597 ngôi nhà, hoàn thành 671 nhà dân; sửa chữa xong 34.709/34.781 ngôi nhà; phấn đấu 100% hộ dân bị ảnh hưởng thiên tai được an cư trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Tăng cường năng lực ứng phó
Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong năm 2026, thiên tai tiếp tục diễn biến khó lường, tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Chính vì vậy, nhiệm vụ quan trọng đặt ra, cần triển khai ngay là điều chỉnh chiến lược, kế hoạch và phương án phòng, chống thiên tai phù hợp từng vùng.
Đối với ứng phó, giảm nhẹ rủi ro thiên tai, công tác dự báo được xem là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Ông Hoàng Đức Cường - Phó Cục trưởng Cục Khí tượng Thuỷ văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, trong năm 2026, sẽ chỉ đạo các đơn vị làm công tác dự báo thực hiện dự báo thời tiết, thuỷ văn chi tiết đến các đơn vị hành chính cấp xã trên cả nước.
Cục cũng sẽ tập trung triển khai các nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 71/NQ-CP của Chính phủ, trọng tâm là hiện đại hóa công nghệ, phát triển dự báo tổ hợp, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số toàn diện.
Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp, trước diễn biến thiên tai ngày một khó lường, việc tiếp tục củng cố, tăng cường năng lực phòng, chống thiên tai và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng là nhiệm vụ đặt ra cấp thiết.
Thời gian tới, Bộ sẽ chỉ đạo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai tăng cường kiểm tra, đôn đốc bảo đảm an toàn hệ thống đê điều, hồ đập xung yếu; tham mưu kịp thời cho Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia để chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương chuẩn bị sẵn sàng ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai kịp thời, hiệu quả.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng sẽ tăng cường chỉ đạo, giám sát đẩy nhanh tiến độ tu bổ, duy tu, bảo dưỡng đê điều; kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương triển khai biện pháp phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển, trong đó chú trọng di dời dân cư để bảo đảm an toàn. Đồng thời, chủ động xây dựng phương án, kịch bản ứng phó với lũ lớn, lũ đặc biệt lớn và các tình huống bất lợi trên diện rộng.
Trích dẫn
Tính đến hết năm 2025, thông qua sự điều phối của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các đại sứ quán và tổ chức quốc tế đã kịp thời viện trợ và cam kết viện trợ trên 23,8 triệu USD cho 20 tỉnh, TP với hơn 240.000 hộ gia đình chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai. Đây là nguồn hỗ trợ kịp thời đầy ý nghĩa không chỉ động viên tinh thần mà còn giúp người dân từng bước khôi phục sinh kế, ổn định đời sống.

Hà Nội đưa nội dung phòng tránh thiên tai vào giáo dục bậc phổ thông
Kinhtedothi - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền vừa ký ban hành Kế hoạch số 361/KH-UBND về thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn TP Hà Nội.

Công bố khoản hỗ trợ khẩn cấp khắc phục thiên tai từ Liên Hợp Quốc dành cho Việt Nam
Kinhtedothi - Ngày 19/12, tại trụ sở Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Đối tác Giảm nhẹ rủi ro thiên tai đã tổ chức cuộc họp công bố Kế hoạch ứng phó thiên tai chung năm 2025 và thông báo khoản hỗ trợ từ Quỹ ứng phó khẩn cấp của Liên Hợp Quốc (CERF). Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh Việt Nam vừa trải qua một năm thiên tai khốc liệt với những kỷ lục chưa từng có trong lịch sử.

Hệ thống giám sát thiên tai ứng dụng công nghệ số lần đầu được giới thiệu
Kinhtedothi - Kết quả “Mô hình ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số ứng phó thiên tai dựa vào cộng đồng trong thực hiện chính quyền địa phương hai cấp” vừa được Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) và Quỹ cộng đồng phòng tránh thiên tai giới thiệu. Đây là công nghệ lần đầu được phổ biến, mang ý nghĩa chiến lược, đặc biệt từ bài học thực tiễn ứng phó với thiên tai khốc liệt năm 2024-2025.





