KTĐT - Ngày 18/4, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Diễn đàn hợp tác Á - Âu (ASEM), Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ LĐTB&XH tổ chức Diễn đàn ASEM.
Hơn 150 đại biểu đến từ các nước châu Á - châu Âu, tổ chức quốc tế, nhà khoa học, học giả trong nước và quốc tế đã tham dựdiễn đàn với chủ đề "Lưới an toàn xã hội: Tăng cường hợp tác nhằm ứng phó các thách thức giai đoạn hậu khủng hoảng".
Diễn đàn được tổ chức vào lúc tất cả các thành viên ASEM đang tiếp tục nỗ lực để ứng phó với những hệ quả xã hội sâu sắc của khủng hoảng kinh tế - tài chính toàn cầu. Theo Tổ chức Lao động Quốc tế và Ngân hàng Thế giới, cuộc khủng hoảng đã làm cho khoảng 205 triệu người mất việc làm và đẩy khoảng 64 triệu người rơi vào cảnh nghèo đói. Trận động đất và sóng thần xảy ra tại Nhật Bản ngày 11/3 cũng như thiên tai khắc nghiệt tại nhiều nước, những biến động chính trị ở Trung Đông và Bắc Phi, càng cho thấy phúc lợi, an sinh của người dân đang bị đe dọa hơn bao giờ hết. Trong bối cảnh đó, tăng cường hợp tác quốc tế trong việc bảo đảm phúc lợi cho mọi người dân càng trở nên cấp bách.
Phát biểu đề dẫn, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng: Câu hỏi lớn đặt ra hôm nay là làm sao tất cả chúng ta có thể đối phó với một thực tế mới của sự chuyển dịch và thách thức toàn cầu. Tại Diễn đàn này, các thành viên ASEM sẽ tập trung vào việc làm rõ các cơ hội và thách thức mà mỗi quốc gia ASEM đang phải đối mặt, đồng thời cung cấp những tầm nhìn, giải pháp và khuyến nghị hữu ích, khả năng chống đỡ của các quốc gia trong việc bảo vệ tầng lớp dân cư nghèo, dễ bị tổn thương. Bên cạnh đó, Diễn đàn cũng sẽ nhấn mạnh đến nhu cầu gia tăng sự hợp tác giữa các quốc gia ASEM với nhau và với các tổ chức quốc tế khác; hướng tới thành lập một cơ chế hợp tác trong khuôn khổ ASEM mà tại đó các quốc gia thành viên có thể phát huy vai trò của Mạng lưới An toàn Xã hội trong bối cảnh bảo vệ các quyền cơ bản, giải quyết, đối phó với khủng hoảng toàn cầu về năng lượng, thực phẩm, thất nghiệp, bệnh tật, thiên tai, biến đổi khí hậu.
Với số lượng thành viên đông đảo, đại diện cho hơn 60% dân số thế giới, khoảng 55% GDP toàn cầu và có nhiều kinh nghiệm, khả năng công nghệ tiên tiến, ASEM hoàn toàn có khả năng, cần và phải có trách nhiệm đóng góp thực sự, thiết thực vào các nỗ lực bảo vệ phúc lợi của người dân. Cùng với sáng kiến "Diễn đàn ASEM về Tăng trưởng xanh" dự kiến sẽ tổ chức tại Việt Nam vào cuối năm nay, Diễn đàn này là bước cụ thể hóa chủ trương và quyết tâm của Việt Nam về chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, trong đó có việc đóng góp thiết thực cho hợp tác ASEM, hướng tới phát triển bền vững, lấy con người làm trung tâm.
Diễn đàn đã nhận được gần 20 tham luận của các chuyên gia trong nước và quốc tế tập trung vào 3 nội dung: Tác động của khủng hoảng kinh tế tài chính và các thách thức toàn cầu đối với bảo trợ xã hội và lưới an toàn xã hội; Củng cố công tác bảo trợ xã hội và các lưới an toàn xã hội; Tăng cường hợp tác trong công tác bảo trợ xã hội và lưới an toàn xã hội.