“Út Gà” và 42 con bạc lĩnh án

Việt Hà - Tiến Tầm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 25/3, TAND tỉnh An Giang tuyên phạt Nguyễn Ngọc Thuận (tự Út Gà, 51 tuổi, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang) và 42 bị cáo khác liên quan đến sới bạc “khủng” ở huyện biên giới tỉnh An Giang sau nhiều ngày xét xử sơ thẩm.

Theo cáo trạng, khoảng 10 giờ 25 phút, ngày 2/8/2020, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh An Giang, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang phối hợp với Công an huyện An Phú tiến hành kiểm tra, phát hiện bắt quả tang Thuận cùng 19 “đàn em” đang tổ chức cho 79 người đánh bạc ăn thua bằng tiền dưới hình thức đá gà và lắc tài xỉu, tại khu đất trống của bà Nguyễn Thị Hen (tổ 35, ấp Hà Bao 1, xã Đa Phước, huyện An Phú). Đây là sới bạc "khủng" được tổ chức hết sức chặt chẽ, có thuê người canh đường, trọng tài, giữ trật tự, canh coi quản lý trường gà,... hằng ngày có hàng trăm người từ khắp nơi lui tới sát phạt.

Các bị cáo tại phiên toà.
Các bị cáo tại phiên toà.

Bắt quả tang tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ hơn 15 triệu đồng trên chiếu bạc, hơn 613 triệu đồng trên người các đối tượng và xung quanh khu vực sòng bạc cùng nhiều tang vật liên quan.

Hàng trăm đối tượng bị bắt quả tang tại hiện trường.
Hàng trăm đối tượng bị bắt quả tang tại hiện trường.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát Điều tra khám xét khẩn cấp nơi ở của Thuận tại ấp Hà Bao 1, xã Đa Phước, huyện An Phú, thu giữ 321 triệu đồng, hai xe ô tô và các công cụ dùng để đánh bạc.

Quá trình điều tra xác định, từ giữa tháng 6 - 8/2020, Thuận cùng các đồng phạm đã tổ chức hai chiếu bạc cho nhiều người tham gia nhằm thu tiền xâu.

Bị cáo Thuận (tự Út Gà) thời điểm bị bắt.
Bị cáo Thuận (tự Út Gà) thời điểm bị bắt.

Riêng ngày 2/8/2020, Thuận và các đồng phạm đã tổ chức cho khoảng 160 người tham gia ba trận đá gà với số tiền tham gia từ 6 đến 100 triệu đồng và hai ca lắc tài xỉu, mỗi ván từ 3 đến 30 triệu đồng. Ngoài ra, Thuận còn hùn vốn tham gia đánh bạc dưới hình thức đá gà một trận, với tổng số tiền đá gà là 100 triệu đồng.

Sau nhiều ngày xét xử, HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo Thuận 5 năm tù về tội "Tổ chức đánh bạc” và 2 năm tù về tội “Đánh bạc”, tổng hợp hình phạt đối với bị cáo Thuận là 7 năm tù. Riêng 42 bị cáo còn lại lĩnh các mức án từ 1 năm tù treo đến 3 năm tù giam về các tội “Tổ chức đánh bạc”, “Gá bạc” và “Đánh bạc”. Ngoài ra, HĐXX còn buộc giao nộp lại số tiền thu lợi bất chính trên 417 triệu đồng và bổ sung hình phạt tiền đối với các bị cáo.