Ủy ban Bầu cử Thái Lan muốn làm trung gian hòa giải

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tờ Bưu điện Bangkok (Bangkok Post) số ra ngày 13/2 đưa tin Ủy ban Bầu cử Thái Lan (EC) đề xuất đóng vai trò trung gian hòa giải giữa chính phủ tạm quyền của Thủ tướng Yingluck Shinawatra và những người biểu tình chống chính phủ.

  Người biểu tình chống chính phủ tuần hành tại thủ đô Bangkok. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Người biểu tình chống chính phủ tuần hành tại thủ đô Bangkok. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Tờ báo dẫn lời Chủ tịch EC Supachai Somcharoen cho rằng cả chính phủ và Ủy ban Cải cách Dân chủ Nhân dân của phe biểu tình cần ngồi lại với nhau để thảo luận.

Theo ông Somcharoen, EC không phải là một phần của mâu thuẫn chính trị hiện nay, đồng thời nhấn mạnh đối thoại vẫn là phương án tối ưu để giải quyết xung đột.

Trong một diễn biến khác, phiến quân ở miền Nam Thái Lan đã bắn chết năm người, trong đó có một bé trai 9 tuổi và một nhà sư.