Ủy ban MTTQ huyện Thường Tín: Khai thác, phát huy thế mạnh ở địa phương

Hoàng Quyết
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Sáng 28/3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội do Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Anh Tuấn chủ trì đã có cuộc làm việc với  Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thường Tín về triển khai thực hiện chương trình công tác Mặt trận năm 2022.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ

Báo cáo tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Thường Tín Lê Tuấn Dũng cho biết, thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam huyện Thường Tín nhiệm kỳ 2019-2024, trong 3 năm qua, 5 chỉ tiêu chính trong nhiệm kỳ đều đạt kết quả và vượt so với kế hoạch đề ra.

100% Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã, Ban công tác Mặt trận khu dân cư hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% các Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ được hướng dẫn và tổ chức hoạt động có hiệu quả. Hàng năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thường Tín tổ chức từ 2 hội nghị phản biện xã hội trở lên; 100% Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn tổ chức hội nghị phản biện xã hội.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thường Tín Tạ Hữu Thọ phát biểu tại cuộc làm việc
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thường Tín Tạ Hữu Thọ phát biểu tại cuộc làm việc

Bên cạnh đó, 100% cán bộ MTTQ Việt Nam các cấp được bồi dưỡng nghiệp vụ. Hàng năm, Ủy ban MTTQ các cấp huyện Thường Tín vận động được 98% hộ gia đình đăng ký gia đình văn hóa và 88% số hộ trở lên đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa”; trên 90% làng, tổ dân phố, khu dân cư được công nhận danh hiệu văn hóa; 100% các khu dân cư tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; tỷ lệ vận động người qua đời hỏa táng đạt 65% trở lên.

Đối với công tác vận động Quỹ “Vì người nghèo”, 3 năm qua, 2 cấp Ủy ban MTTQ huyện và cơ sở đã vận động đạt 8 tỷ đồng; trợ giúp người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện xuống dưới 1,5%.

Ngoài ra, Ủy ban MTTQ huyện Thường Tín hàng năm đều phấn đấu đạt đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong 3 năm liên tục (2019 - 2020 - 2021), Ủy ban MTTQ huyện Thường Tín được Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đánh giá, xếp loại đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; được Thành ủy, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP tặng Bằng khen.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Thường Tín trình bày kết quả công tác giữa nhiệm kỳ
Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Thường Tín trình bày kết quả công tác giữa nhiệm kỳ

Tích cực tham gia công tác phòng chống dịch

Đến thời điểm này, trên địa bàn huyện Thường Tín có 37.485 ca mắc Covid-19 (trong đó có 28.641 ca ngoài cộng đồng; 8.844 ca trong khu phong tỏa). Trước tính hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, hệ thống MTTQ từ huyện đến cơ sở huyện Thường Tín tiếp tục phối hợp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch trên địa bàn; đồng thời tích cực tham gia các hoạt động phòng chống dịch.

Đến nay, Ủy ban MTTQ huyện Thường Tín các cấp đã vận động ủng hộ quỹ phòng chống dịch được trên 684 triệu đồng; ủng hộ quỹ vaccine phòng Covid-19 được 19,9 tỷ đồng. Ủy ban MTTQ huyện Thường Tín cũng đề nghị MTTQ, các tổ chức thành viên Ủy ban MTTQ TP hỗ trợ 315 hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 315 triệu đồng; hỗ trợ Trung tâm nuôi dưỡng người già cô đơn, trẻ em tàn tật thuộc dòng Mến Thánh giá Giáo xứ Kẻ nghệ xã Minh Cường trị giá 10 triệu đồng; Liên đoàn lao động TP tặng 1.400 suất quà, tri giá 280 triệu đồng; Hội LHPN TP tặng 100 suất quà, trị giá 20 triệu đồng. Riêng MTTQ, các tổ chức thành viên huyện Thường Tín vận động tiếp nhận và hỗ trợ tổng số 2.151 suất quà với tổng trị giá trên 526 triệu đồng cho các trường hợp khó khăn…

Tại buổi làm việc, đại diện Ủy ban MTTQ huyện Thường Tín cũng nêu ra một số khó khăn, vướng mắc trong tác Mặt trận; đồng thời kiến nghị TP có cơ chế nâng mức phụ cấp cho Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp xã, hỗ trợ mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác phòng chống dịch.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hà Nội Nguyễn Thị Kim Dung phát biểu tại cuộc làm việc
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hà Nội Nguyễn Thị Kim Dung phát biểu tại cuộc làm việc

Sau khi nghe báo cáo kết quả công tác của Ủy ban MTTQ huyện Thường Tín, các đại biểu dự hội nghị đã đưa ra những ý kiến đóng góp để hoạt động của Mặt trận trên địa bàn huyện được ngày càng tốt hơn, hoàn thiện hơn. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hà Nội Nguyễn Thị Kim Dung, hoạt động của Ủy ban MTTQ huyện Thường Tín thời gian qua đã có nhiều điểm nhấn quan trọng, trong đó có thể kể đến việc xây dựng mô hình điểm, hoạt động giám sát và phản biện xã hội, công tác cán bộ (rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm…).

Trên cơ sở đó, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Thị Kim Dung đề nghị Ủy ban MTTQ huyện Thường Tín trong thời gian tới tiếp tục đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền để mở rộng tới cơ sở. Bên cạnh đó, cần đổi mới, nâng cao chất lượng các cuộc vận động. Ngoài ra, hoạt động giám sát cần tập trung, lựa chọn những vấn đề liên quan nhiều đến đời sống Nhân dân để thu hút các thành viên tham gia. Công tác cán bộ tiến tới chuẩn hóa về trình độ cho cán bộ Mặt trận để tạo nguồn lực cho Đảng bộ, chính quyền trong việc lựa chọn cán bộ.

Tiếp tục rà soát, triển khai hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ TP Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn đã đánh giá cao những kết quả mà Ủy ban MTTQ các cấp huyện Thường Tín đã đạt được trong thời gian qua. Để hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ TP Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn đề nghị Ủy ban MTTQ huyện Thường Tín tiếp tục rà soát, triển khai hiệu quả các chỉ tiêu nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội MTTQ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2019 – 2024, đặc biệt năm 2022 là năm cần tăng tốc để hoàn thành.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ TP Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn phát biểu kết luận buổi làm việc
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ TP Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn phát biểu kết luận buổi làm việc

Đối với nhiệm vụ năm 2022 và các nhiệm vụ khác, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ TP Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn đề nghị Ủy ban MTTQ huyện Thường Tín lắng nghe, tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đại biểu trong hội nghị để triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, ông Tuấn đề nghị Ủy ban MTTQ huyện Thường Tín tiếp tục vận động Nhân dân trên địa bàn thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế. “Theo lộ trình, trong giai đoạn 2025 – 2030, Thường Tín sẽ xây dựng huyện thành quận. Vì vậy trong thời gian tới, có rất nhiều dự án cần thực hiện trên địa bàn, khi đó rất cần đến vai trò, trách nhiệm của Ủy ban MTTQ huyện trong việc vận động, tuyên truyền cho Nhân dân” – ông Tuấn nói.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ TP Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn đề nghị Ủy ban MTTQ huyện Thường Tín tiếp tục lan tỏa các mô hình cộng đồng liên quan đến 5 cuộc vận động; huy động các nguồn lực tham gia vào công tác an sinh xã hội, làm tốt vai trò phát huy dân chủ ở cơ sở, nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát của Mặt trận tại địa phương…

Bên cạnh những hoạt động thường xuyên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ TP Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn đề nghị Ủy ban MTTQ huyện Thường Tín lựa chọn những hoạt động cụ thể, làm rõ thế mạnh của địa phương (như lựa chọn các sản phẩm làng nghề đặc sắc đưa vào chương trình Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam) để giúp Mặt trận cơ sở có những hoạt động thiết thực, hiệu quả.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần