Ủy ban MTTQ Việt Nam TP: Biểu dương nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và công tác mặt trận

Linh Nguyễn (ảnh: Phạm Hùng)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương đánh giá cao những kết quả tích cực mà hệ thống Mặt trận các cấp Thành phố đạt được trong quý I/2021 cũng như trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, trong bối cảnh nhiều khó khăn.

Sáng nay (31/3), Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết công tác mặt trận quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác quý II và sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Tới dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến.
Tại đây, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Sỹ Trường cho biết: Trong quý I/2021, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã chủ động xây dựng, triển khai nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương; triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, phong trào thi đua yêu nước; làm tốt công tác tuyên truyền vận động Nhân dân. Công tác an sinh xã hội chăm lo cho người nghèo, đối tượng chính sách xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, hội viên của MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên cũng được quan tâm. Công tác bầu cử đại biểu (ĐB) Quốc hội và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra đúng Luật, đúng tiến độ. Công tác dân tộc và tín ngưỡng, tôn giáo cũng diễn ra ổn định.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho các cá nhân có thành tích trong hoạt động của Hội đồng tư vấn - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội năm 2020
Đáng chú ý, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đã tiếp nhận ủng hộ và đăng ký ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19 bằng tiền mặt và hàng hoá với tổng trị giá trên 4,7 tỷ đồng; kịp thời hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng do dịch với tổng số tiền trên 6,337 tỷ đồng và hàng hóa. Đến ngày 25/3, có 100% thôn, làng, khu dân cư và 450/579 xã, phường, thị trấn (78%) đã tổ chức xong Hội nghị ĐB Nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Tổ chức vận động ủng hộ Quỹ “Vì Biển, đảo Việt Nam” năm 2021, tính đến 30/3, có 116 cơ quan, tổ chức, đơn vị, DN đăng ký ủng hộ Quỹ với số tiền trên 20,7 tỷ đồng… Đặc biệt, tập trung triển khai công tác bầu cử ĐB Quốc hội và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Hội nghị cấp TP đã thông qua danh sách sơ bộ 72 ứng cử viên ĐB Quốc hội và danh sách sơ bộ 188 ứng cử viên ĐB HĐND TP khóa XVI. Cấp huyện cũng thông qua danh sách sơ bộ 2.060 ứng cử viên ĐB HĐND cấp huyện; cấp xã thông qua danh sách sơ bộ 21.399 ứng cử viên ĐB HĐND cấp xã.
Từ đánh giá kết quả đã đạt được và rút kinh nghiệm về những hạn chế trong thực hiện quý I, Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP xác định 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm công tác trong quý II/2021, trong đó: Tập trung tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn; cuộc bầu cử ĐB Quốc hội khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19; nắm tình hình dư luận Nhân dân; tập trung triển khai thực hiện công tác bầu cử đảm bảo đúng Luật, đúng tiến độ…
Bên cạnh đó, đối với việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, theo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, 5 năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp TP đã chủ động nghiêm túc triển khai Chỉ thị 05-CT/TW và Kế hoạch 18-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện tốt Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI, XII). Ban Thường trực đã xây dựng các văn bản hướng dẫn, kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề hằng năm; tổ chức hội nghị quán triệt, học tập đến các ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP và cán bộ chuyên trách Mặt trận các cấp, cán bộ công chức cơ quan theo đúng hướng
dẫn, quy định.
 Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Đàm Văn Huân trao Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội cho các cá nhân có thành tích trong hoạt động của Hội đồng tư vấn - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội năm 2020
Trong đó, MTTQ TP tổ chức 5 hội nghị quán triệt, học tập chuyên đề theo từng năm với 1.180 lượt người tham dự; 2 hội nghị sơ kết thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW (năm 2018, 2020) với 560 lượt người tham dự. MTTQ cấp huyện cũng chủ động mở nhiều lớp tập huấn, nói chuyện chuyên đề về Bác theo chủ đề hàng năm. Riêng với Đảng bộ cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, đã xây dựng các chuẩn mực đạo đức gắn với 6 tiêu chí “Rèn luyện tư cách người cán bộ Mặt trận”; đưa nội dung thực hiện Chỉ thị vào các cuộc sinh hoạt định kỳ; 100% cán bộ, đảng viên, NLĐ có bản đăng ký cá nhân học tập và làm theo Bác.
Tại Hội nghị, nhiều ý kiến tâm huyết từ đại diện các cơ quan, đơn vị đã tập trung thảo luận đóng góp ý kiến cho báo cáo kết quả thực hiện quý I, sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW cũng như nêu lên những việc chưa làm được, đề xuất những giải pháp, công việc mà hệ thống MTTQ TP cần tiếp tục triển khai thời gian tới.
Nhằm kịp thời biểu dương, ghi nhận đóng góp của các tập thể, cá nhân xuất sắc trong công tác Mặt trận các cấp tại TP, tại đây, Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đã tiến hành trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TP cho 10 cá nhân và Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP cho 10 cá nhân có thành tích trong các hoạt động của Hội đồng tư vấn - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội năm 2020; trao Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP cho 14 tập thể và 3 cá nhân là gương điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương trao Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP cho các tập thể và cá nhân là gương điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương đánh giá cao những kết quả tích cực mà hệ thống Mặt trận các cấp TP đạt được trong quý I/2021 cũng như trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, trong bối cảnh nhiều khó khăn. Đáng chú ý, thực hiện công tác chuẩn bị cuộc bầu cử ĐB Quốc hội khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, một số đơn vị có số lượng hồ sơ người ứng cử ĐB Quốc hội và ĐB HĐND rất lớn, đòi hỏi dành nhiều thời gian, công sức chuẩn bị công phu và tổ chức các hội nghị dày đặc. Song đến thời điểm này, các hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đều đang diễn ra tốt đẹp, đúng quy định; MTTQ các cấp đang phối hợp các cơ quan chuyên môn chuẩn bị tốt cho hội nghị hiệp thương lần thứ ba.
Từ đó, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đề nghị thời gian tới, MTTQ các cấp TP cần chú trọng nắm bắt tình hình, tư tưởng, dư luận Nhân dân và tâm trạng xã hội một cách kịp thời, trung thực, đầy đủ, khách quan, toàn diện, tránh tình trạng chủ quan, xuôi chiều, không vì chạy theo thành tích mà giấu những việc phát sinh, dễ dẫn đến bức xúc trong xã hội. Đồng thời, cần giám sát sâu và kỹ trong từng giai đoạn, quy trình của công tác bầu cử ĐB Quốc hội khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Bên cạnh đó, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đề nghị các đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, nắm bắt tình hình, triển khai các công việc bầu cử đến từng hộ gia đình, mỗi cử tri để họ xác định đầy đủ quyền và trách nhiệm của mình trong cuộc bầu cử. Đồng thời, tiếp tục quan tâm đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, hoạt động an sinh xã hội,  trong quý II hoàn thành chỉ tiêu Cuộc vận động “Vì biển, đảo Việt Nam”; tiếp tục quan tâm công tác giám sát và phản biện xã hội, xây dựng Đảng và chính quyền, trong đó sau mỗi đợt giám sát phải có trách nhiệm liên hệ, đôn đốc, đeo bám đến cùng những kiến nghị của mặt trận tại cơ sở để mang lại hiệu quả, chất lượng cao hơn, củng cố lòng tin của Nhân dân. 
“Đặc biệt, tới đây khi thực hiện mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn TP, không còn HĐND cấp phường, vai trò của Mặt trận cần được nâng cao hơn nữa, qua đó phát huy vai trò giám sát, phát huy dân chủ của hệ thống Mặt trận cơ sở” - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP nhấn mạnh.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần