Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tiếp nhận hơn 7,1 tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch Covid-19

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Tại lễ tiếp nhận, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng Đỗ Tràng Thành đã trao 2 tỷ đồng cho TP Hà Nội để phòng chống dịch Covid-19; Tập đoàn Sungroup ủng hộ 5 tỷ đồng; Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài TP Hà Nội ủng hộ 100 triệu đồng; cháu Nguyễn Ngọc Trinh, lớp 5C1, Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm ủng hộ 3 triệu đồng.

Chiều 20/5, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương đã chủ trì lễ tiếp nhận ủng hộ hơn 7,1 tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch Covid-19.
Tại lễ tiếp nhận, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng Đỗ Tràng Thành đã trao 2 tỷ đồng cho TP Hà Nội để phòng chống dịch Covid-19; Tập đoàn Sungroup ủng hộ 5 tỷ đồng; Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài TP Hà Nội ủng hộ 100 triệu đồng; cháu Nguyễn Ngọc Trinh, lớp 5C1, Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm ủng hộ 3 triệu đồng.
 Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tiếp nhận ủng hộ của TP Hải Phòng cho công tác phòng chống dịch Covid-19
Phát biểu tại đây, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương khẳng định, thời gian qua, với sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, trúng, đúng, có trọng tâm, trọng điểm, tình hình dịch trên địa bàn TP Hà Nội đã, đang được kiểm soát, tạo bình yên trong cuộc sống Nhân dân, thể hiện niềm tin của Nhân dân vào Đảng, Nhà nước và TP trong công tác phòng chống dịch và các nhiệm vụ khác.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội cho biết, trong năm 2021, MTTQ TP đã tiếp nhận ủng hộ hơn 17 tỷ đồng của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân để cùng với nguồn ngân sách TP mua vaccine phòng ngừa dịch bệnh Covid-19. Với dân số đông khoảng trên 10 triệu dân nên nhu cầu vaccine tiêm cho người dân rất lớn, do đó việc xã hội hóa để tăng nguồn lực cùng với ngân sách TP rất cần thiết. Từ đó, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương cảm ơn tình cảm, tấm lòng của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân TP Hải Phòng đã kế hoạch hỗ trợ cho nhiều tỉnh, TP trong phòng chống dịch, trong đó có Hà Nội.  Với sự chỉ đạo quyết liệt, tập trung, làm tốt công tác cách ly, xét nghiệm, Hà Nội là điểm sáng ngăn ngừa sớm dịch bệnh và có thể trao đổi kinh nghiệm với Hải Phòng trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Với sự hỗ trợ này, đã thể hiện rất rõ minh chứng tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước, cả nước vì Hà Nội”.
  Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương tiếp nhận ủng hộ của cháu Nguyễn Ngọc Trinh, lớp 5C1, Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm 
Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đã chuyển thư của lãnh đạo Thành ủy Hà Nội cho lãnh đạo Thành ủy, UBND và Nhân dân TP Hải Phòng vì sự giúp đỡ quý báu này; đồng thời trân trọng cảm ơn các DN , tổ chức, cá nhân, từ các em bé là học sinh tiểu học đã tham gia Quỹ phòng chống dịch Covid-19 của Hà Nội. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội cũng mong muốn sẽ phát huy tinh thần đoàn kết để đẩy lùi dịch bệnh trên địa bàn TP Hà Nội, Hải Phòng, góp phần cùng cả nước đẩy lùi dịch trong thời gian gần nhất; tổ chức tành công cuộc bầu cử ngày 23/5 tới đây.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hải Phòng Đỗ Tràng Thành bày tỏ, trong các đợt dịch trước, bằng bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, sự chủ động kiên quyết của các cấp các ngành, Hà Nội đã khống chế, kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh Covid-19. Trước làn sóng dịch bệnh lần thứ 4, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân TP Hải Phòng đã hỗ trợ 11 tỉnh thành phòng chống dịch Covid-19 trong đó có Hà Nội. Điều này thể hiện mong muốn đồng hành, chung chia trách nhiệm với Thủ đô. Từ đó, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hải Phòng tin tưởng TP Hà Nội sẽ tiếp tục chiến thắng trong đợt dịch lần thứ 4 và tiếp tục đạt “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch vừa duy trì tốc độ tăng trưởng dương, phục vụ tốt nhất cuộc bầu cử ĐB Quốc hội khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
 
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần