Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài: Xây dựng Lạng Sơn trở thành tỉnh biên giới có kinh tế phát triển
Thực hiện sự phân công của Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài tới dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Sáng 25/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra phiên chính thức, với sự tham gia của 398 đại biểu, đại diện cho hơn 71.000 đảng viên toàn Đảng bộ.
Thực hiện sự phân công của Bộ Chính trị, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: PV
Tham dự Đại hội có các đồng chí: Hoàng Văn Nghiệm, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đoàn Thị Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Cảnh Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy...
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra từ ngày 24 đến 26/9/2025. Với chủ đề “Xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đoàn kết; huy động mọi nguồn lực, hiện thực hóa khát vọng phát triển; xây dựng Lạng Sơn trở thành một cực tăng trưởng của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ”, Đại hội có nhiệm vụ đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025; xác định tầm nhìn, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cho nhiệm kỳ 2025 - 2030; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XIV của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội lần thứ XIV của Đảng.
Phấn đấu tăng trưởng kinh tế 10-11%/năm
Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, với sự đoàn kết thống nhất, quyết tâm của tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận, tham gia tích cực của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh Lạng Sơn đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Đoàn đại biểu nhân dân tỉnh Lạng Sơn chúc mừng Đại hội. Ảnh: PV
Trong tổng số 20 chỉ tiêu chủ yếu, tỉnh đã thực hiện đạt và vượt 18 chỉ tiêu đề ra. Kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển, duy trì đà tăng trưởng nhanh và bền vững, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) giai đoạn 2021 - 2025 ước đạt 7,1%. GRDP bình quân đầu người tăng từ 44,2 triệu đồng năm 2020 dự tính tăng lên 71,1 triệu đồng năm 2025, tương đương tăng từ 1.917 USD lên 2.900 USD.
Tuy nhiên, trong 20 chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết, còn 2 chỉ tiêu chưa đạt mục tiêu đề ra. Kết quả thực hiện các chương trình, đề án, chính sách thuộc lĩnh vực nông lâm nghiệp, du lịch đạt kết quả chưa cao. Kinh tế cửa khẩu chưa phát huy được hết tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. Hệ thống hạ tầng cơ sở chưa đồng bộ; hạ tầng số chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển...
Bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn xác định mục tiêu phấn đấu xây dựng tỉnh trở thành một trong các cực tăng trưởng của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ vào năm 2030, trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2035.
Văn kiện Đại hội nêu rõ 34 chỉ tiêu, 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá, 7 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Trong đó, tỉnh phấn đấu GRDP đến năm 2030 đạt khoảng 111.100 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân 10 - 11%/năm. GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 130 triệu đồng, tương đương khoảng 5.000 USD/người/năm. Đến năm 2030, tỷ trọng kinh tế số trong GRDP đạt trên 30%. Tuổi thọ trung bình tính từ lúc sinh đạt khoảng 73,5 - 74 tuổi. Chỉ số phát triển con người (HDI) đạt khoảng 0,7 - 0,75. Tỷ lệ đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hằng năm đạt trên 90%...
Triển khai kịp thời, hiệu quả các nghị quyết của Bộ Chính trị
Thay mặt Bộ Chính trị phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn đã đạt được trong thời gian qua.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: PV
Đồng chí khẳng định: “Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua và thành tựu phát triển của Lạng Sơn qua 40 năm đổi mới đã tạo diện mạo mới cho tỉnh nhà, củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng và tạo tiền đề quan trọng cho tỉnh tiếp tục phát triển nhanh, bền vững trong những năm tới, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của đất nước”.
Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài cũng đánh giá cao sự nghiêm túc, cầu thị, thẳng thắn trong việc nhìn nhận những mặt còn tồn tại, hạn chế trong Báo cáo chính trị; đồng thời đề nghị Đại hội tập trung thảo luận kỹ, phân tích, đánh giá rõ hơn về nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra các bài học kinh nghiệm, để chỉ đạo, đề ra biện pháp khắc phục trong thời gian tới.
Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài cơ bản thống nhất với những nội dung nêu trong Báo cáo chính trị cùng với quyết tâm, ý chí, khát vọng vươn lên của Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã được thể hiện trong chủ đề Đại hội.
Nhấn mạnh thêm 5 vấn đề quan trọng, đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị Bùi Thị Minh Hoài đề nghị Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Lạng Sơn tiếp tục quán triệt sâu sắc, tổ chức thực hiện hiệu quả, kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.

Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: PV
Đặc biệt là triển khai kịp thời, hiệu quả các nghị quyết của Bộ Chính trị về: Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; về phát triển giáo dục, đào tạo; phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; về phát triển kinh tế tư nhân; về xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách; thực hiện hiệu quả chính quyền địa phương hai cấp, đảm bảo gần dân, sát dân, phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp.
Cùng với đó, tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, các “điểm nghẽn” từ thể chế, chính sách đến tổ chức thực hiện; tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, minh bạch, thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh, sức hấp dẫn và tạo động lực mới cho sự phát triển nhanh, bền vững của tỉnh.
Các cấp ủy trong tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng.
Tạo thêm dư địa và động lực phát triển bền vững
Lưu ý nhiệm vụ lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài đề nghị tỉnh tập trung tái cơ cấu ngành nông nghiệp, gắn với xây dựng nông thôn mới và quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Tỉnh cần phát triển công nghiệp hiện đại, đưa công nghiệp trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế chung của tỉnh; thúc đẩy các động lực mới về kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, tạo thêm dư địa và động lực phát triển bền vững trong dài hạn.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài với các đại biểu tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVIII. Ảnh: PV
“Phát triển mạnh mẽ kinh tế cửa khẩu, xây dựng Lạng Sơn trở thành trung tâm logistics, đầu mối xuất nhập khẩu quan trọng của cả nước, tạo động lực thúc đẩy thương mại, dịch vụ, du lịch góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn trở thành một trong các cực tăng trưởng của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ vào năm 2030, trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2035” - đồng chí nêu rõ.
Cũng theo chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị Bùi Thị Minh Hoài, Lạng Sơn cần quan tâm giữ gìn và xây dựng nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc tạo động lực cho phát triển bền vững; ưu tiên xây dựng, phát triển các sản phẩm du lịch gắn với Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn; đẩy mạnh liên kết vùng, thu hút đầu tư các dự án du lịch quy mô lớn, du lịch nghỉ dưỡng sinh thái, du lịch văn hóa và trải nghiệm di sản địa chất.
Đặc biệt, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài mong muốn, với trọng trách là “phên giậu quốc gia” về quốc phòng, an ninh, đồng thời cũng là “phên giậu về kinh tế”, Lạng Sơn phải kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; mở rộng quan hệ đối ngoại hiệu quả, thực chất, góp phần củng cố, vun đắp truyền thống hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Nam và Trung Quốc, xây dựng biên giới Việt Nam - Trung Quốc hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài tham quan triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVIII. Ảnh: PV
Về công tác nhân sự, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài đề nghị các đại biểu Đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, lựa chọn các đồng chí có đủ phẩm chất, năng lực, tiêu biểu về trí tuệ, có tầm nhìn, tư duy đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có năng lực lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nghị quyết đại hội để bầu vào Ban chấp hành khóa mới. Ban Chấp hành khóa mới phải thực sự là một tập thể mạnh, có bản lĩnh chính trị vững vàng, quy tụ, đoàn kết toàn Đảng bộ, gắn bó mật thiết với nhân dân.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh: “Với bề dày lịch sử truyền thống cách mạng vẻ vang và từ mạch nguồn văn hóa đa dạng của các dân tộc tỉnh nhà, tôi tin tưởng Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn sẽ tiếp tục đoàn kết, phát huy truyền thống cách mạng, tự lực, tự cường, đổi mới sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu xây dựng Lạng Sơn trở thành tỉnh biên giới có kinh tế phát triển, là một trong các cực tăng trưởng, trung tâm kinh tế của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, cùng cả nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, kỷ nguyên xây dựng đất nước ta giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”.

Lạng Sơn sắp đấu giá quyền thuê 39 ki-ốt tại các khu thể thao trọng điểm
Kinhtedothi- Ngày 21/9, Công ty Đấu giá Hợp danh Nhất An Phú - Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn thông báo sẽ tổ chức đấu giá công khai quyền thuê 39 ki-ốt thuộc các khu vực do Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Lạng Sơn quản lý.

Lạng Sơn: khẳng định vị thế về kinh tế biên mậu khu vực phía Bắc
Kinhtedothi - Những năm qua, tỉnh Lạng Sơn luôn quan tâm phát triển kinh tế cửa khẩu, xác định đây một trong những nhiệm vụ trọng tâm để tập trung chỉ đạo, điều hành.

Lạng Sơn: tiếp tục triển khai hiệu quả giải pháp phát triển kinh tế - xã hội vùng biên giới
Kinhtedothi – Ngày 15/9, Tỉnh ủy Lạng Sơn, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức hội thảo “Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội các xã biên giới kết hợp với tăng cường và củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại tỉnh Lạng Sơn”.