V-League 2022 hạ màn: Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tự cứu mình, Sài Gòn xuống hạng

Hoàng Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đánh bại Đông Á Thanh Hoá trên sân nhà, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chính thức trụ hạng và tấm vé xuống hạng của mùa giải 2022 thuộc về Sài Gòn.

Hà Nội FC giành chức vô địch sớm 1 vòng đấu, vòng 26 V-League 2022 sẽ chỉ còn hấp dẫn ở cuộc đua trụ hạng giữa Sài Gòn và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Trong khi đó, các cặp đấu Viettel gặp SHB Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh gặp Bình Định. Và Hà Nội FC gặp HAGL không mang quá nhiều ý nghĩa và thay đổi thứ hạng sau khi kết thúc.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tự cứu mình

Trước khi bước vào lượt đấu cuối cùng của mùa giải, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có quyền tự quyết trong cuộc đua trụ hạng tại mùa giải năm nay. Thầy trò HLV Nguyễn Thành Công chỉ cần đánh bại Đông Á Thanh Hoá trên sân nhà, tấm vé trụ hạng sẽ nằm trong tay mà không cần quan tâm đến kết quả của trận đấu giữa Sài Gòn và B.Bình Dương.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trụ hạng tại V-League 2022. Ảnh: Ngọc Tú.
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trụ hạng tại V-League 2022. Ảnh: Ngọc Tú.

Ngay ở phút thứ 3 của trận đấu, người hâm mộ Hà Tĩnh đã được ăn mừng sớm với bàn thắng của Trung Học, đây là kết quả có lợi đội với Phi Sơn và các đồng đội. Tuy nhiên, niềm vui của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh không được kéo dài khi Đông Á Thanh Hoá có bàn thắng gỡ hoà bất ngờ của Hữu Dũng, đây không khác gì một gáo nước lạnh đối với thầy trò HLV Nguyễn Thành Công trong tình thế căng thẳng.

Dù có được bàn thắng gỡ hoà nhưng Đông Á Thanh Hoá không tạo nên quá nhiều bất ngờ trước đội chủ nhà khi trong đội hình chủ yếu là các cầu thủ trẻ với mục đích cọ xát cho nhưnh mục tiêu của mùa giải mới. Trong khi đó, trong tình thế đường cùng, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chơi đầy quyết tâm và kiểm soát thế trận. Phút thứ 37, đội trưởng Phi Sơn treo bóng từ vòng cấm để trung vệ Janclesio đánh đầu chính xác tái lập thế dẫn trước cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Bước vào hiệp 2, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tiếp tục thể hiện quyết tâm giành vé trụ hạng ở mùa giải năm nay với nhiều tính huống tấn công nguy hiểm về thủ môn Xuân Hoàng. Tuy nhiên, bàn thắng thứ 3 vẫn không đến với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trong suốt hiệp thi đấu thứ 2. Nhưng với chiến thắng 2-1 đã giúp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở lại với V-League 2023 mà không cần quan tâm đến kết quả ở trận đấu giữa Sài Gòn và B.Bình Dương.

Sài Gòn xuống hạng

Lợi thế bước vào vòng cuối thuộc về Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Sài Gòn chỉ còn biết mong chờ vào đội thủ cạnh tranh trực tiếp sảy chân để tự mơ về tấm vé trụ hạng. Nhưng trước hết, thầy trò HLV Phùng Thanh Phương phải tự cứu mình bằng chiến thắng trước B.Bình Dương - đội bóng cũng hết mục tiêu ở mùa giải năm nay.

Sài Gòn xuống hạng và chơi mở hạng Nhất năm sau. Ảnh: VPF
Sài Gòn xuống hạng và chơi mở hạng Nhất năm sau. Ảnh: VPF

Quyết tâm được thể hiện rõ đối với các cầu thủ Sài Gòn, đặc biệt khi được chơi trên sân nhà. Mọi cố gắng đã được đền đáp đối với đội chủ nhà khi bàn thắng đến ở phút thứ 7, người lập công là Hồng Sơn sau pha đá phạt đẹp mắt mở tỉ số cho chủ nhà Sài Gòn.

Trong một ngày thi đấu không còn động lực, B.Bình Dương để Sài Gòn thi đấu lấn lướt. Nhiều cơ hội được đội chủ nhà tạo ra nhưng cũng phải sang đến hiệp 2, đoàn quân của HLV Phùng Thanh Phương mới có thể ghi bàn thắng thứ 2 khi Mathues đón đường chuyền của đồng đội rồi đánh đầu tung lưới thủ môn B.Bình Dương.

Ở những phút cuối của hiệp 2, B.Bình Dương có bàn thắng rút ngắn tỷ số trên sân Gò Đậu. Sau 90 phút thi đấu, Sài Gòn đánh bại đối thủ nhưng không thể giành được tấm vé trụ hạng và buộc phải thi đấu ở hạng Nhất của mùa giải năm sau.

Ở các trận đấu khác của vòng đấu cùng cùng V-League 2022, Hà Nội FC hoà  HAGL trên sân Pleiku, Bình Định đánh bại CLB TP Hồ Chí Minh, SHB Đà Nẵng để thua Viettel và Nam Định cũng thất thủ trước SLNA.