V-League 2023 hứa hẹn nhiều hấp dẫn, kịch tích

Hoàng Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – V-League 2023 dự kiến khởi tranh vào ngày 4/2 và kết thúc ngày 19/8, bên cạnh thay đổi thể thức tạo sự hấp dẫn, kịch tính và khó lường, nhiều đội có đầu tư mạnh mẽ với những cầu thủ và HLV chất lượng.

Mùa giải vận hành theo lịch châu Âu

Từ mùa giải mới, hệ thống giải V-League sẽ vận hành theo lịch hoạt động của bóng đá châu Âu, để phù hợp với lịch chuyển nhượng cầu thủ ở mùa Đông, mùa Hè cũng như phù hợp lịch thi đấu quốc tế của ĐTQG. Theo Tổng Giám đốc Công ty CP bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) Nguyễn Minh Ngọc, đây là nỗ lực vươn tầm quốc tế của bóng đá Việt Nam nói riêng và hệ thống bóng đá châu Á nói chung.

“AFC đưa ra những thay đổi về thời gian tổ chức các giải đấu thuộc Liên đoàn thành viên theo hướng đồng bộ với lịch thi đấu các giải hàng đầu châu Âu và thế giới. Giải đấu diễn ra trong 2 năm như khuyến cáo của AFC là bước ngoặt lịch sử của bóng đá Việt Nam, thể hiện ngày càng phát triển khi không thể đứng ngoài xu thế chung mà cần điều chỉnh, thích ứng và phát triển ổn định trong giai đoạn mới. Vì vậy, mùa giải 2023 mang ý nghĩa bước đệm cực kỳ quan trọng” - ông Nguyễn Minh Ngọc nhấn mạnh.

Hà Nội FC vô địch V-League 2022. Ảnh: Ngọc Tú.
Hà Nội FC vô địch V-League 2022. Ảnh: Ngọc Tú.

Về thể thức, hệ thống giải V-League  năm 2023 sẽ thi đấu với hai giai đoạn giống như năm 2020 bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Ở giai đoạn một, các đội tham dự thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm nhằm xếp hạng và phân thành hai nhóm. Ở giai đoạn hai, 8 đội thuộc nhóm đầu sẽ đua vô địch trong khi 6 đội thuộc nhóm dưới tranh xuất trụ hạng. Đáng chú ý, số điểm các câu lạc bộ th u được ở giai đoạn một vẫn được giữ nguyên và tính tiếp ở giai đoạn hai cho cuộc đua chung cuộc. V-League 2023 vẫn chỉ có một suất xuống hạng trực tiếp sau khi nâng số đội tham dự lên con số 14 sau mùa giải gần nhất. Đội vô địch V-League 2023 tiếp tục nhận số tiền 3 tỷ đồng, trong khi á quân và đội giành hạng ba được thưởng 1,5 tỷ và 750 triệu đồng.

HLV trưởng CLB Nam Định Vũ Hồng Việt cho biết: “Thể thức chia giai đoạn để chọn ra nhóm tranh vô địch và nhóm tránh suất rớt hạng, các đội sẽ không có cơ hội sửa sai mà phải nỗ lực tột độ ngay khi giải vừa khởi đi để không bị rơi xuống nhóm tranh trụ hạng. Chỉ cần sai số nhỏ, có thể cái giá phải trả rất đắt”.

Ở mùa giải 2023, các đội bóng được đăng ký tối đa 3 cầu thủ nước ngoài và 1 cầu thủ Việt Nam gốc nước ngoài (cầu thủ nhập tịch) như những mùa giải trước.  Các đội bóng được đăng ký thêm 1 cầu thủ nước ngoài gốc Việt Nam (cầu thủ Việt kiều). Đối với các CLB tham dự các giải đấu của AFC, ở giai đoạn 2 có thể được đăng ký bổ sung đảm bảo có tối đa 4 cầu thủ nước ngoài, trong đó có tối thiểu 1 cầu thủ có quốc tịch thuộc liên đoàn thành viên AFC.

Chờ đợi những màn đối đầu kịch tính

Đã là thông lệ, mùa giải mới bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam sẽ mở màn bằng trận tranh Siêu cúp Quốc gia giữa Hà Nội FC và Hải Phòng diễn ra ngày 29/1 trên sân Hàng Đẫy (Hà Nội). V-League 2023 sẽ có sự tham dự của 14 CLB, bao gồm: B.Bình Dương, Công an Hà Nội (CAHN), Đông Á Thanh Hóa, Hà Nội FC, Hải Phòng, HAGL, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Khánh Hòa, Nam Định, SHB Đà Nẵng, SLNA, Bình Định, TP Hồ Chí Minh và Viettel.

Để chuẩn bị cho mùa giải mới, các đội bóng đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt, nếu như Bình Định và Hải Phòng được biết đến là “đại gia mới nổi” của bóng đá Việt Nam với sự đầu tư lớn ở những mùa giải qua thì Nam Định bắt đầu nổi lên khi hoạt động tích cực nhất trên thị trường chuyển nhượng trước thềm mùa giải.

Nam Định có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt cho V-League 2023. Ảnh: Ngọc Tú.
Nam Định có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt cho V-League 2023. Ảnh: Ngọc Tú.

Đội chủ sân Thiên Trường đã “thay máu” về mặt lực lượng khi chia tay với nhiều cầu thủ ở mùa giải trước để đưa về hàng loạt cầu thủ chất lượng như thủ thành Nguyên Mạnh; trung vệ Hữu Tuấn, hậu vệ cánh Văn Thanh, Hồng Duy từ HAGL; tiền vệ Khắc Ngọc từ Viettel, Đức Huy từ Hà Nội FC, trung vệ Văn Khánh từ SLNA và ngoại binh Hendrio Araujo… những bổ sung chất lượng hứa hẹn đội bóng thành Nam sẽ rất đáng gờm để cạnh tranh các vị trí phía trên bảng xếp hạng và thậm chí là chức vô địch.

Trong khi đó, tân binh CAHN cũng mang đến “luồng gió mới” khi bổ nhiệm HLV người Brazil Paulo Foiani vào “ghế nóng”, vị HLV này từng dẫn dắt 21 CLB tại Brazil. Cùng với đó là hàng loạt bản hợp đồng chất lượng trải đều khắp các tuyến như: thủ môn Bùi Tiến Dũng, hậu vệ Đoàn Văn Hậu, tiền vệ Phan Văn Đức, Tô Văn Vũ, Bùi Tiến Dụng,  tiền đạo Xuân Nam... rõ ràng CAHN đang ráo riết chuẩn bị để hiện thực hoá lại hình ảnh thời kỳ huy hoàng của đội bóng CAHN.

V-League 2023 dự kiến khởi tranh vào ngày 4/2 và kết thúc ngày 19/8. Ảnh: Ngọc Tú.
V-League 2023 dự kiến khởi tranh vào ngày 4/2 và kết thúc ngày 19/8. Ảnh: Ngọc Tú.

Bên cạnh đó phải nhắc nhà ĐKVĐ Hà Nội FC mang về bản hợp đồng chất lượng trên băng ghế chỉ đạo HLV Bozidar Bandovic - người sẽ nhận mục tiêu lớn ở mùa giải 2023 ở đấu trường quốc nội cũng như châu lục. Cùng với đó là Á quân V-League Hải Phòng có sự phục vụ của Xuân Trường, Hoàng Nam, Thanh Hậu... Hay hình ảnh mới từ HAGL khi lứa cầu thủ đầu tiên của học viện đã chia tay đội bóng phố Núi. Những chuyển động tích cực trên thị trường chuyển nhượng hứa hẹn V-League 2023 sẽ có tính cạnh tranh cao hơn, quyết liệt, kịch tính và hấp dẫn hơn.

 

“Kế hoạch nhằm áp dụng VAR, các giải đấu vẫn chưa thể áp dụng và ấn định chính xác ngày hoàn thiện. VPF đang nỗ lực hoàn thiện thiết bị cũng như quá trình đào tạo trọng tài đạt chuẩn nhằm áp dụng công nghệ VAR theo tiêu chí từ FIFA. Điều này khiến mùa giải 2023 vẫn phải tính đến một số phương án như mời trọng tài nước ngoài làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo tính công bằng. Trong khi đó, các đợt tập huấn lực lượng trọng tài trong nước cũng được tổ chức sát sao hơn nhằm đảm bảo chất lượng cho mùa giải mới” - Tổng Giám đốc Công ty VPF Nguyễn Minh Ngọc.

 

V-League 2023 hứa hẹn nhiều hấp dẫn, kịch tích - Ảnh 1