V-League 2023 tạm nghỉ gần 50 ngày: Cần giải pháp để chuyên nghiệp hóa

Hoàng Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau 4 vòng, V-League 2023 sẽ tạm nghỉ để nhường chỗ cho U20 Việt Nam tham dự VCK U23 châu Á 2023 cũng như kế hoạch tập trung của tuyển Việt Nam. Đáng chú ý, thời gian nghỉ sẽ kéo dài lên đến gần 50 ngày đã tạo ra những ý kiến trái chiều từ các đội bóng.

Khó đội này, dễ đội kia

V-League 2023 khởi tranh từ ngày 4/2 và sẽ kết thúc ngày 19/8 với những thay đổi thể thức tạo sự hấp dẫn, kịch tính và khó lường, nhiều đội có đầu tư mạnh mẽ với những cầu thủ và HLV chất lượng. Tuy nhiên, chỉ sau 4 vòng giải đấu đã phải tạm nghỉ, cụ thể V-League 2023 sẽ nghỉ từ ngày 20/2 đến 6/4 trước khi lượt trận thứ 5 trở lại. Thậm chí, nhiều ý kiến so sánh với thời điểm năm 2022 khi các giải đấu trên thế giới tạm dừng để phục vụ cho ĐTQG tham dự World Cup 2022 hồi tháng 12/2022.

V-League 2023 tạm nghỉ gần 50 ngày sau 4 vòng đấu diễn ra. Ảnh: Ngọc Tú.
V-League 2023 tạm nghỉ gần 50 ngày sau 4 vòng đấu diễn ra. Ảnh: Ngọc Tú.

Mùa giải mới khởi tranh được 4 vòng đấu phải tạm dừng khiến các đội bóng không mấy hài lòng. Các HLV đã lên tiếng phàn nàn trong những vòng đấu vừa qua. Theo HLV trưởng CLB Hải Phòng Chu Đình Nghiêm, việc các cầu thủ dần bắt nhịp được với mùa giải mới lại phải tạm nghỉ đó là khó khăn của các đội bóng buộc phải thay đổi giáo án huấn luyện để phù hợp với lịch trình hiện tại.

"Với quãng nghỉ dài gần 50 ngày dù chỉ mới qua 4 vòng, gây khó cho các đội bóng. Các cầu thủ chỉ vừa bắt nhịp với cường độ thi đấu thì đã phải nghỉ dài. Khi quay lại, các huấn luyện viên một lần nữa phải giúp họ bắt nhịp trở lại. Tôi thấy giải đấu bị cắt vụn ra quá nhiều" - HLV Chu Đình Nghiêm chia sẻ.

 

"Kết thúc vòng 4, tôi sẽ cho các cầu thủ hồi phục thể lực và cải thiện lối chơi. Tuy nhiên, khoảng thời gian nghỉ quá dài có nhiều bất cập, ảnh hưởng cả về phong độ, nhịp chơi cũng như tài chính của nhiều CLB” - HLV trưởng CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh Nguyễn Thành Công.

Trong khi đó, HLV trưởng CLB Nam Định Vũ Hồng Việt cũng bày tỏ sự bất cập của việc giải đấu phải tạm dừng, đặc biệt điều này ảnh hưởng tới phong độ của các cầu thủ cũng như tài chính của CLB.

"Tôi nghĩ các CLB nên chung tay với Ban tổ chức để điều chỉnh lại lịch thi đấu các mùa giải sau. Tôi thấy không có giải nào trên thế giới đang đá mà nghỉ lâu như vậy, rất bất cập. Thời gian nghỉ dài như vậy để nhường chỗ cho ĐTQG đã là đủ, còn nghỉ vì đội U20 thì không nên. Các cầu thủ hiện đã vào guồng thi đấu, nhưng phải nghỉ tới tháng 4 mới được đá trở lại, thi đấu thêm 3 vòng, rồi lại nghỉ tiếp một đợt nữa, như vậy sẽ làm ảnh hưởng tới phong độ" -  HLV Vũ Hồng Việt nhấn mạnh.

Nhiều đội bóng phàn nàn về bất cập nghỉ gián đoạn của V-League 2023. Ảnh: Ngọc Tú.
Nhiều đội bóng phàn nàn về bất cập nghỉ gián đoạn của V-League 2023. Ảnh: Ngọc Tú.

Nếu như việc tạm nghỉ thời gian dài khiến nhiều đội bóng phàn nàn thì đây  lại là quãng thời gian để các đội bóng khác hoàn thiện về lối chơi, định hình chiến thuật và gắn kết con người. Đơn cử như tân binh CA Hà Nội, HLV trưởng Paulo Foiani khẳng định đội bóng của ông cần thời gian tạm dừng để các cầu thủ gắn kết hơn nữa.

"Các cầu thủ đến từ những đội khác nhau và trình độ khác nhau. Gần 50 ngày nghỉ là dài, nhưng cần thiết cho chúng tôi. Các giải thế giới diễn ra liên tục chứ không gián đoạn. Nhưng Ban tổ chức quyết định thì phải thích nghi. Với những đội đang đá tốt thì việc nghỉ dài như vậy là không tốt. Nhưng với những đội đang thi đấu chưa hay thì có thời gian để hoàn thiện" - HLV Paulo Foiani chia sẻ.

Ngoài ra, cũng phải kể đến các CLB như SHB Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, B.Bình Dương hay các đội chỉ biết hoà như SLNA, HAGL có thời gian để cải tổ và thay đổi trước khi bước vào vòng đấu tiếp theo.

Ngoài đợt nghỉ kéo dài gần 50 ngày, V-League 2023 trở lại từ ngày 6/4 và thi đấu thêm 10 ngày sẽ tiếp tục nghỉ đến ngày 19/5 để nhường chỗ cho U22 Việt Nam hội quân dự SEA Games 32. 

Đưa ra giải pháp để chuyên nghiệp hoá V-League

V-League 2023 được xem là mùa giải có tính chất bản lề để thực hiện kế hoạch chuyển đổi khung thời gian tổ chức đối với giải đấu cấp CLB trong hệ thống thi đấu Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), bắt đầu từ mùa thu của năm trước và kết thúc vào mùa hè của năm sau. Sự chuyên nghiệp hoá hơn là điều mà người hâm mộ chờ đợi vào giải bóng đá hàng đầu Việt Nam sau hơn 20 năm gắn mác "chuyên nghiệp". 

Cần đưa ra giải pháp để chuyên nghiệp hoá V-League. Ảnh: Ngọc Tú.
Cần đưa ra giải pháp để chuyên nghiệp hoá V-League. Ảnh: Ngọc Tú.
 

"Phá hủy hệ thống giải đấu chuyên nghiệp để trở thành nhà vô địch SEA Games là tầm nhìn của những người nghiệp dư, không biết gì về bóng đá. Chức vô địch SEA Games có ý nghĩa với FAT đến mức không quan tâm đến các giải chuyên nghiệp trong nước, vốn là nền tảng chính cho sự phát triển của bóng đá Thái Lan sao? Nếu chỉ nghĩ về SEA Games thì đừng lừa người hâm mộ về giấc mơ World Cup" - Chủ tịch CLB Buriram United Newin Chidcho.

Tuy nhiên, việc thay đổi thời gian thi đấu cũng như tạm dừng thời gian dài như tại Việt Nam để phục vụ các ĐTQG là khó bắt gặp. Nhìn sang Thai-League vào năm 2022, họ vẫn tổ chức 3 vòng đấu cũng như vòng tứ kết Cúp Quốc gia 2022 (từ 12/2 đến 27/2) trong thời điểm giải U23 Đông Nam Á diễn ra. Thậm chí, thời điểm diễn ra SEA Games 31 tại Việt Nam đội bóng của HLV Mano Polking gặp khó khăn khi các đội nhất quyết không nhả quân. Hay như mới nhất, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đã đưa ra kế hoạch thay đổi lịch thi đấu để tạo điều kiện cho đội U23 tham dự SEA Games 32 đã bị các CLB từ chối.

Ở mùa giải 2022, V-League từng hoãn tới 4 tháng sau 4 vòng đấu đầu tiên. Quãng thời gian này trùng với hàng loạt giải đấu quốc tế lớn như vòng loại World Cup, SEA Games 31 và VCK U23 châu Á. Trong nhiều mùa giải đã qua, V-League xuất hiện những quãng nghỉ dài giữa mùa giải xuất phát từ mục tiêu chung quốc gia, nhưng không thể phủ nhận điều đó ảnh hưởng không nhỏ đến các CLB.

Từ mùa giải V-League 2024, các đội bóng sẽ thi đấu theo lịch thi đấu như bóng đá châu Âu. Cùng với đó, giải đấu sẽ quay trở lại thể thức hai lượt đi - về. Điểm khác biệt lớn của mùa giải năm nay là V-League sẽ diễn ra tới 2 mùa giải.Theo kế hoạch dự kiến, sau khi V.League 2023 khép lại vào tháng 8/2023 thì V-League 2024 sẽ diễn ra vào tháng 10 hoặc 11/2023 đến tháng 6/2024. Với mật độ thi đấu 2 năm/lần có sự xen kẽ của những giải đấu trong khu vực Đông Nam Á như SEA Games, AFF Cup sẽ làm ngắt quãng giải đấu cuộc nội, điều này đặt ra bài toán cho Ban Tổ chức tìm những phương án giải quyết êm ả cho cả đôi bên, hướng tới sự chuyên nghiệp hoá cho bóng đá Việt Nam.

V-League 2023 tạm nghỉ gần 50 ngày: Cần giải pháp để chuyên nghiệp hóa - Ảnh 1

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần