Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

V-League 2024/2025: hứa hẹn mùa giải hấp dẫn

Kinhtedothi – V-League 2024/2025 sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 14/9. Các đội bóng đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về lực lượng cho mùa giải mới, hướng tới mùa giải thành công và hứa hẹn đầy hấp dẫn.

Nhiều ngoại binh chất lượng 

V-League 2024/2025 sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 14/9 và kết thúc vào cuối tháng 6/2025. Cũng giống như mùa giải trước, năm nay giải đấu duy trì với 14 đội bóng tham dự gồm: Nam Định, Bình Định, Hà Nội FC, CAHN, Thể Công Viettel, Hải Phòng, Hà Tĩnh, SLNA, Thanh Hóa, HAGL, TP Hồ Chí Minh, B.Bình Dương, Quảng Nam và tân binh SHB Đà Nẵng.

Theo thể thức thi đấu, các đội sẽ thi đấu hai lượt đi và về, sân nhà và sân khách để xác định thứ hạng chung cuộc.

V-League 2024/2025 sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 14/9 và kết thúc vào cuối tháng 6/2025.

Trước thềm mùa giải mới, các đội bóng đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng dù phải chạy đua với thời gian khi chỉ có hơn 1 tháng do mùa giải 2023/2024 kết thúc vào tháng 7/2024. Sự chuẩn bị của các đội bóng hứa hẹn về một mùa giải mới với những cuộc đua căng thẳng. Người hâm mộ cũng khát khao mùa giải chuyên nghiệp năm thứ 25 sẽ có nhiều tăng trưởng về chất so với trước đó.

Theo quy định của Ban Tổ chức, giai đoạn 1 đăng ký và chuyển nhượng V-League, giải hạng Nhất kết thúc vào 15/10/2024, giai đoạn 2 bắt đầu từ ngày 20/1 và kết thúc 12/3/2025. Điều này đồng nghĩa, thị trường chuyển nhượng thời điểm này chưa dừng lại, các đội vẫn có quyền chiêu mộ những cầu thủ chất lượng khác. Nhiều khả năng sẽ có những bản hợp đồng “bom tấn” tiếp theo vào phút chót trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa.

Trong số các đội bóng, CAHN tạo sự chú ý nhất khi đem về về Alan và Leo Artur từ Bình Định, Hugo Gomes và Vitao Nascimento từ Brazil. Đặc biệt, cựu vương V-league còn chiêu mộ cầu thủ Việt kiều Jason Pendant Quang Vinh để kết hợp với dàn sao tuyển Việt Nam như Quang Hải, Bùi Hoàng Việt Anh, Giáp Tuấn Dương, Văn Thanh, Filip Nguyễn...

Nhiều ngoại binh chất lượng cập bến thi đấu tại V-League 2024/2025. 

Một đội bóng Thủ đô khác là Hà Nội FC có sự thay đổi khá nhiều để lấy lại vị thế số 1. Trước mùa giải mới, HLV Lê Đức Tuấn thay toàn bộ ngoại binh, mang về bản hợp đồng gây chú ý là Kwem Augustine Chidi, Keziah Veendorp, Joao Pedro và Kyle Colonna - trung vệ Việt kiều Mỹ sở hữu chiều cao 1m88.

Trong các cầu thủ trên, Augustine Chidi Kwem, Joao Pedro và Keziah Veendrop gia tăng sức mạnh cho hàng công, còn Kyle Colonna là sự bổ sung cho hàng thủ. Về nội binh, Hà Nội FC vẫn giữ những nòng cốt như Duy Mạnh, Thành Chung, Văn Xuân, Xuân Mạnh, Hùng Dũng, Văn Quyết, Tuấn Hải… ngoài ra còn mua một số gương mặt nội chất lượng và đôn cầu thủ trẻ lên đội 1.

Ở diễn biến khác, nhà đương kim vô địch Nam Định cũng mang về 7 ngoại binh - điều chưa từng có trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Đây là điều dễ hiểu khi Nam Định sẽ phải tranh tài ở 3 đấu trường gồm V-League, Cúp Quốc gia và AFC Champions League 2.

Ngoài ra, các đội bóng giàu tham vọng như Bình Dương, Bình Định... cũng có sự chuẩn bị tốt cho mùa giải mới. Còn cuộc đua trụ hạng cũng được dự báo rất kịch tính khi SHB Đà Nẵng, Quảng Nam, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, HAGL, SLNA… có mục tiêu cho riêng mình.

Hứa hẹn mùa giải hấp dẫn

Mùa giải 2023/2024 khép lại với chức vô địch thuộc về Nam Định. V-League 4 mùa gần nhất được chứng kiến 4 nhà vô địch khác nhau là Viettel, Hà Nội FC, CAHN và Nam Định. Điểm chung của 4 mùa gần nhất là để xác định nhà vô địch đều phải chờ đến những vòng đấu cuối cùng, tạo nên diễn biến rất mới lạ, hấp dẫn.

Năm nay, rất có thể sẽ có nhiều hơn những ứng viên tham gia vào đường đua vô địch. Ngoài Nam Định, CAHN, Hà Nội FC, có thể kể đến Thể Công Viettel, B.Bình Dương. Mùa giải mới đã cận kề, các đội cơ bản đã định hình lực lượng ban huấn luyện cũng như cầu thủ.

V-League 2024/2025 hứa hẹn mùa nhiều hấp dẫn. 

Trong khi đó, công tác tổ chức cũng được chú trọng đến từ Công ty CP Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF). Được biết, cuối tháng 8 VPF đã nhận 2 xe VAR từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và sẽ vận hành đủ 4 xe, tại 3 vùng địa lý trong mùa giải 2024/2025 và các mùa giải tiếp theo.

Theo Trưởng ban Tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia Nguyễn Minh Ngọc, quá trình chuẩn bị nhân sự vận hành đã diễn ra từ lâu và vẫn sẽ tiếp tục đào tạo nhân sự mới trong tương lai.

“Việc áp dụng VAR ở tất cả các trận đấu mỗi vòng là mục tiêu của giải, tuy nhiên cũng sẽ phải xét theo điều kiện thực tế về lịch thi đấu và số lượng xe VAR, nhân lực hiện có để sắp xếp cho phù hợp. Ban Tổ chức sẽ cố gắng có nhiều nhất các trận đấu mỗi vòng được áp dụng công nghệ VAR. Xa hơn, Ban Tổ chức muốn đưa VAR vào cả các trận đấu quan trọng, có tính cạnh tranh ở Cúp Quốc gia, thậm chí là giải hạng Nhất khi có điều kiện và được sự phê duyệt từ FIFA” – ông Nguyễn Minh Ngọc cho biết.

Hiện tại, Việt Nam mới có tổng số 30 trọng tài VAR, AVAR (trợ lý VAR) được FIFA cấp chứng nhận. Quá trình vận hành VAR ở Việt Nam vẫn đang trong giai đoạn giám sát nghiêm ngặt của FIFA. Về cơ sở vật chất, chất lượng sân bãi là những yếu tố cũng được Ban Tổ chức ưu tiên hàng đầu.

Bên cạnh đó, ngoài 5 quãng nghỉ FIFA Days theo quy định, mỗi đợt kéo dài khoảng 2 tuần, mùa giải 2024/2025 còn có quãng nghỉ dành cho tuyển Việt Nam thi đấu tại ASEAN Cup 2024 (ngay sau FIFA Days tháng 11). Với khung thời gian này, 24/26 vòng đấu tại V-League 2024/2025 sẽ diễn ra vào cuối tuần, vừa bảo đảm thời gian giữa mỗi vòng đấu, vừa tạo điều kiện tốt để khán giả tới sân theo dõi và cổ vũ các đội bóng thi đấu.

Cầu thủ Việt kiều đổ bộ V-League

Cầu thủ Việt kiều đổ bộ V-League

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Xem trực tiếp bế mạc SEA Games 33

Xem trực tiếp bế mạc SEA Games 33

20 Dec, 07:54 PM

Kinhtedothi - Lễ bế mạc SEA Games 33 diễn ra trên sân Rajamangala, thành phố Bangkok, Thái Lan từ 19h30 thứ Bảy 20/12/2025. Buổi lễ sẽ có các tiết mục nghệ thuật, sau đó là phần diễu hành của các đoàn, và trao cờ tổ chức từ Thái Lan sang Malaysia. Malaysia sẽ tổ chức SEA Games 34 tháng 9/2027. Việt Nam khép lại SEA Games 33 với 87 HC vàng, 81 bạc và 110 đồng, xếp thứ ba toàn đoàn sau Thái Lan (233 HC vàng) và Indonesia (91).

Thủ tướng gửi thư chúc mừng Đội tuyển bóng đá nam U22 và Đội tuyển nữ Futsal quốc gia Việt Nam giành Huy chương Vàng SEA Games 33

Thủ tướng gửi thư chúc mừng Đội tuyển bóng đá nam U22 và Đội tuyển nữ Futsal quốc gia Việt Nam giành Huy chương Vàng SEA Games 33

19 Dec, 08:40 AM

Kinhtedothi - Tối 18/12, ngay sau khi Đội tuyển bóng đá nam U22 và Đội tuyển nữ Futsal quốc gia Việt Nam xuất sắc giành Huy chương Vàng SEA Games 33, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi thư chúc mừng thành tích tuyệt vời của Ban Huấn luyện và các Đội tuyển.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ