V-League 2024-2025 ngăn tiêu cực cuối mùa giải
Kinhtedothi - V-League 2024-2025 đang bước vào những vòng đấu cuối cùng với các trận đấu diễn ra hấp dẫn và kịch tính. Nhằm tránh những tiêu cực và công tác trong tài được công bằng, minh bạch, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã chỉ đạo siết công tác tổ chức các lượt trận cuối mùa giải 2024-2025.
Chấn chỉnh thái độ từ các CLB
Khi mùa giải V-League 2024-2025 chỉ còn lại 4 vòng đấu, mọi ánh mắt đang đổ dồn về những trận cầu mang tính chất định đoạt số phận của các đội bóng. Sau 22 vòng đấu, Nam Định đang dẫn đầu với 45 điểm, tạo khoảng cách 5 điểm so với đội bám đuổi phía sau là Hà Nội FC với 40 điểm. Ở khu vực cuối bảng cũng kịch tính không kém cạnh khi SHB Đà Nẵng, Bình Định, SLNA, Quảng Nam… chưa thể an tâm và cạnh tranh quyết liệt cho cuộc đua trụ hạng.
Trong bối cảnh nhóm cuối bảng chỉ hơn kém nhau vài điểm, mỗi trận đấu còn lại chẳng khác nào một trận "chung kết" sống còn. Điều này làm dấy lên lo ngại tiêu cực cuối mùa giải. Thực tế, đây không phải là câu chuyện mới mà đã xuất hiện ở nhiều giải đấu, V-League cũng không ngoại lệ.

HLV Polking phản ứng với trọng tài trong trận đấu CAHN và Hà Tĩnh tại vòng 22 V-League 2024-2025. Ảnh: Ngọc Tú
Đặc biệt, tình trạng nhường điểm đã xảy ra dù đó là hành vi xấu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng chuyên môn và hình ảnh của giải đấu. Điều quan trọng, những hình ảnh xấu của bóng đá làm mất niềm tin của người hâm mộ và chính những người trong cuộc.
Hình ảnh một CLB đã trong nhóm an toàn thi đấu hời hợt, tạo điều kiện cho đội bóng khác đạt được mục tiêu vô địch hoặc trụ hạng đáng phải lên án. Mới nhất, Ủy ban Kỷ luật FIFA đưa ra quyết định đẩy CLB Phú Thọ từ hạng Nhì xuống hạng Ba với hành vi thao túng kết quả các trận đấu làm ảnh hưởng đến giải đấu, gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho bóng đá Việt Nam.
Nhằm tránh những tiêu cực diễn ra ở những vòng đấu cuối, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) chỉ đạo siết công tác tổ chức các lượt trận cuối mùa giải 2024-2025. “Trong bối cảnh mùa giải đang bước vào giai đoạn quyết định với tính cạnh tranh cao, Thường trực Ban Chấp hành VFF yêu cầu các đơn vị liên quan nâng cao tinh thần trách nhiệm, đảm bảo công tác tổ chức và chuyên môn để góp phần tạo nên một mùa giải thành công, công bằng, minh bạch. Theo đó, Công ty CP Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) cần tiếp tục tăng cường giám sát, đánh giá sát sao tình hình từng lượt trận, kịp thời chỉ đạo bằng văn bản tới các thành viên tham dự giải về công tác tổ chức, đảm bảo các điều kiện an ninh, an toàn, y tế theo đúng quy định của Điều lệ giải và Quy chế bóng đá chuyên nghiệp” - VFF nêu rõ.
Ngoài ra, VFF cũng yêu cầu lãnh đạo, Ban huấn luyện các CLB cần tăng cường giáo dục cầu thủ về phong cách ứng xử và thi đấu, phát huy tinh thần thi đấu trung thực, cao thượng; tuyệt đối tôn trọng, tuân thủ các quyết định của trọng tài, luật, Điều lệ giải. Đồng thời tăng cường công tác quản lý, nghiêm cấm hành vi dàn xếp tỷ số; sẵn sàng cộng tác với VFF, Ban Tổ chức giải và cơ quan an ninh để phát hiện, xử lý các hiện tượng tiêu cực.
Ban Tổ chức các trận đấu phải phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng địa phương tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của cổ động viên, kiên quyết ngăn chặn những hành vi quá khích gây mất trật tự, ảnh hưởng đến an ninh an toàn trận đấu.
Nhiều năm qua, VFF đã hợp tác với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) thực hiện các Quy chế phối hợp phòng, chống tội phạm vi phạm pháp luật trong bóng đá. Trong mỗi mùa bóng, đặc biệt ở giai đoạn cuối của giải, Ban Tổ chức đều có những cảnh báo các thành viên của CLB không tham gia đánh bạc, tổ chức đánh bạc liên quan đến bóng đá (cá cược, cá độ…) dưới bất kỳ hình thức nào.
Bảo đảm công tác trọng tài ở V-League
Ngoài việc “xin - cho” điểm hay thái độ của các CLB mang đến tiêu cực của giải đấu, VFF cũng yêu cầu VPF tiếp tục tăng cường đảm bảo công tác trọng tài. Cụ thể, VFF yêu cầu các thành viên Ban Trọng tài cần làm việc với trách nhiệm cao nhất, phân công trọng tài đúng năng lực và phù hợp với tính chất trận đấu theo đúng quy trình đã được Ban Chấp hành VFF thông qua.

Trọng tài nước ngoài điều khiển trận đấu giữa Hà Nội FC và Nam Định. Ảnh: Ngọc Tú
“Sau mỗi lượt trận đấu, cần nghiêm túc rút kinh nghiệm công tác điều hành của các tổ trọng tài, không được lặp lại các sai sót đã có. Đồng thời đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của trọng tài, trợ lý trọng tài để bổ nhiệm trọng tài phù hợp với tính chất chuyên môn của các vòng đấu cuối. Trong trường hợp cần thiết, phối hợp với Ban Tổ chức giải nghiên cứu, đề xuất mời các trọng tài quốc tế trong khu vực điều hành các trận đấu quan trọng, bảo đảm tính khách quan, công bằng cho trận đấu. Tổ trọng tài tại các trận đấu có áp dụng công nghệ VAR cần phối hợp chặt chẽ để đảm bảo các quyết định chính xác và thuyết phục” - VFF yêu cầu.
Mới nhất, hai trận đấu ở vòng 22 đã được Ban Tổ chức bố trí trọng tài người nước ngoài bắt chính. Đó là trận đấu SHB Đà Nẵng gặp Bình Định và trận đấu Nam Định gặp Thanh Hóa với các trọng tài đến từ Thái Lan và Malaysia. Điều này đã mang đến sự yên tâm cho các đội bóng và người hâm mộ.
Theo tìm hiểu của phóng viên Kinh tế & Đô thị, VPF tiếp tục bố trí trọng tài nước ngoài ở các trận đấu có tính chất đua vô địch và trụ hạng ở vòng 23. Nhìn vào lịch thi đấu, nhiều khả năng 2 cặp đấu sẽ được điều khiển bằng trọng tài ngoại là Hà Tĩnh gặp SLNA và SHB Đà Nẵng gặp Quảng Nam.
Mùa giải V-League 2024-2025 dần đi đến hồi kết,người hâm mộ kỳ vọng vào những trận đấu hấp dẫn, kịch tính, công tâm và trên hết là sự “trong sạch”, cao thượng của bóng đá. Sự cống hiến hết mình của tất cả các đội bóng sẽ góp phần tạo nên cái kết đẹp cho mùa giải cũng như hình ảnh của bóng đá Việt Nam.
Trích dẫn
V-League 2025-2026 chốt thời điểm khởi tranh và kết thúc, đồng thời chuẩn bị 2 phương án nghỉ dài hạn để phục vụ sân chơi SEA Games 33 và U23 Việt Nam. Cụ thể, giải đấu sẽ “tránh” SEA Games 33 (diễn ra ở Thái Lan từ ngày 3 - 20/12). Bắt đầu từ trận đá bù vòng 8 cho đến khi vòng 9 trở lại, V-League tạm dừng 58 ngày. Phương án còn lại sẽ nghỉ cho SEA Games 33 và U23 Việt Nam dự vòng chung kết U23 châu Á (từ 7 - 25/1/2026), tổng cộng là 84 ngày (không tính đá bù vòng 10 và vòng 1/8 Cúp Quốc gia). Trong thời gian giải đấu tạm hoãn, các đội bóng sẽ phải "tập chay", thi đấu giao hữu gần 3 tháng.

Hendrio gia nhập “đại gia” V-League với bản hợp đồng 3 năm
Kinhtedothi - Tiền vệ Hendrio chính thức gia nhập Hà FC Nội theo bản hợp đồng có thời hạn 3 mùa giải.

V-League 2025-2026 khai màn ngày 15/8/2025 và kết thúc ngày 18/6/2026
Kinhtedothi - V-League 2025-2026 sẽ khai màn ngày 15/8/2025 và kết thúc ngày 18/6/2026. Trong khi đó, giải hạng Nhất Quốc gia sẽ bắt đầu từ 19/9/2025 và kết thúc ngày 17/6/2026.
Vòng 22 V-League 2024-2025: HAGL thắng kịch tính ở phút 90+9, Nam Định xây chắc ngôi đầu
Kinhtedothi - Tại vòng 22 V-League 2024-2025 diễn ra ngày 11/5, HAGL thắng sốc Thể Công Viettel ở phút thứ 90+9, trong khi Nam Định thắng Thanh Hóa trên sân Thiên Trường với tỷ số 2-1, qua đó củng cố vững chắc ngôi đầu.