V-League 2025-2026 có gì mới?
Kinhtedothi - V-League 2025-2026 sẽ khai màn ngày 15/8/2025 và kết thúc ngày 18/6/2026. Điểm nổi bật là mùa giải tới không còn trận play-off. Thay vào đó, hai đội xếp thứ 13 và 14 tại V-League sẽ xuống hạng trực tiếp, nhường chỗ cho hai đội dẫn đầu giải hạng Nhất.
Nóng chuyện sử dụng số cầu thủ ngoại binh
Mùa giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2025-2026 dự kiến sẽ bắt đầu từ ngày 9/8/2025 với trận Siêu cúp Quốc gia giữa đội vô địch V-League và đội giành Cúp Quốc gia. Ngoài ra, V-League 2025-2026 sẽ khai màn ngày 15/8/2025 và kết thúc ngày 18/6/2026. Giải hạng Nhất Quốc gia sẽ bắt đầu từ 19/9/2025 và kết thúc ngày 17/6/2026. Vòng loại Cúp Quốc gia bắt đầu từ ngày 13/9/2025 và chung kết Cúp Quốc gia diễn ra ngày 25/6/2026, đây cũng là trận đấu cuối cùng của mùa giải 2025-2026.
V-League 2025-2026 sẽ khai màn ngày 15/8/2025 và kết thúc ngày 18/6/2026. Ảnh: Ngọc Tú
Điểm nổi bật là mùa giải tới không còn trận play-off. Thay vào đó, hai đội xếp thứ 13 và 14 tại V-League sẽ xuống hạng trực tiếp, nhường chỗ cho hai đội dẫn đầu giải hạng Nhất. Điều này buộc các đội bóng phải chuẩn bị lực lượng sớm và đầu tư mạnh mẽ hơn nếu muốn duy trì vị thế. Đây sẽ là mùa V-League thứ 9 có 2 suất xuống hạng trực tiếp, trước đó là các mùa 2000-2001, 2003, 2004, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012. Trong số này, mùa 2007, 2008 và 2009 còn có suất đá play-off trụ hạng dành cho đội đứng thứ 12.
Về quy định cầu thủ ngoại, mỗi CLB V-League được đăng ký tối đa 4 ngoại binh, sử dụng 3 người cùng lúc. CLB dự cúp châu Á và Đông Nam Á được phép đăng ký tới 7 ngoại binh. Mùa giải 2025-2026, CLB Công an Hà Nội và Nam Định là hai đại diện của Việt Nam tham dự đấu trường châu lục. Do đó, hai CLB được đăng ký nhiều ngoại binh hơn các đội bóng khác.
Câu chuyện cầu thủ ngoại lại nóng lên khi các CLB đều lên tiếng. Đại diện CLB Nam Định cho biết, lãnh đạo đội bóng đã đề nghị Ban Tổ chức tổ chức giải đấu có thể tăng suất sử dụng ngoại binh trên sân trong mỗi trận đấu. “Sau khi nghiên cứu các nội dung tại dự thảo Điều lệ, chúng tôi đề nghị Liên đoàn Bóng đá Việt Nam; Công ty CP Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam xem xét cho phép trong cùng một thời điểm của trận đấu được sử dụng tối đa 4 cầu thủ nước ngoài thi đấu trên sân nhằm tối ưu nguồn lực cầu thủ, tránh lãng phí; đồng thời nâng cao chất lượng, tăng tính hấp dẫn của trận đấu” - đội Nam Định đề xuất.
Được biết, ngoài CLB Nam Định còn một số CLB khác như Hà Nội FC, Hà Tĩnh, TP Hồ Chí Minh, SHB Đà Nẵng cũng có công văn về vấn đề này. Trong khi đó, các đội hạng Nhất được sử dụng tối đa 1 ngoại binh – một điểm mới đáng chú ý. Trong các trận đấu Cúp Quốc gia giữa V-League và hạng Nhất, chỉ 1 ngoại binh được thi đấu. Giai đoạn chuyển nhượng của mùa giải kéo dài từ 15/7 - 14/9 và giai đoạn 2 từ 25/1 - 17/3/2026. Việc thay đổi thể thức thi đấu và mở rộng quyền dùng ngoại binh hứa hẹn sẽ mang lại cuộc đua khốc liệt hơn, đồng thời tạo ưu thế cho những đội có tài chính mạnh trong mùa giải tới.
Sôi động thị trường chuyển nhượng
Mùa giải 2024-2025 khép lại, các đội bóng không có quá nhiều thời gian để chuẩn bị cho mùa giải mới. Trong tháng 6, thị trường chuyển nhượng đã trở nên sôi đội với những bản hợp đồng chất lượng để củng cố chất lượng đội hình, hứa hẹn bùng nổ ở mùa giải 2025-2026. Cái tên đình đám và chuyển động mạnh mẽ nhất là tân binh Ninh Bình khi vừa giành vé lên hạng đã thay đổi lực lượng. Trong đó, tân binh của V-League 2024-2025 đã chia tay HLV Nguyễn Việt Thắng và thay bằng một chiến lược gia người Tây Ban Nha là Albadalejo. Bên cạnh đó, Ninh Bình cũng sẽ sử dụng một vài ngoại binh đến từ Tây Ban Nha và chân sút người từng thi đấu cho CAHN mùa 2023 là Gustavo Henrique. Về nội binh, Ninh Bình chiêu mộ một loạt cái tên đình đám như Châu Ngọc Quang, Trần Bảo Toàn, Nguyễn Đức Chiến… để kết hợp với Nguyễn Hoàng Đức, Đặng Văn Lâm…
Nhà đương kim vô địch Nam Định cũng đang củng cố lực lượng khi chiêu mộ hậu vệ Đặng Văn Tới từ Hải Phòng và tiền vệ A Mít từ Thanh Hóa. Mùa tới, Nam Định sẽ thi đấu ở 5 mặt trận, nên họ rất cần xây dựng một đội hình dày, có chiều sâu, với nhiều ngôi sao để có thể bổ sung cho nhau tốt. Trong khi đó, Á quân Hà Nội FC đã chia tay các ngoại binh và rục rịch tìm kiếm những cầu thủ chất lượng để tìm lại vị thế sau 3 mùa giải trắng tay. Đáng chú ý, đội bóng Thủ đô đã chiêu mộ thành công Hendrio. Ngoài ra, Thể Công Viettel cũng chiêu mộ đồng vua phá lưới mùa trước Lucao của Hải Phòng để củng cố hàng tấn công.
Một đội bóng có sự biến động mạnh là HAGL, nhiều cầu thủ trụ cột chia tay đội như Minh Vương, Châu Ngọc Quang, Trần Bảo Toàn, Dụng Quang Nho… Ở chiều ngược lại, HAGL sẽ đón một số cầu thủ trở về sau khi hết hạn cho mượn. Đội bóng phố núi đã công bố bản hợp đồng ngoại binh đáng chú ý là trường hợp của tiền đạo Gabriel da Conceicao và Khevin Fraga. Một đội bóng khác là Hải Phòng cũng ký hợp đồng mới với Joel Tagueu, tiền vệ Hoàng Thế Tài từ Quảng Nam. SHB Đà Nẵng chia tay 3 ngoại binh Thiago Henrique, Cassio Scheid và Emerson Souza, ngoài ra còn có 5 nội binh là tiền đạo Hà Minh Tuấn, thủ môn Phạm Văn Cường, bộ ba tiền vệ Giang Trần Quách Tân, Võ Ngọc Toàn, Trịnh Hoa Hùng.
Ở mùa giải 2025-2026, các HLV dẫn dắt và chỉ đạo yêu cầu phải có bằng Pro của AFC. Dự kiến, mùa giải năm nay sẽ có 5 HLV người nước ngoài làm việc gồm: Velizar Popov (Thể Công Viettel), HLV Makoto Teguramori (Hà Nội FC), Mano Polking (CAHN), Tomislav Steinbruckner (Thanh Hóa) và Albadalejo (Ninh Bình). Dự kiến, TP Hồ Chí Minh cũng sử dụng HLV ngoại khi đội bóng đã chia tay HLV Phùng Thanh Phương. Theo một số thông tin, TP Hồ Chí Minh đang đàm phán để ký với HLV Albert Capellas Herms - người Tây Ban Nha, HLV trưởng tuyển Philippines tại ASEAN Cup 2024, cựu HLV U21 Đan Mạch.
Trích dẫn
Trong khi các đội bóng hội quân trở lại chuẩn bị cho mùa giải mới, nhiều HLV trưởng vắng mặt do đang theo học HLV bằng Pro tại Nhật Bản. Đáng chú ý có HLV Văn Sỹ Sơn (Quảng Nam), Vũ Hồng Việt (Nam Định), Phan Như Thuật (SLNA), trợ lý Phạm Thành Lương (CAHN)... Đây là giai đoạn hai của khóa đào tạo HLV chuyên nghiệp do AFC tổ chức, kéo dài đến ngày 21/7. Trong thời gian học, các HLV phải soạn giáo án tập luyện cho các học trò ở nhà bằng hình thức trực tuyến.

HLV Kim Sang-sik loại cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V-League 2024-2025
Kinhtedothi - Sau 10 ngày tập luyện và trải qua hai trận đấu tập với U22 Đài Bắc Trung Hoa, HLV Kim Sang-sik đã quyết định rút gọn danh sách U22 Việt Nam xuống còn 28 cầu thủ. Đây là bước điều chỉnh lực lượng đầu tiên của đội tuyển trước thềm Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2025.

Bùi Tiến Dũng tỏa sáng, SHB Đà Nẵng giành vé tham dự V-League 2025-2026
Kinhtedothi - Bùi Tiến Dũng tỏa sáng bằng tình huống cản phá phạt đền 11m sau cú sút của Công Phượng giúp SHB Đà Nẵng đánh bại Bình Phước để giành chiến thắng ở trận play-off. Kết quả này giúp SHB Đà Nẵng giành tấm vé thi đấu tại V-League 2025-2026.

Điều đọng lại sau mùa giải V-League 2024-2025
Kinhtedothi – V-League 2024 - 2025 chính thức hạ màn với chức vô địch thuộc về Nam Định và suất xuống hạng gọi tên Bình Định. Mùa giải khép lại với nhiều ấn tượng trong lòng người hâm mộ từ chất lượng chuyên môn, đến hệ thống VAR được ứng dụng rộng rãi, song vẫn còn những băn khoăn đến từ công tác trọng tài.