Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Vẫn chưa rõ lừa đảo hay chỉ là vay lãi

KTĐT - Hôm qua, TAND TP Hà Nội mở lại phiên sơ thẩm xét xử Dương Thị Hường (SN 1965, ở phường Thượng Đình, Thanh Xuân) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bà Hường nguyên là GĐ Cty Chế biến XNK nông lâm sản Trường Sinh (trụ sở ở xã Yên Thường, Gia Lâm). Theo cáo trạng, từ 15 đến 20-10-2009, bị cáo Hường có hành vi gian dối, làm giả hợp đồng góp vốn đầu tư và quyền mua căn hộ dự án toà nhà chung cư TINCOM Pháp Vân, chiếm đoạt hơn 3,7 tỷ đồng của các bị hại.

Cụ thể, cơ quan chức năng xác định, chị Phan Thu Hà (ở quận Ba Đình) quen biết với Dương Thị Hường. Tháng 10-2009, bà Hường nói với chị Hà rằng Cty mình góp vốn với Cty CP Đầu tư và thương mại Thăng Long (chủ dự án nhà chung cư TINCOM Pháp Vân), do vậy Cty có quyền mua lại nhiều căn hộ chung cư ở dự án này.

Thấy thuận lợi, chị Hà đề xuất mua và có nhờ anh Hoàng Ngọc Hùng đến tìm hiểu. Anh Hùng quả quyết đã được xem bản "Hợp đồng góp vốn đầu tư và quyền mua căn hộ giữa Cty Trường Sinh và Cty CP đầu tư và Thương mại Thăng Long".

Sau đó, bà Hường đã ký 2 hợp đồng góp vốn đầu tư và quyền mua 2 căn hộ chung cư với anh Hùng, chị Hà, với giá hơn 1,8 tỷ đồng/căn…

Trái ngược với nội dung cáo trạng, trong suốt quá trình xét xử, bị cáo Hường khẳng định mình không đi ký kết với bất cứ Cty nào trong việc góp vốn mua bán chung cư. Điều này cũng khá phù hợp với điều tra từ phía cơ quan Viện kiểm sát khi khẳng định: "Cty Thăng Long không có bất cứ hợp tác nào với Cty Trường Sinh", và trong hồ sơ vụ án cũng không có bản hợp đồng này.

Bà Hường cho rằng, thực chất giữa bà và người nhà của các bị hại có mối quan hệ làm ăn và vay tiền nhau. Trước khi bị bắt, bà Hường còn nợ hơn 1 tỷ đồng, nhưng do tính lãi 4.000 đồng/ ngày/ triệu, nên số tiền được đẩy lên hơn 3,7 tỷ đồng (tương ứng số tiền mua 2 căn chung cư như cáo trạng đã thể hiện).

Tại phiên xử, HĐXX có quyết định triệu tập 3 bị hại và 2 nhân chứng, song một nhân chứng quan trọng là chị Phạm Ngọc Anh (kế toán Cty Trường Sinh) vắng mặt. Theo hồ sơ vụ án, chị Ngọc Anh đã từng khai nhận có một nhân vật thứ ba, thực chất là chủ nợ của GĐ Cty Trường Sinh giữ dấu của Cty.

Để bị cáo Hường làm được 2 bản hợp đồng góp vốn trên, "nhân vật thứ ba" sẽ mang dấu đến và đóng dấu hai bản hợp đồng đó. Ngoài ra, luật sư Đỗ Viết Hải bào chữa cho bị cáo Hường còn nêu nghi vấn: "Thật lạ, khi một người có học vấn, hiểu biết xã hội như bị hại Hùng lại đem một khoản tiền lớn để đặt niềm tin vào một mối quan hệ qua loa, mới quen biết. Rồi khi giao gần 2 tỷ đồng, hai bên không viết lấy một chữ biên nhận".

Với những tình tiết còn chưa được làm rõ trên, cộng với sự vắng mặt của nhân chứng quan trọng, luật sư Hải đề nghị HĐXX trả hồ sơ để điều tra bổ sung, song đề nghị này không được chấp thuận.

Dự kiến hôm nay, Toà tuyên án.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

18 Nov, 06:00 PM

Kinhtedothi - Ngày 18/11, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ UBND thành phố và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, cùng các văn bản mới của Trung ương và Thành ủy. Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn chủ trì Hội nghị; tham dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi.

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

18 Nov, 05:59 PM

Kinhtedothi- Trong khuôn khổ buổi hội đàm diễn ra tại Lào Cai, lực lượng biên phòng hai bên biên giới Việt Nam - Trung Quốc đã thống nhất tiếp tục duy trì các cơ chế phối hợp và thúc đẩy hoàn tất các nội dung liên quan đến mở chính thức cửa khẩu song phương Mường Khương - Kiều Đầu và nâng cấp cửa khẩu phụ Bát Xát - Pả Sa.

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

18 Nov, 04:00 PM

Kinhtedothi - Việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2486/QĐ-TTg ngày 14/11/2025 phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045 mở ra một định hướng chiến lược quan trọng đối với tiến trình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Với vị thế Thủ đô ngàn năm văn hiến, trung tâm văn hóa - chính trị - giáo dục - sáng tạo của cả nước, Hà Nội có đầy đủ điều kiện để tiên phong thực hiện chiến lược này.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ