Vận chuyển 50 kg ma túy đá, 3 đối tượng “sa lưới”

Kim Thạch
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với Phòng phòng chống tội phạm ma túy Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh, Cục Hải quan tỉnh và Đồn Biên phòng Pa Thơm bắt quả tang nhóm đối tượng đang vận chuyển trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào sáng ngày 1/9, Phòng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy Công an tỉnh Điện Biên đã triệt phá thành công chuyên án 919L, bắt giữ 3 đối tượng, thu 50kg ma túy đá.
 Hai đối tượng cùng tang vật bị cảnh sát bắt giữ.
Vào khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, tại khu vực đội 2, xã Noong Luống, huyện Điện Biên, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Điện Biên chủ trì, phối hợp với Phòng phòng chống tội phạm ma túy Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh, Cục Hải quan tỉnh và Đồn Biên phòng Pa Thơm bắt quả tang 2 đối tượng đang vận chuyển trái phép chất ma túy.
Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Lò Lả (SN 1969), trú tại bản Huổi Khum, huyện Mường Say, tỉnh U Đôm Xay, Lào và đối tượng Hoàng Mạnh Linh (SN 1983), trú tại tổ 3, phường Nam Thanh, thành phố Điện Biên Phủ.
Tang vật thu giữ gồm: 2 bao tải lớn có chứa 50 gói màu vàng (khối lượng 50kg) ma túy đá, 2 xe máy, 2 điện thoại di động.
Đấu tranh mở rộng, cơ quan chức năng tiếp tục tiến hành bắt giữ khẩn cấp đối tượng Lai Thế Mạu (SN 1984), hộ khẩu thường trụ tại xã Hà Văn, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.
Theo cơ quan công an, trong quá trình bắt giữ, các đối tượng đã chống trả quyết liệt lực lượng chức năng hòng tẩu thoát. Tuy nhiên, với tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm, tổ công tác đã bao vây, khống chế, bắt giữ các đối tượng, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lực lượng tham gia chuyên án.
Hiện chuyên án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần