Vẫn còn hình ảnh phản cảm chốn linh thiêng

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 22/2, đoàn kiểm tra công tác tổ chức và quản lý lễ hội TP Hà Nội đã tiến hành kiểm tra đột xuất tại một số điểm di tích và lễ hội như: Đền Và, chùa Mía (TX Sơn Tây), chùa Hà (quận Cầu Giấy).

Sau khi khảo sát, và kiểm tra một vòng xung quanh di tích, ông Nguyễn Khắc Lợi – Phó Giám đốc Sở VH&TT Hà Nội, thành viên đoàn kiểm tra đánh giá: Thời gian kiểm tra đúng ngày Rằm tháng Giêng nên lượng du khách đến lễ chùa rất đông. Tuy nhiên, công tác tổ chức, quản lý và bảo vệ các hoạt động tín ngưỡng có phần trật tự, văn minh hơn những năm trước. 
Vẫn còn hình ảnh rải tiền lẻ tại các chùa
Vẫn còn hình ảnh đặt tiền lẻ tại các nơi thờ tự
Đồ lễ được bày bán trước cửa chùa được quy hoạch trật tự. Nhiều người đi lễ đã cắm hương ở lư hương lớn đặt ở sân chùa để khói hương không ám vào tượng phật. 

Theo ông Dương Cao Thanh - Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy, năm nay, Đoàn thanh niên phường Dịch Vọng đã tổ chức trông giữ xe miễn phí từ ngày 20 đến hết ngày 22/2, nên hiện tượng chèo kéo khách gửi xe vào các bãi tự phát hầu như không còn. Hội phụ nữ Phường Dịch vọng cũng cắt cử người tham gia viết phiếu công đức tại đình Chùa Hà trong dịp Rằm tháng Giêng.

Tuy nhiên, bên cạnh những chuyển biến tích cực, vẫn còn tồn tại một số hình ảnh chưa đẹp như: Du khách đặt
tiền lẻ bừa bãi, tình trạng đốt vàng mã còn quá nhiều nên bụi phát tán xung quanh ảnh hưởng môi trường thờ tự. Mặc dù, ban quản lý liên tục nhắc nhở du khách lễ chùa chấp hành quy định nhưng vẫn không xuể. 

Sau khi kiểm tra Tứ trấn, Phủ Tây Hồ, đền Và, chùa Mía, chùa Hà, thời gian tới đoàn sẽ tiếp tục kiểm tra các địa điểm khác trên địa bàn TP trong suốt mùa lễ hội.