Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Vấn đề cử tri quan tâm

Chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu: Đặt trọng tâm ...
Chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu: Đặt trọng tâm vào những lĩnh vực thế mạnh

Trong thảo luận về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012; kế hoạch năm 2013 tại kỳ họp lần này, vấn đề tái cấu trúc lại nền kinh tế được coi là điều kiện cần thiết để đảm bảo duy trì tăng trưởng và phát triển. Theo tôi, lộ trình đã đặt ra, việc tái cơ cấu cần phải quyết liệt và khẩn trương hơn nữa. Bên cạnh tái cơ cấu DNNN, tái cơ cấu đầu tư công, tái cơ cấu hệ thống ngân hàng, cần đặt trọng tâm vào những lĩnh vực thế mạnh và bền vững như nông nghiệp, du lịch…

TS Nguyễn Trọng Tài (Học viện Ngân hàng): Nên bình tĩnh với nợ xấu

Xử lý vấn đề nợ xấu không thể gấp gáp được, mà cần có lộ trình. Bản thân nợ xấu ngân hàng chủ yếu nằm trong các doanh nghiệp, đặc biệt là các DN bất động sản, hiện lượng hàng tồn kho đang rất lớn và không dễ xử lý. Bởi vậy, bản thân mỗi ngân hàng cần có phương án xử lý nợ xấu của chính mình và báo cáo với NHNN để cơ quan này có những giải pháp xử lý tốt nhất. Chúng ta cần nhìn nhận vấn đề này một cách nghiêm túc, cầu thị và bình tĩnh chứ không chỉ hô hào chung chung.

Ông Dương Văn Bình - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dệt 10/10: Doanh nghiệp đang rất cần được chia sẻ

Mỗi khi nền kinh tế gặp khủng hoảng, DN là đối tượng bị ảnh hưởng đầu tiên. Sức "đề kháng" của DN Việt Nam đang rất yếu, nên để cứu DN, Nhà nước cần giảm bớt các loại thuế, phí, ổn định tối đa giá cả các loại nguyên liệu đầu vào cho sản xuất như xăng, điện...
 
Bên cạnh đó, chúng tôi luôn mong được "đối xử" công bằng hơn. Cụ thể, hiện ngân hàng còn dư tiền, cần chia sẻ rủi ro với DN và chia sẻ với cả nền kinh tế.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Năm 2025, xuất nhập khẩu Lạng Sơn lập kỷ lục, chiếm hơn 10% kim ngạch cả nước

Năm 2025, xuất nhập khẩu Lạng Sơn lập kỷ lục, chiếm hơn 10% kim ngạch cả nước

16 Jan, 08:15 PM

Kinhtedothi- Năm 2025 ghi dấu mốc tăng trưởng ấn tượng của lĩnh vực xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn khi tổng kim ngạch các loại hình đạt khoảng 95 tỷ USD, chiếm hơn 10% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước. Kết quả này khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của Lạng Sơn trong chuỗi giao thương quốc tế, đặc biệt là với thị trường Trung Quốc.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ