Vấn đề đất đai hâm nóng hội trường đối thoại tại xã Đoài Phương
Kinhtedothi - Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn xã diễn ra sôi nổi với nhiều vấn đề nóng, gắn liền với đời sống dân sinh được đưa ra bàn thảo, trong đó “nóng” nhất là vấn đề đất đai, tiến độ thực hiện các dự án tại địa phương.
Quang cảnh hội nghị.
Sáng 7/11, xã Đoài Phương tổ chức Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đoài Phương Nguyễn Quang Hán chủ trì hội nghị.
Tại hội nghị, người dân xã Đoài Phương đã sôi nổi đóng góp ý kiến, nêu kiến nghị về nhiều vấn đề nóng của đời sống dân sinh như việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, các sai phạm trong lĩnh vực đất đai, tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn xã, những vấn đề bức xúc liên quan đến môi trường, nước sạch, đời sống dân sinh.
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đoài Phương Nguyễn Quang Hán chủ trì hội nghị.
Đại biểu Phùng Văn Tuấn, đến từ thôn Tân Phúc phản ánh những bất cập trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại địa phương. Đồng thời đại biểu đưa ra đề nghị lãnh đạo xã quan tâm sâu sát hơn trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn, nhất là đối với những thửa đất có biến động về diện tích, hiện trạng cần được giải quyết dứt điểm, giúp ổn định cuộc sống và quyền lợi hợp pháp của người dân.
Liên quan đến tình trạng vi phạm trong lĩnh vực đất đai, đại biểu Nguyễn Văn Ty đến từ thôn Vạn An phản ánh vấn đề quản lý đất công trên địa bàn thôn cần được địa phương siết chặt hơn. Theo đại biểu, hiện nay thôn Vạn An có khu đất mặc dù đã được thu hồi để thực hiện dự án, nhưng thực tế vẫn có một số hộ dân đang chiếm dụng, sử dụng. Do đó, đại biểu đề nghị lãnh đạo xã thu hồi, quản lý khu đất công này.
Các đại biểu sôi nổi đóng góp ý kiến, đưa ra kiến nghị với lãnh đạo xã về những vấn đề nóng, liên quan đến đời sống dân sinh như đất đai, xây dựng, môi trường...
Quan tâm đến các dự án trên địa bàn xã, đại biểu các thôn Tân An, Lòng Hồ, Đồi Vua đề nghị UBND xã đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trên địa bàn xã để phục vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương và xem xét, nghiên cứu mời Công ty Sĩ Ngàn, một số hộ có đất rừng như đồi Cáo, đồi Phéo để phát triển du lịch theo định hưởng của TP và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Đoài Phương lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030, không để lãng phí đất, nhà đầu tư trở thành nhà đầu cơ, lách luật. Tháo gỡ giải quyết thông thoáng cho những hộ gia đình, doanh nghiệp, có nhu cầu mở mang dự án sản xuất, kinh doanh trong giai đoạn mới đề phát triển kinh tế địa phương.
Đại biểu các thôn: Trại Láng, Đoàn Kết, Trung Lạc phản ánh bên Thuế yêu cầu chủ hộ đứng tên đóng thuế đất phi nông nghiệp qua tài khoản chậm nhất ngày 31/10/2025 nếu nộp chậm sẽ bị phạt, tuy nhiên thực tế nhiều hộ không có tài khoản, thậm chí không có điện thoại thông minh, phần lớn người dân không tự thực hiện được (ví dụ đến nay thôn Đoàn Kết mới nộp được khoảng 30%). Các đại biểu đề nghị ngành thuế tiếp tục cử cán bộ về thôn hướng dẫn các hộ dân còn vướng mắc trong mã số thuế hoặc các nội dung liên quan đến thuế và cho phép kéo dài thời hạn nộp thuế hoặc chuyển sang hình thức thu tiền mặt trực tiếp đảm bảo việc thu thuế được thuận tiện cho người dân trong năm nay.
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đoài Phương Nguyễn Quang Hán phát biểu kết luận hội nghị.
Đại biểu các thôn: Triều Đông, Đoàn Kết, Phúc Lộc, Trại Hồ, Trung tâm, Tân An, Thống Nhất đề nghị UBND xã chỉ đạo cơ quan công xã thường thuyên tuần tra, kiểm tra, xử lý xe quá khổ, quá tải chạy trên tuyến đường TL 418, làm vương nhiều đất trên đường giao thông, xe ô tô để hai bên lề đường từ Điếm Ba đến khu trung tâm giáo dục ngã 4 Sơn Đông, các trường hợp bán hàng, lấn chiếm vỉa hè lòng đường, vi phạm luật giao thông trong địa bàn xã và để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông nhất là các các cháu học sinh và đảm bảo độ chịu tải của mặt đường; xử lý các công ty, cá nhân dán biển quảng cáo, phát tờ rơi vào tận nhà dân; phối hợp với UBND xã Hòa Lạc xác định rõ chỉ giới, hành lang an toàn giao thông trên từng đoạn đường để giải tỏa, chống lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường, bốc dỡ biển quảng cáo, chợ cóc chợ tạm, giữ gìn trật tự an ninh đô thị dọc trục đường 21A..
Kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đoài Phương Nguyễn Quang Hán tiếp thu, giải đáp thêm những vấn đề thuộc thẩm quyền đồng thời khẳng định sẽ chỉ đạo Văn phòng Đảng ủy, UBND xã tiếp thu, tổng hợp đầy đủ các ý kiến phản ánh tại hội nghị, ý kiến giao đơn vị chức năng giải quyết, trả lời theo thẩm quyền. Đối với những nội dung vượt thẩm quyền của xã, sẽ được chuyển tới cơ quan chức năng thành phố để được xem xét giải quyết theo quy định.
Trích dẫn
Trên cơ sở tổng hợp được 25 câu hỏi, 8 nhóm vấn đề người dân phản ánh, liên quan đến: Đất đai, quản lý đất công ích, xử lý vi phạm đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp phép xây dựng nhà ở, nhiều diện tích ao hồ trước đây giao thầu cho một số hộ, đã hết.hận hợp đồng, cần sớm được tổ chức đấu thầu tạo nguồn thu ngân sách; vấn đề môi trường; giao thông; điện nước; công tác quản lý bảo tồn phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa…, Chủ tịch UBND xã Đoài Phương Nguyễn Thế Hùng đã giải đáp cụ thể từng lĩnh vực, từng vụ việc người dân nêu tại hội nghị đối thoại.

Xã Đoài Phương trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7/11/2025
Kinhtedothi - Ngày 4/11, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Đoài Phương long trọng tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7/11/2025 cho 32 đảng viên có 65, 60, 50, 45, 40, 30 năm tuổi đảng.

Khai mạc Đại hội thể dục thể thao xã Đoài Phương lần thứ nhất, năm 2025
Kinhtedothi - Sáng nay (25/10), Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đoài Phương tổ chức Lễ khai mạc Đại hội thể dục thể thao lần thứ nhất, năm 2025. Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Quang Hán đến dự.

Xã Đoài Phương: hoàn thành sớm công tác cưỡng chế giải phóng mặt bằng cho dự án đường tỉnh 418
Kinhtedothi - Theo kế hoạch, công tác cưỡng chế giải phóng mặt bằng (GPMB) sẽ kéo dài trong 3 ngày, tuy nhiên, nhờ nhiều trường hợp người dân chủ động tự tháo dỡ công trình nên thời gian cưỡng chế được rút ngắn lại đáng kể.




