Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Văn hóa làm nền tảng, du lịch làm động lực cho phát triển Điện Biên

Kinhtedothi- Năm 2025 khép lại với nhiều kết quả tích cực của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên, từ bảo tồn di sản, phát triển phong trào thể thao đến quảng bá du lịch. Trên nền tảng đó, năm 2026 được xác định là năm bản lề, mở đầu cho giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mạnh mẽ và hành động quyết liệt.

Một góc tỉnh Điện Biên. Ảnh: Bộ VHTTDL

Năm 2025 - năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV - đã khép lại với nhiều dấu ấn quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong bức tranh chung đó, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục khẳng định vai trò là trụ cột tinh thần của xã hội, đồng thời từng bước trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng, quảng bá hình ảnh, con người Điện Biên trong tiến trình hội nhập và phát triển.

Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành đã nỗ lực đổi mới tư duy, cách làm, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, góp phần quan trọng vào việc giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc, nâng cao đời sống tinh thần của Nhân dân, phát triển thể thao quần chúng và từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh.

Dấu ấn nổi bật trong năm 2025

Năm 2025, nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch quy mô, có chiều sâu được tổ chức, phục vụ kịp thời nhiệm vụ chính trị và các sự kiện lớn của tỉnh, tạo không khí thi đua sôi nổi, lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc Điện Biên. Tiêu biểu như Lễ hội Hoa Ban và Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc tỉnh Điện Biên lần thứ VIII; chương trình nghệ thuật đặc biệt “Non sông gấm vóc - Một dải vinh quang”; Festival “Tinh hoa Tây Bắc - Điện Biên 2025”; Lễ hội Ném còn 3 nước Việt Nam - Lào - Trung Quốc lần thứ IX; lễ đón chuyến bay khai trương đường bay TP Hồ Chí Minh - Điện Biên… Những sự kiện này không chỉ đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của Nhân dân mà còn góp phần quảng bá mạnh mẽ hình ảnh Điện Biên đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

Công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa tiếp tục được chú trọng. Đặc biệt, giá trị Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ được khai thác hiệu quả gắn với phát triển du lịch, giáo dục truyền thống cách mạng và lòng yêu nước cho thế hệ trẻ. Nhiều loại hình di sản văn hóa phi vật thể của các dân tộc được quan tâm nghiên cứu, bảo tồn, từng bước đưa vào đời sống đương đại.

Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” tiếp tục được duy trì và phát triển, thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia. Hoạt động thể dục, thể thao quần chúng có nhiều chuyển biến tích cực; thể thao thành tích cao từng bước được đầu tư theo hướng trọng tâm, trọng điểm.

Trong lĩnh vực du lịch, công tác xúc tiến, quảng bá có nhiều đổi mới, ứng dụng mạnh mẽ truyền thông số, mời gọi các nhà báo, nhà sáng tạo nội dung, người có ảnh hưởng tham gia quảng bá điểm đến. Nhờ đó, năm 2025, Điện Biên đón trên 1,45 triệu lượt khách du lịch, tổng thu từ du lịch đạt trên 2.645 tỷ đồng - con số ấn tượng trong bối cảnh còn nhiều khó khăn.

Đánh giá về những kết quả đạt được, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Phú khẳng định: “Mặc dù còn nhiều khó khăn, song tập thể cán bộ, công chức, viên chức ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động, vượt qua thách thức và cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2025, góp phần quan trọng vào thành tích chung của tỉnh.”

Bên cạnh những kết quả đạt được, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch vẫn còn những tồn tại cần thẳng thắn nhìn nhận. Mức hưởng thụ văn hóa, thể thao, du lịch giữa các vùng còn chênh lệch, nhất là khu vực vùng sâu, vùng xa. Lượng khách quốc tế chưa đạt như kỳ vọng; một số dự án đầu tư văn hóa, du lịch triển khai còn chậm; tiến độ giải ngân chưa đáp ứng yêu cầu.

Đây là những vấn đề đòi hỏi toàn ngành phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy quản lý, nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành, huy động tốt hơn các nguồn lực xã hội, đặc biệt là sự tham gia của doanh nghiệp và cộng đồng trong phát triển văn hóa, thể thao và du lịch.

Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Phú phát biểu tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2026 ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên.

Quyết tâm đổi mới, bứt phá trong năm 2026

Năm 2026 là năm đầu tiên thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030 với mục tiêu tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt từ 10,5% trở lên. Trong bối cảnh đó, ngành VHTTDL được xác định tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong phát triển bền vững, gắn kết chặt chẽ giữa bảo tồn và phát triển, giữa văn hóa và kinh tế.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2026, ông Nguyễn Minh Phú nhấn mạnh: “Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần triển khai nhiệm vụ trong tư duy đổi mới, tầm nhìn dài hạn, với quyết tâm chính trị cao và hành động quyết liệt, đồng bộ ngay từ đầu kỳ kế hoạch.”

Theo đó, ngành tập trung thực hiện tinh gọn tổ chức bộ máy, bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ từ tỉnh đến cơ sở. Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ của Nhân dân, nhất là đồng bào các dân tộc vùng sâu, vùng xa; tăng cường quản lý Nhà nước về thông tin, báo chí, xuất bản, bảo đảm đúng định hướng, đúng pháp luật.

Trong lĩnh vực thể thao, ngành tập trung phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng, bảo tồn và phát huy các môn thể thao dân tộc, truyền thống; từng bước phát triển thể thao mạo hiểm gắn với du lịch; tổ chức thành công Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Điện Biên lần thứ XII và Giải Marathon Báo Tiền Phong năm 2026.

Đối với du lịch, mục tiêu năm 2026 là đón trên 1,6 triệu lượt khách, tổng thu từ du lịch đạt trên 2.880 tỷ đồng. Trọng tâm là đẩy mạnh chuyển đổi số, hoàn thiện du lịch thông minh, đa dạng hóa sản phẩm, phát triển du lịch cộng đồng, thu hút đầu tư hạ tầng, tổ chức các sự kiện văn hóa - du lịch có sức lan tỏa. Đồng thời, tập trung triển khai hiệu quả Nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển du lịch giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035.

Với quyết tâm chính trị cao, sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự đồng lòng của toàn ngành, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên bước vào năm 2026 với khí thế mới, khát vọng mới, tiếp tục khẳng định phương châm hành động: “Văn hóa thấm sâu - Truyền thông lan tỏa - Thể thao vươn tầm - Du lịch cất cánh”, đóng góp thiết thực vào sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh trong giai đoạn mới.

Điện Biên đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử bằng nền tảng số

Điện Biên đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử bằng nền tảng số

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ