Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Chuyên gia Ý chia sẻ công nghệ chiếu sáng Văn Miếu, Hoàng Thành

Kinhtedothi - Giải pháp chiếu sáng hiện đại đến từ đất nước thơ mộng hứa hẹn tôn vinh vẻ đẹp và giá trị truyền thống của những kiến trúc ngàn năm tuổi.

Các chuyên gia Ý đã giới thiệu công nghệ chiếu sáng hiện đại cho Khuê Văn Các và Hoàng Thành Thăng Long, Hà Nội, với mong muốn tôn vinh tối đa giá trị di tích.

Đề xuất được đưa ra tại triển lãm “Mọi thứ đều được chiếu sáng - Góc nhìn địa lý từ lịch sử đến đương thời” do Đại sứ quán Ý tổ chức, một trong những hoạt động Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Ý.

Giải pháp chiếu sáng cho Khuê Văn Các của Công ty Ý DZ.
Giải pháp chiếu sáng cho Khuê Văn Các của Công ty Ý DZ Engineering.

Triển lãm trưng bày hình ảnh về 20 di tích lịch sử, công trình đương đại tại Ý sau khi được lắp đặt hệ thống chiếu sáng mà không làm mất đi vẻ đẹp vốn có.

Nhân dịp này, ông Roberto Grilli, Tổng giám đốc Công ty DZ Engineering, và chuyên gia bảo tồn văn hoá của Ý - bà Nadia Stefanel đưa ra 2 giải pháp chiếu sáng cho cổng Đoan Môn tại Hoàng Thành Thăng Long và Khuê Văn Các tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Chia sẻ với báo chí, ông Roberto Grilli cho biết: “Mỗi một công trình đều có đặc điểm riêng và phương án chiếu sáng phù hợp sẽ giữ nguyên vẻ đẹp truyền thống và giúp khách tham quan cảm nhận chân thật nhất vẻ đẹp của công trình ngay cả vào buổi tối”.

Ông Roberto cũng chia sẻ điều quang trọng tạo nên ánh sáng tự nhiên trong các công trình ông làm đó là tìm được điểm để ánh sáng hợp lý, độ sáng của đèn vừa phải để mang lại hiệu ứng tối đa.

Đại sứ Italia tại Việt Nam Antonio Alessandro phát biểu trong sự kiện tại Hà Nội ngày 8/3. Ảnh: Thanh Thanh
Đại sứ Italia tại Việt Nam Antonio Alessandro phát biểu trong sự kiện tại Hà Nội ngày 8/3. Ảnh: Thanh Thanh

Bà Nadia Stefanel cũng mong muốn nghiên cứu giải pháp ánh sáng cho các công trình khác trong cả nước như Huế, Hội An và Vịnh Hạ Long. Không chỉ các danh lam thắng cảnh, bà cũng cho rằng công nghệ chiếu sáng có thể áp dụng để tạo điểm nhấn tại khu vực trung tâm 36 phố phường Hà Nội.

Triển lãm “Mọi thứ đều được chiếu sáng - Góc nhìn địa lý từ lịch sử đến đương thời” khai mạc trong khuôn khổ chương trình Ngày Thiết kế Italia lần thứ 7 (IDD) 2023 tại Việt Nam, sự kiện thường niên diễn ra từ năm 2017 và được tổ chức tại hơn 100 thành phố trên thế giới.

Chủ đề IDD năm 2023 là “Chất lượng toả sáng - Năng lượng mà thiết kế dành cho môi trường và con người”, nhất quán với chủ đề ứng cử của Thành phố Rome để đăng cai tổ chức Triển lãm Thế giới 2030 - World Expo 2030.

Hoàng Thành Thăng Long được UNESCO công nhận là Di sản Văn hoá Thế giới vào năm 2010 và 82 tấm bia tiến sỹ triều Lê - Mạc tại khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám được công nhận là Di sản Tư liệu Thế giới trên phạm vi toàn cầu.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đà Nẵng tăng cường kết nối, thúc đẩy hợp tác thực chất với Hà Lan

Đà Nẵng tăng cường kết nối, thúc đẩy hợp tác thực chất với Hà Lan

26 Feb, 06:33 PM

Kinhtedothi - Chiều 26/2, tại buổi tiếp bà Raissa Anais Marteaux - Tổng Lãnh sự Hà Lan tại TP Hồ Chí Minh, ông Phạm Đức Ấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng bày tỏ mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng và các đối tác Hà Lan theo hướng thực chất, hiệu quả và đi vào chiều sâu, phù hợp với tiềm năng và nhu cầu phát triển của hai bên.

Việt Nam khẳng định minh bạch và tăng cường hợp tác quốc tế về thuế

Việt Nam khẳng định minh bạch và tăng cường hợp tác quốc tế về thuế

22 Feb, 03:59 PM

Kinhtedothi - Hiện nay, Chính phủ Việt Nam đang xây dựng và triển khai Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện các khuyến nghị của Diễn đàn toàn cầu về minh bạch và trao đổi thông tin về thuế của OECD, đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thuế với các đối tác, trong đó có Liên minh châu Âu, theo đại diện Bộ Ngoại giao. 

Góc nhìn quốc tế: đâu là "hạt giống" xây dựng sức mạnh mềm Việt Nam?

Góc nhìn quốc tế: đâu là "hạt giống" xây dựng sức mạnh mềm Việt Nam?

17 Feb, 01:32 AM

Kinhtedothi - Lần đầu tiên Chiến lược truyền thông quốc gia nhằm quảng bá hình ảnh đất nước ra nước ngoài giai đoạn 2026–2030 được ban hành. Theo đó xác định việc xây dựng thương hiệu quốc gia trên trường quốc tế không chỉ đơn thuần là hoạt động thông tin, tuyên truyền, mà là một công cụ sức mạnh mềm mang ý nghĩa chiến lược, phục vụ trực tiếp cho phát triển đất nước và gắn chặt với các mục tiêu dài hạn đến năm 2045.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ