Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Văn minh sông Hồng đến Hà Nội phố

Kinhtedothi - Sáng 8/10, Bảo tàng Hà Nội phối hợp với Hội Cổ vật Thăng Long – Hà Nội tổ chức khai mạc triển lãm cổ vật với chủ đề “Văn minh sông Hồng đến Hà Nội phố”.

Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2024), đồng thời là dịp để lan tỏa những giá trị nhân văn đã được lưu giữ qua nhiều thế kỷ, khơi lại mạch nguồn văn hóa truyền thống dân tộc.

Các đại biểu cắt băng khai mạc trưng bày. Ảnh: Cẩm Tú

Chủ tịch Hội Cổ vật Thăng Long Nguyễn Bằng Giang chia sẻ: “Hà Nội với bề dày lịch sử và nét văn hóa thanh lịch, đã nuôi dưỡng những tâm hồn yêu nghệ thuật và góp phần phát triển phong trào sưu tầm cổ vật. 70 năm qua, Hà Nội trải qua nhiều thăng trầm, những người con Thủ đô vừa có chất anh hùng vừa có chất văn tao thanh lịch, yêu nghệ thuật. Chính vì vậy, chất Hà thành là tiền đề để nuôi dưỡng những nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ và hình thành đông đảo những người yêu cổ ngoạn.

Theo BTC, trưng bày giới thiệu bộ sưu tập hơn 500 cổ vật của các hội viên, các nhà sưu tập trên địa bàn TP Hà Nội. Triển lãm là cơ hội để công chúng, các nhà nghiên cứu chiêm ngưỡng, tìm hiểu và có cái nhìn rõ nét hơn về văn hóa, nghệ thuật và tính đa dạng trong cách thức thể hiện thông qua họa tiết hoa văn của các hiện vật được trưng bày tại triển lãm. Qua trưng bày, BTC mong muốn lan tỏa tình yêu gốm Việt cổ nói riêng và những cổ vật tinh hoa của dân tộc nói chung.

Công chúng tham quan trưng bày. Ảnh: Cẩm Tú

Trưng bày chuyên đề “Văn minh sông Hồng đến Hà Nội phố” được thể hiện qua bốn loại hình hiện vật. Đồ đồng Đông Sơn (niên đại từ thế kỷ V trước công nguyên đến đầu thế kỷ I-III sau công nguyên) gồm các loại hiện vật như: trống, thạp, dao, rìu, tượng người, tượng con vật… được phát hiện và sưu tầm chủ yếu ở các tỉnh đồng bằng Bắc bộ và ven các dòng sông như: sông Hồng tại Hà Nội, sông Mã tại Thanh Hóa, sông Cả tại Nghệ An…

Nhóm hiện vật đồ gốm (niên đại từ thế kỉ XI – XVII) bao gồm các loại: thạp, chum, con giống, ấm, bình vôi, bát, đĩa… được phát hiện và sưu tầm ở các tỉnh, thành phía bắc Việt Nam như: Hải Dương, Hòa Bình, Tuyên Quang, Hà Giang, Thanh Hóa, Nghệ An.

Đồ sứ ký kiểu của vua chúa Việt Nam (thế kỷ XVIII – XIX đặt hàng tại Trung Hoa và đồ sứ Trung Hoa thế kỷ XVIII – XIX) gồm: ấm, chén, đĩa, bát, nậm rượu…; đồ sứ Trung Hoa gồm: chum, chóe, chậu hoa, ống bút… được sưu tầm tại các TP lớn, chủ yếu ở Hà Nội, Nam Định, Huế, TP Hồ Chí Minh

Nhóm hiện vật chất liệu gỗ sơn son thếp vàng và đồ thờ cúng gồm: sập thờ, khám, hoành phi, câu đối và tượng… có niên đại từ thế kỷ XVII – XIX, được sưu tầm tại các tỉnh, TP phía Bắc như: Hà Nội, Hải Dương, Bắc Ninh, Hải Phòng, Nam Định.

Trưng bày mở cửa từ ngày 8/10 đến ngày 30/10 tại tầng 4, Bảo tàng Hà Nội, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Sông Hồng - bản sắc của văn hóa đô thị Thăng Long - Hà Nội 

Sông Hồng - bản sắc của văn hóa đô thị Thăng Long - Hà Nội 

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
HLV Kim Sang-sik đặt mục tiêu vô địch Giải U23 Đông Nam Á 2025

HLV Kim Sang-sik đặt mục tiêu vô địch Giải U23 Đông Nam Á 2025

15 Jul, 04:08 PM

Kinhtedothi – HLV Kim Sang-sik khẳng định mục tiêu của U23 Việt Nam tại Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2025 là giành ngôi vô địch lần thứ ba liên tiếp, tuy nhiên ông cũng nhấn mạnh, mọi đối thủ đều đáng tôn trọng và đội cần được chuẩn bị chu đáo.

Phát triển Thủ đô "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại"

Phát triển Thủ đô "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại"

15 Jul, 02:26 PM

Kinhtedothi - Điều 21 Luật Thủ đô 2024 quy định nhiều biện pháp có tính nổi trội, đột phá nhằm thể chế hoá Nghị quyết số 15-NQ/TW, các văn bản của Trung ương và Thành phố về phát triển văn hoá, thể thao đồng bộ với phát triển kinh tế, để văn hoá, thể thao, du lịch trở thành nguồn lực phát triển mới của Thủ đô.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ