Văn minh, tình người ở lễ hội miếu Bà Thiên Hậu Bình Dương

Duy Chí - Lâm Thiện
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Không còn ăn xin, móc túi, giả sư hoặc chặt chém giá ăn uống, gửi xe… lễ hội miếu Bà Thiên Hậu Bình Dương năm nay nổi bật hình ảnh văn minh, trao nhau niềm vui và tinh thần lễ hội miễn phí.

Khách hành hương thành kính dâng hương tại chánh điện miếu Bà Thiên Hậu Bình Dương.
Khách hành hương thành kính dâng hương tại chánh điện miếu Bà Thiên Hậu Bình Dương.

Cơn mưa nặng hạt chiều 14/2 đã mang lại bầu không khí mát mẻ, tiếp bước khách hành hương đến với lễ hội miếu Bà Thiên Hậu Bình Dương ngày một đông trong trật tự, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch. Ban tổ chức lễ hội cho biết: “Vía Bà năm nay không tổ chức rước cộ như các năm trước nhằm bảo đảm an toàn phòng, chống dịch. Du khách ở xa không đến dự trực tiếp có thể xem lễ qua fanpage chuababinhduong để thỏa lòng mong đợi”.

Múa Hẩu nghi thức văn hóa truyền thống của người Hoa. Hẩu là linh vật huyền thoại trong văn hóa phồn thực phương Đông tượng trưng cho sức mạnh, sung túc, hạnh phúc và phát đạt. Khách hành hương rất phấn khởi khi được nhận lộc, tiếp xúc, chụp ảnh với Hẩu, hy vọng sẽ được khỏe mạnh, an khang và thịnh vượng.

Múa Hẩu phía trước miếu Bà Thiên Hậu Bình Dương.
Múa Hẩu phía trước miếu Bà Thiên Hậu Bình Dương.

Miếu Bà Thiên Hậu Bình Dương nằm ngay vị trí trung tâm TP Thủ Dầu Một với rất đông người và phương tiện qua lại. Lễ hội được sự quan tâm hỗ trợ của chính quyền địa phương trong việc bảo đảm an ninh trật tự, phát huy giá trị văn hóa dân tộc nên khu vực phía trước cổng ra vào miếu Bà và tuyến đường xung quanh năm nay khá trật tự, không còn cảnh chen lấn, mua bán thức ăn chặt chém, ép khách; người ăn xin chèo kéo, móc túi, giả sư xin tiền du khách… Người nghèo, người bán hoa, vé số được sắp xếp chỗ ngồi văn minh, lịch sự.

Không còn cảnh chen lấn, móc túi, giả sư chèo kéo du khách như trước. Người nghèo, người bán vé số được bố trí chỗ ngồi bán lịch sự, văn minh
Không còn cảnh chen lấn, móc túi, giả sư chèo kéo du khách như trước. Người nghèo, người bán vé số được bố trí chỗ ngồi bán lịch sự, văn minh

Nét đẹp, tính văn minh của lễ hội năm nay là du khách, khách hành hương được tiếp đón, hướng dẫn rất tận tình, vui tươi từ người dân đến các đoàn thể xã hội bằng tinh thần “Lễ hội miễn phí” như gửi xe, cho đến nước uống, thức ăn, nhang đèn cúng lễ…

Các hoạt động thiện nguyện không chỉ mang lại giá trị văn hóa của lễ hội miếu Bà Thiên Hậu Bình Dương mà còn trực tiếp mang lại niềm vui, hạnh phúc cho du khách khi đến Bình Dương.

Ban tổ chức bố trí nơi gửi xe miễn phí cho du khách.
Ban tổ chức bố trí nơi gửi xe miễn phí cho du khách.
Đoàn Thanh niên vừa làm nhiệm vụ hướng dẫn, hỗ trợ vừa tặng nước suối, thức ăn cho du khách, người đi lễ hội.
Đoàn Thanh niên vừa làm nhiệm vụ hướng dẫn, hỗ trợ vừa tặng nước suối, thức ăn cho du khách, người đi lễ hội.
Thanh niên tình nguyện tặng nhang, hoa, lộc... cho du khách vào viếng Bà Thiên Hậu.
Thanh niên tình nguyện tặng nhang, hoa, lộc... cho du khách vào viếng Bà Thiên Hậu.
Quầy cơm tấm, bún, bánh mì do người dân địa phương tặng du khách về Bình Dương dự lễ hội
Quầy cơm tấm, bún, bánh mì do người dân địa phương tặng du khách về Bình Dương dự lễ hội
Ban tổ chức bố trí các nhà vệ sinh lưu động tại đầu các tuyến đường phục vụ du khách.
Ban tổ chức bố trí các nhà vệ sinh lưu động tại đầu các tuyến đường phục vụ du khách.