Văn Toàn và Công Phượng toả sáng, HAGL đòi lại ngôi nhất bảng từ Than Quảng Ninh

Hoàng Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Văn Toàn và Công Phượng ghi bàn trong trận đấu với SHB Đà Nẵng tại vòng 8 V-League 2021, HAGL đã đòi lại vị trí nhất bảng của Than Quảng Ninh.

 Văn Toàn có phong độ cực cao khi là người mở tỷ số của trận đấu với SHB Đà Nẵng. Ảnh: Tuấn Hữu
Có chuyến làm khách được dự đoán là khó khăn trước đội bóng đang có phong độ cao là SHB Đà Nẵng, đặc biệt khi Than Quảng Ninh đã có chiến thắng trước Sài Gòn FC để tạm chiếm lấy vị trí nhất bảng, HAGL buộc không được phép để thua nếu như muốn giữ lấy vị trí số 1. Ở trận đấu này, HAGL không có sự phục vụ của Xuân Trường và Kim Dong-su khi phải nhận án treo giò ở vòng đấu này.
Đúng nghĩa với trận cầu tâm điểm của vòng 8, cả SBH Đà Nẵng và HAGL đều mang đến lối chơi tấn công ngay từ đầu khiến 20.000 người trên sân Hoà Xuân mãn nhãn. Ở phút thứ 26, SHB Đà Nẵng có cơ hội nguy hiểm khi Rafaelson có pha di chuyển thông minh để đón đường chuyền của đồng đội. Tuy nhiên, cầu thủ người Brazil đã không thể dứt điểm thành công. Những pha đôi công cũng được diễn ra trong suốt 45 phút đầu tiên của trận đấu nhưng không cầu thủ nào có thể ghi bàn vào lưới đối phương.

Bước vào hiệp 2, bóng mới chỉ lăn đúng 2 phút thì HAGL đã có pha phủ đầu đối phương từ tình huống của Văn Toàn, cầu thủ mang áo số 9 đã có cú sút từ phía bên ngoài vòng cấm đánh bại thủ môn Tuấn Mạnh để mở tỷ số của trận đấu. Đây cũng là bàn thắng thứ 5 của Văn Toàn ở mùa giải năm nay cho đội bóng phố Núi.
 Công Phượng là người nhân đôi cách biệt trong trận đấu SHB Đà Nẵng, cầu thủ số 10 đã có được 3 bàn thắng ở mùa giải năm nay. Ảnh: Tuấn Hữu
Có được bàn thắng mở tỷ số sớm ngay đầu hiệp 2, HAGL chơi khá chủ động buộc HLV Lê Huỳnh Đức phải có tới 3 sự thay đổi người. Khi mà những cầu thủ được vào sân bên phía SHB Đà Nẵng chưa thể tìm được lối vào khung thành của thủ môn Tuấn Linh thì họ lại phải nhận thêm bàn thua thứ 2. Phút thứ 69, cầu thủ của SHB Đà Nẵng để bóng chạm tay trong vòng cấm, trọng tài Hoàng Ngọc Hà cho HAGL hưởng quả phạt đền, trên chấm 11m Công Phượng đã đánh bại Tuấn Mạnh để nhân đôi cách biệt. 
Nhận 2 bàn thua, SHB Đà Nẵng tỏ ra mất tự tin và thi đấu bế tắc. Đặc biệt, trong ngày hàng phòng ngự của HAGL chơi chắc chắn thì mọi cơ hội của đội bóng sông Hàn không thể tạo nên bất ngờ và đành chấp nhận thất bại với tỷ số 0-2. Với chiến thắng này, HAGL có được 19 điểm sau 8 vòng đấu và đội bóng phố Núi đã đòi lại vị trí đầu bảng của Than Quảng Ninh. Ở vòng đấu tiếp theo, HAGL sẽ trở về sân nhà Pleiku để tiếp đón Nam Định, còn SHB Đà Nẵng sẽ chuyến hành quân đến sân Lạch Tray của Hải Phòng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần