Vàng mã đìu hiu, thực phẩm lên giá

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đến hẹn lại lên, dịp 23 tháng Chạp hàng năm, các gia đình Việt Nam đều sắm sửa hài mũ, cá chép để tiễn ông Công, ông Táo về trời.

Theo các chủ kinh doanh, vào thời điểm này so với năm ngoái người mua không đông bằng, vàng mã năm nay giữ giá và không có tăng đột biến.

Đổi mới công nghệ vẫn ế

Năm nay, người dân đi sắm đồ ông Công, ông Táo muộn hơn mọi năm và chỉ mua bộ đồ cúng ông Táo truyền thống cho dù các mặt hàng thủ công ipad, iphone, xe máy SH giấy luôn được đổi mới, cập nhật như quan niệm "trần sao âm vậy". Chị Thanh Thúy, chủ một cửa hàng bán đồ vàng mã tại Hàng Mã, Hà Nội than thở: "Năm nay bán hàng chậm hơn hẳn những năm trước. Mọi năm, giờ này chúng tôi còn không có thời gian để ăn cơm. Chưa kể, ai muốn mua hàng cao cấp phải đặt trước mới chuẩn bị kịp". Bà Minh Hạnh (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cầm trên tay bộ đồ cúng ông Táo cho biết: "Năm trước, tôi sắm thêm chiếc xe máy SH khoảng 150.000 đồng, căn biệt thự khoảng 350.000  đồng... nhưng năm nay bớt được thứ nào hay thứ ấy".
 
Thay vì những đồ cao cấp, người dân chủ yếu mua đồ bình dân như mũ, áo, hia, cá chép giấy… Tại phố Hàng Mã năm nay, mặt hàng cá chép nhựa cao cấp cũng phong phú về màu sắc, chủng loại. Giá trung bình khoảng 70.000 - 80.000 đồng/con, được chủ cửa hàng nài nỉ mua giúp vì hàng đang ế ẩm.Chủ cửa hàng Thanh Thúy cho biết thêm, với những mặt hàng cao cấp như nhà lầu, xe máy... giá cả tùy thuộc vào từng món hàng cụ thể. Có món hàng lên đến tiền triệu. Những đồ bình dân, giá cả chỉ ngang bằng năm ngoái. Một bộ đồ lễ cúng ông Công, ông Táo gồm có: 3 chiếc mũ, 3 con cá chép giấy, 3 đôi hài, 3 bộ áo, loại to đẹp có giá từ 100.000 - 130.000 đồng/bộ; nếu lấy luôn bộ cúng ông Táo kèm theo bộ cúng cho đêm Giao thừa, giá 200.000 đồng/bộ. Loại vừa, nhỏ có giá khoảng 50.000 - 60.000 đồng/ bộ. Chị Thúy cho rằng, mức giá này ngang bằng với năm ngoái. 

Thực phẩm "đội giá"

Dạo qua các chợ ở Hà Nội như: Trương Định (Hoàng Mai), Phùng Khoang (Thanh Xuân), Dịch Vọng (Cầu Giấy), giá thịt lợn và rau củ các loại hầu như không biến động so với ngày thường, nhưng gà ta, thịt bò và hoa quả thì giá tăng vọt. Giá thịt gà ta dao động từ 130 - 135.000 đồng/kg (chưa thịt), cao hơn ngày thường 15.000 đồng; thịt bò loại ngon nhất có giá 260.000 đồng/kg, tăng khoảng 10.000 đồng/kg. Năm ngoái, trong ngày lễ ông Công, ông Táo, loại thực phẩm này đã tăng vọt tới 20.000 - 30.000 đồng/kg. Dự báo giá gà ta, thịt bò, cá chép và một số loại thực phẩm trong ngày ông Công, ông Táo sẽ tăng 10 - 15%. Các loại hoa quả cũng bắt đầu tăng giá. Xoài xanh giá 60.000 - 70.000 đồng/kg, trong khi ngày thường chỉ khoảng 50.000 - 55.000 đồng/kg. Dưa hấu cũng có giá tới 20.000 - 22.000 đồng/kg; táo đỏ Mỹ 150.000 - 160.000 đồng/kg; nho đỏ 140.000 - 150.000 đồng/kg; na 60.000 - 80.000 đồng/kg… Rau xanh chỉ tăng giá cục bộ một số loại. Tại chợ Thành Công (Đống Đa, Hà Nội), súp lơ tăng thêm 1.000 đồng/chiếc (8.000 đồng/chiếc loại bé, 10.000 đồng/chiếc loại to). Các loại hoa cúng, dự báo tăng giá nhiều nhất là hồng và cúc với mức tăng khoảng gấp rưỡi ngày thường. Hoa hồng và hoa cúc loại trung bình được dự báo mức giá 7.000 - 9.000 đồng/bông.