Vang mãi hào khí Chiến thắng Ba Gia
Kinhtedothi-60 năm trôi qua, hào khí từ Chiến thắng Ba Gia (31/5/1965 - 31/5/2025) đã trở thành ngọn lửa tinh thần, tiếp sức cho các thế hệ hôm nay vững bước trên hành trình bảo vệ và dựng xây quê hương.
Chiến thắng vang dội
Tháng 5/1965, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 mở Chiến dịch Ba Gia, còn gọi là Chiến dịch Tây Sơn Tịnh trên địa bàn các huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh, Trà Bồng, Bắc Quảng Ngãi. Trong đó, Ba Gia là điểm then chốt nhằm tiêu diệt bộ phận quan trọng sinh lực địch, mở rộng vùng giải phóng, hỗ trợ phong trào đấu tranh chính trị...

Tượng đài Chiến thắng Ba Gia ở xã Tịnh Sơn (huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi).
Chiến dịch Ba Gia diễn ra từ ngày 28/5 - 20/7/1965. Trong chiến dịch này, ta mở 3 đợt tiến công địch. Ba Gia là trận đánh then chốt trong đợt 1, diễn ra từ ngày 28/5 - 31/5/1965.
Từ đêm 28, rạng sáng 29 đến 31/5/1965, suốt 3 ngày chiến đấu ròng rã liên tục, vận dụng các hình thức chiến thuật, ta tiêu diệt và đánh thiệt hại nặng 4 tiểu đoàn địch, bẻ gãy cuộc hành quân lớn nhằm giải tỏa Ba Gia.
Cựu chiến binh Đỗ Hoàng Thanh (84 tuổi, nguyên chiến sĩ Đại đội 2, Tiểu đoàn 60, Quân khu 5) hiện sống tại xã Bình Hòa (huyện Bình Sơn) vẫn nhớ như in những ngày tháng lịch sử ấy.

Cựu chiến binh Đỗ Hoàng Thanh.
“Chiến thắng Ba Gia thể hiện thế trận lòng dân bền vững, nơi quân – dân hòa làm một ý chí, cùng đồng tâm diệt thù, giành lại từng tấc đất quê hương”- ông Thanh chia sẻ.
Đây là lần đầu tiên trên chiến trường miền Nam, bộ đội ta đã tiêu diệt Chiến đoàn - đơn vị ứng chiến lớn nhất của chủ lực ngụy lúc đó, đánh bại biện pháp ứng chiến nhanh của chúng, góp phần làm phá sản chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" của đế quốc Mỹ.
Đánh giá về Chiến thắng Ba Gia, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh từng khẳng định: đây là một trận tiêu diệt địch tuyệt đẹp của ta. Lần đầu tiên, trên một địa hình không được thuận lợi và địch chiếm ưu thế binh hỏa lực, ta không những dám đánh mà còn tiêu diệt gọn toàn bộ quân địch, bắt được nhiều tù binh, thu được nhiều vũ khí, còn bên ta thương vong rất ít. Chiến thắng Ba Gia làm nức lòng quân dân ta, là một thất bại nặng nề của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai.
Nối tiếp hào khí
Sáng 31/5, tại xã Tịnh Sơn (huyện Sơn Tịnh), Tỉnh ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi long trọng tổ chức kỷ niệm 60 năm Ngày Chiến thắng Ba Gia (31/5/1965 - 31/5/2025). Thượng tướng Trần Quang Phương- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội dự lễ và dâng hương tại sự kiện này.
Thượng tướng Trần Quang Phương- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội dâng hương tưởng niệm tại Khu di tích Chiến thắng Ba Gia vào ngày 31/5/2025.
Trong diễn văn ôn lại lịch sử tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang khẳng định: 60 năm đã qua đi, nhưng những dấu son về một thời đấu tranh anh dũng sẽ không bao giờ phai nhạt trong ký ức của mỗi người dân huyện Sơn Tịnh, của cả tỉnh Quảng Ngãi.
Thế hệ hôm nay và lớp lớp con cháu mai sau sẽ mãi mãi không quên những người con quê hương Quảng Ngãi bình dị, kiên cường đã kề vai, sát cánh, tạo nên sức mạnh phi thường, tiêu diệt lực lượng tinh nhuệ của địch.
“Nhân kỷ niệm Chiến thắng Ba Gia, tôi xin gửi lời biết ơn sâu sắc nhất đến các gia đình liệt sĩ, các đồng chí lão thành cách mạng, các tướng lĩnh, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, các thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng về những đóng góp to lớn cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và sự nghiệp giải phóng quê hương Quảng Ngãi”- ông Giang bày tỏ.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang.
60 năm sau Chiến thắng Ba Gia, vùng đất Sơn Tịnh, đặc biệt là các xã khu Tây từng in dấu những trận đánh ác liệt, nay bừng sáng với diện mạo mới. Đặc biệt, sau hơn 10 năm thành lập huyện mới, Sơn Tịnh đã đạt được những bước tiến vững chắc. Tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2021 – 2024 đạt bình quân 11,5%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Thu nhập bình quân đầu người đạt 53 triệu đồng/năm.
Với Quảng Ngãi, từ một tỉnh nghèo, đến nay quy mô nền kinh tế của tỉnh đạt mức 133 nghìn tỷ đồng đứng thứ 4/14 tỉnh trong vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ và đứng thứ 24/63 tỉnh, thành phố của cả nước.
GRDP bình quân đầu người của tỉnh đứng 2/14 tỉnh trong vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ và đứng thứ 17/63 tỉnh, thành phố của cả nước; thu ngân sách nhà nước đứng thứ 2/14 tỉnh trong vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ và đứng thứ 12/63 tỉnh, thành phố của cả nước.
Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, quân và dân Quảng Ngãi phát huy truyền thống yêu nước, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ đảng viên; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, khối đại đoàn kết toàn dân nhằm giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội theo hướng nhanh, bền vững.

Thượng tướng Trần Quang Phương thăm, tặng quà cho gia đình thương binh, liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn.
Sau buổi lễ, Thượng tướng Trần Quang Phương- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đã đi thăm và tặng quà các 4 gia đình thương binh, liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn hiện đang sinh sống trên địa bàn huyện Sơn Tịnh.

Quảng Ngãi: ô tô gây tai nạn liên hoàn trên phố, 2 người bị thương
Kinhtedothi - Chiếc ô tô đâm vào xe máy cùng chiều, sau đó lao thẳng về phía trước và tông vào đuôi xe ô tô khác đang đỗ bên đường.

Báo chí Quảng Ngãi: Một thế kỷ xung trận và tự hào
Kinhtedothi - Trưng bày chuyên đề “Báo chí Cách mạng Việt Nam: Một thế kỷ xung trận và thành tựu nổi bật của báo chí tỉnh Quảng Ngãi” là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện lớn kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025).

Quảng Ngãi tập trung sắp xếp, quy hoạch và phát triển báo chí
Kinhtedothi-Về cơ bản, các cơ quan báo chí sau khi sắp xếp đều ổn định về hoạt động, bộ máy và tổ chức, bước đầu phát huy được đúng mục đích và yêu cầu.