Vất vả dịch chuyển cây đa 200 tuổi bật gốc bịt kín cửa ngõ ra vào TP Quảng Ngãi

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Việc dịch chuyển cây đa hơn 200 tuổi bị bật gốc, nằm chắn ngang đường để trồng lại ở địa điểm mới gặp khó khăn do trọng lượng quá lớn.

Sáng 24/9, chính quyền TP Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi) tổ chức di dời cây đa bị bật gốc hôm 21/9 đó để thông tuyến đường Nguyễn Văn Linh (khu vực tổ dân phố Trường Thọ Tây C, phường Trương Quang Trọng). Đồng thời, lên phương án vận chuyển cây đến địa điểm cách đó khoảng 4 km để trồng lại.
 Các phương tiện được huy động để dịch chuyển cây đa.
Theo ông Trương Thanh Thảo - Chủ tịch UBND phường Trương Quang Trọng, sau khi cắt tỉa ngọn, phần còn lại của cây đa nặng khoảng 70 tấn. Lực lượng di dời phải huy động 2 xe cẩu loại lớn thực hiện công việc.
 Cây đa nằm chắn ngang đường Nguyễn Văn Linh.
Tuy nhiên, việc di chuyển cây gặp nhiều khó khăn vì vừa phải đảm bảo an toàn cho nhà dân, vừa phải bảo vệ phần rễ. Trong khi đó, phần còn lại của cây quá nặng, dài khoảng 15m.
2 xe cẩu hoạt động hết công suất suốt nhiều giờ vẫn không thể đưa cây về vị trí thích hợp để thông tuyến đường Nguyễn Văn Linh.
 Sau nhiều giờ vẫn không dịch chuyển được cây đa.
Theo đơn vị tham gia hỗ trợ vận chuyển cây đa, vào sáng mai (25/9), các phương tiện máy móc hiện đại hơn sẽ được tăng cường, đưa cây đến núi Thiên Bút để trồng lại.
 Khu vực cây đa bật gốc, chắn ngang đường đã thiết lập rào chắn.
Như Kinh tế & Đô thị đưa tin, khoảng 6 giờ 5 phút ngày 21/9, cây đa hơn 200 tuổi ở phường Trương Quang Trọng bị bật gốc, làm 1 phụ nữ tử vong và 3 ngôi nhà bị hư hỏng.
Cây đa này trên 200 năm tuổi, cao hơn 20 m, đường kính gốc khoảng 4 m. Suốt mấy ngày qua, cây đa nằm chắn ngang đường, gây cản trở giao thông, người dân buộc phải đi đường vòng để ra vào TP Quảng Ngãi.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần